19
/
123510
Vy Oanh: Nếu bà Phương Hằng bồi thường 1 tỉ, tôi sẽ làm từ thiện hết
vy-oanh-neu-ba-phuong-hang-boi-thuong-1-ti-toi-se-lam-tu-thien-het
news

Vy Oanh: Nếu bà Phương Hằng bồi thường 1 tỉ, tôi sẽ làm từ thiện hết

Thứ 5, 27/01/2022 | 07:15:00
2,763 lượt xem

Chia sẻ với Thanh Niên, Vy Oanh khẳng định nếu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường 1 tỉ theo yêu cầu, cô sẽ dùng toàn bộ số tiền này để làm từ thiện.

Vy Oanh khẳng định số tiền 1 tỉ chỉ là tượng trưng, còn danh dự của mình thì không thể đo đếm bằng tiền

Như Thanh Niên thông tin, TAND Q.3 (TP.HCM) vừa có thông báo về việc thụ lý vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) và bị đơn bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương).

Theo đó, ca sĩ Vy Oanh yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín do hành vi bà Hằng gây ra với ca sĩ Vy Oanh, với số tiền 1 tỉ đồng.

Trao đổi với Thanh Niên, Vy Oanh nói nếu bà Nguyễn Phương Hằng chịu nộp phạt 1 tỉ, cô sẽ dùng số tiền này làm từ thiện cho những hoàn cảnh khó khăn. "1 tỉ đó tôi chỉ lấy tượng trưng vì theo luật kiện dân sự thì phải có bồi thường. Còn để nói về danh dự nhân phẩm thì vô giá, điều đó không đong đếm được bằng tiền", cô thẳng thắn.

Nữ ca sĩ khẳng định cô luôn có niềm tin mình sẽ thắng trong vụ kiện này

Vy Oanh chia sẻ thêm, hiện cơ quan chức năng vẫn đang giải quyết vụ án của mình theo đúng quy trình. Cô nộp đơn tố cáo ở cả công an đề nghị khởi tố vụ án và cả kiện ở tòa án dân sự. Việc của cô là chờ đợi và nữ ca sĩ luôn tin mình sẽ thắng trong vụ kiện này. 

"Đơn của tôi bắt đầu được xử lý từ tháng 10. Trước đó, TP.HCM bùng dịch cũng như tôi đợi sinh nở ổn định, sau 3 tháng mới bắt đầu làm việc. Cơ quan nhà nước làm việc cần có quy trình, thời gian đủ để xác minh và mình cần tuân thủ. Tôi bận nhiều công việc và con cái nên không để tốn nhiều thời gian vào việc này. Tuy nhiên, tôi xem như đây là việc cần phải xử lý nên cứ giao cho đoàn luật sư lo việc này. Tôi có rất nhiều luật sư giỏi hỗ trợ, ngoài luật sư thuê bên ngoài, công ty chồng và công ty của riêng tôi lâu nay cũng đã có luật sư lo những việc giấy tờ. Thậm chí những bạn bè luật sư của tôi họ bức xúc giùm gia đình chúng tôi nên muốn góp sức. Bản thân tôi tin rằng kể cả không có luật sư tôi vẫn thắng vì đây là một vụ cố ý làm nhục, vu khống", giọng ca Đồng xanh chia sẻ.

Vy Oanh nói cô quyết tâm theo đuổi vụ kiện này bởi bản thân là người của công chúng, cô không muốn những thông tin sai trái gây ảnh hưởng đến giới trẻ rằng muốn giàu có hưởng thụ chỉ cần đẻ thuê, cướp chồng, làm gái, sống gian manh lươn lẹo, cổ xúy cho việc gắp lửa bỏ tay người, vu khống, bôi nhọ... "Trước hết tôi làm vì cho gia đình, con cái của mình, sau là những khán giả yêu thương mình", cô nói.

Vy Oanh cho biết sẽ cùng đoàn luật sư theo đuổi sự việc này đến cùng để lấy lại danh dự, uy tín cho bản thân

Từng có thời gian Vy Oanh bị đe dọa sau khi cô gửi đơn tố giác và đơn đề nghị khởi tố doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Thậm chí đã có nhiều người liên tục gọi điện, nhắn tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm và còn có hành vi đe dọa sức khỏe, tính mạng của Vy Oanh và gia đình cô.

Thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ cho biết mình vẫn an yên vì: "Tôi không làm gì sai trái nên những điều tiêu cực đó không thể tác động được đến cuộc sống của mình. Tôi vẫn làm việc, vẫn chăm lo gia đình tốt, vẫn ca hát, làm thiện nguyện, vẫn sống như cách sống bao lâu nay mình mong muốn. Còn lại, việc gì cần làm thì cứ thế mà làm, không nghĩ nhiều. Đối với tôi, danh dự uy tín rất quan trọng. Từ nhỏ, ba đã dạy tôi "đói cho sạch, rách cho thơm", "hùm chết để da, người ta chết để tiếng". Bây giờ tuy ba mẹ mất rồi nhưng tôi vẫn không muốn niềm tự hào của ba mẹ bị ảnh hưởng. Tôi muốn ở thiên đường xa xôi ba mẹ vẫn luôn mỉm cười vì tôi vẫn luôn sống theo lời ba mẹ dạy". 

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/vy-oanh-neu-ba-phuong-hang-boi-thuong-1-ti-toi-se-lam-tu-thien-het-post1424898.html

  • Từ khóa

Tái bản tác phẩm về cuộc đời của Tổng Bí thư Trần Phú

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1.5.1904 - 1.5.2024), Nhà xuất bản Kim Đồng vừa giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện ký đặc sắc 'Trần...
16:25 - 25/04/2024
180 lượt xem

Ngày hội Gia đình Việt Nam 2024: "Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng"

Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29/6/2024 tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh Hải Phòng với sự tham gia của...
15:19 - 25/04/2024
213 lượt xem

Hơn 200 hiện vật, hình ảnh về chiến thắng Điện Biên Phủ trong triển lãm Quân khu 7 viết tiếp bản hùng ca

Hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tài liệu về chiến thắng Điện Biên Phủ được giới thiệu trong triển lãm 'Quân khu 7 - Viết tiếp bản hùng ca'.
15:00 - 25/04/2024
239 lượt xem

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2024 tại thành phố Hà...
12:00 - 25/04/2024
301 lượt xem

Trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc thi "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ ba thu hút hơn 600 tác phẩm báo chí và đã có 38 tác phẩm đoạt giải.
10:09 - 25/04/2024
334 lượt xem