19
/
160974
Nhiều cặp cô dâu chú rể Ấn Độ chọn lễ cưới bên bờ biển Đà Nẵng
nhieu-cap-co-dau-chu-re-an-do-chon-le-cuoi-ben-bo-bien-da-nang
news

Nhiều cặp cô dâu chú rể Ấn Độ chọn lễ cưới bên bờ biển Đà Nẵng

Thứ 4, 06/03/2024 | 12:21:00
2,077 lượt xem

Hình ảnh lễ cưới ngập tràn màu hồng của cô dâu chú rể Ấn Độ bên bờ biển Đà Nẵng vừa được hé lộ, đã khẳng định Việt Nam đang trở thành điểm du lịch cưới mới nổi được yêu thích của khu vực.

Lễ cưới chính, được tổ chức vào ngày thứ 3 bao gồm tất cả các nghi lễ truyền thống thiết yếu của Ấn Độ. Bao gồm Baraat, một đám rước lớn với chú rể đến đón cô dâu cùng với gia đình và bạn bè trong không khí sôi động của âm nhạc truyền thống.

Lễ cưới chính, được tổ chức vào ngày thứ 3 bao gồm tất cả các nghi lễ truyền thống thiết yếu của Ấn Độ. Bao gồm Baraat, một đám rước lớn với chú rể đến đón cô dâu cùng với gia đình và bạn bè trong không khí sôi động của âm nhạc truyền thống.

Đám cưới của cô dâu Heena Paryani và chú rể Bhisham Ramchandani (Ấn Độ) diễn ra từ ngày 29-2 đến 2-3 tại một khách sạn 5 sao ở Đà Nẵng vừa được hé lộ đã cho thấy mức độ xa hoa của các đám cưới Ấn Độ cũng như tiềm năng điểm đến Việt Nam cho dòng sản phẩm du lịch cưới.

Theo đại diện khu nghỉ dưỡng là Danang Marriott resort & spa, ước tính 250 vị khách đến từ Hong Kong, Philippines, Ấn Độ, Mỹ… đã đổ về đây trong lễ cưới của cặp đôi trên. Dù được diễn ra ở nước ngoài nhưng đám cưới đậm truyền thống và phong tục Ấn Độ, với hàng loạt nghi thức cưới hoành tráng.

Chuỗi hoạt động kéo dài trong ba ngày, được bắt đầu tối đầu tiên với đêm chào mừng, nghi lễ Mehndi sôi động theo ý tưởng tiệc bể bơi ngoài trời vào ngày tiếp theo. Sau đó là Sangeet, một buổi tối âm nhạc, khiêu vũ và những màn trình diễn chân thành của gia đình và bạn bè dành tặng cho cô dâu và chú rể...

Ông Piotr Madej, tổng quản lý Danang Marriott resort & spa, cho biết các khách mời đã có trải nghiệm đặc biệt thể hiện vẻ đẹp truyền thống Ấn Độ trên bối cảnh trong xanh của khu nghỉ dưỡng và bãi biển Non Nước của Đà Nẵng.

Hồi đầu tháng 1-2024, gần 500 khách mời, nhân viên phục vụ và hơn 1 tấn nguyên vật liệu, trang phục, đạo cụ được chuyển từ Ấn Độ đến Đà Nẵng để chuẩn bị cho lễ cưới tại Sheraton Grand Da Nang resort and convention center.

Từ ngày 2 đến 4-2, cặp đôi cô dâu chú rể Ấn Độ khác cũng đã chọn Hyatt Regency Danang resort & spa là địa điểm cho đám cưới của mình với sự tham dự của hơn 200 khách mời.

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, qua tổng hợp thông tin từ các khách sạn, trong những tháng đầu năm, có khoảng 6 sự kiện cưới của cô dâu chú rể đến từ Ấn Độ được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, với quy mô tiệc từ 200 - 350 khách mời, được tổ chức trong thời gian từ 3 - 5 ngày với hàng chục lễ cưới lớn nhỏ.

Ngoài ra, các khách sạn cũng nhận được hàng chục sự kiện cưới của các cặp đôi đến từ Nhật Bản và một số quốc gia khác.

Theo chia sẻ của ông David Ippersiel - tổng quản lý Sheraton Grand Da Nang resort and convention center: "Đối với thị trường Ấn Độ, để tổ chức các sự kiện cưới với quy mô lớn, sự mới lạ và danh tiếng của điểm đến cũng là tiêu chí rất quan trọng để gia đình cô dâu đưa ra quyết định lựa chọn nơi tổ chức sự kiện cưới.

Mặc dù đường bay Ấn Độ đến Đà Nẵng hiện đang tạm dừng, tuy nhiên các cặp đôi vẫn có thể lựa chọn đường bay nối chuyến qua các địa điểm như Singapore hoặc Kuala Lumpur, Malaysia".

Bà Nguyễn Thị Hoài An - phó giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng - cho biết hiện thành phố đang làm việc với các bên liên quan và chuẩn bị nội dung, nguồn lực cho một chương trình thí điểm thu hút khách du lịch cưới thường xuyên tại Đà Nẵng.

Trong năm 2024, Sở Du lịch chủ động triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, trong đó tập trung về du lịch cưới hướng đến thị trường Ấn Độ như tham gia Hội chợ SATTE Ấn Độ, tổ chức mời các wedding planner Ấn Độ đến khảo sát và trải nghiệm hạ tầng du lịch cưới tại Đà Nẵng...

Các hoạt động xúc tiến này thực hiện với kỳ vọng đưa Đà Nẵng nói riêng cũng như Việt Nam nói chung trở thành địa điểm du lịch cưới mới nổi được yêu thích trong khu vực châu Á.

Đến nay loại hình du lịch cưới vẫn là sản phẩm còn khá mới tại thị trường Việt Nam.

Đến nay loại hình du lịch cưới vẫn là sản phẩm còn khá mới tại thị trường Việt Nam.

Đám cưới với tone màu chủ đạo được đơn vị tổ chức chuẩn bị chỉn chu.

Đám cưới với tone màu chủ đạo được đơn vị tổ chức chuẩn bị chỉn chu.

Các hoạt động truyền thống, đặc trưng của đám cưới Ấn Độ đều được thực hiện trong suốt 3 ngày diễn ra lễ cưới.

Các hoạt động truyền thống, đặc trưng của đám cưới Ấn Độ đều được thực hiện trong suốt 3 ngày diễn ra lễ cưới.

Bãi biển Đà Nẵng trở thành nơi khó quên cho Bhisham, Heena và các vị khách của họ.

Bãi biển Đà Nẵng trở thành nơi khó quên cho Bhisham, Heena và các vị khách của họ.

Việt Nam đang trong cuộc đua trở thành điểm đến được ưa thích của các đám cưới nhà giàu quốc tế.

Việt Nam đang trong cuộc đua trở thành điểm đến được ưa thích của các đám cưới nhà giàu quốc tế.

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/nhieu-cap-co-dau-chu-re-an-do-chon-le-cuoi-ben-bo-bien-da-nang-20240305221842153.htm 

  • Từ khóa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhật kí chiến tranh của người lính trẻ

Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò phóng viên chiến trường kiêm họa sĩ, Phạm Thanh Tâm khi ấy mới ở độ tuổi đôi mươi.
15:47 - 27/04/2024
603 lượt xem

Công bố 100 tư liệu và hình ảnh về đường Trường Sơn huyền thoại

100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn đã được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ...
16:12 - 26/04/2024
1,153 lượt xem

Hải Phòng một ngày kêu gọi được 22 tỉ đồng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, UBND thành phố Hải Phòng đã nhận được 22 tỉ đồng. Ngân sách...
15:20 - 26/04/2024
1,212 lượt xem

Thạch nhũ đẹp mê hồn bên trong hang động mới phát hiện tại Quảng Bình

Một hang động mới được phát hiện tại 'vương quốc hang động' Quảng Bình, với hệ thạch nhũ được đánh giá như những tấm thảm đẹp mê hồn.
15:43 - 26/04/2024
1,197 lượt xem

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
1,262 lượt xem