18
/
178258
Đề xuất bỏ chỉ tiêu SEA Games trong chiến lược phát triển thể thao Việt Nam
de-xuat-bo-chi-tieu-sea-games-trong-chien-luoc-phat-trien-the-thao-viet-nam
news

Đề xuất bỏ chỉ tiêu SEA Games trong chiến lược phát triển thể thao Việt Nam

Thứ 6, 28/03/2025 | 17:16:00
1,853 lượt xem

Các chuyên gia góp ý ngành thể thao không nên đưa chỉ tiêu thành tích SEA Games vào Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ Olympic, ASIAD giai đoạn 2026-2046.

Nhà vô địch Asiad 19 Phạm Quang Huy - Ảnh: NGUYỂN KHÁNH

Sáng 28-3 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã tổ chức hội thảo góp ý xây dựng Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ Olympic, ASIAD giai đoạn 2026-2046.

Hội thảo có sự tham dự của gần 200 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý thể thao, các lãnh đạo Sở, liên đoàn và hiệp hội thể thao.

Cần 180 tỉ đồng hằng năm đầu tư các môn trọng điểm

Nhiều nội dung đã được đưa ra thảo luận, như chủ đề "Giải pháp gắn kết giữa nguồn lực địa phương và trung ương" của ông Nguyễn Nam Nhân - phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. "Ứng dụng công nghệ trong lượng hóa và quản lý các chỉ số hiệu suất vận động" của Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (TP.HCM), "Ứng dụng khoa học dinh dưỡng hiện đại" của ông Phạm Hoàng Tùng - Trung tâm Huấn luyện VĐV trẻ quốc gia (Đà Nẵng),...

Đại diện Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM trình bày chủ đề Ứng dụng công nghệ trong lượng hóa và quản lý các chỉ số hiệu suất vận động - Ảnh: BÙI LƯỢNG

Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ Olympic, ASIAD giai đoạn 2026-2046 hoạch định 17 môn thể thao trọng điểm, gồm: bắn súng, bắn cung, cử tạ, cầu lông, taekwondo, boxing, đấu kiếm, đua thuyền (tranh chấp huy chương Olympic), điền kinh, judo, karate, wushu, thể dục dụng cụ, vật, bơi, cầu mây, xe đạp (tranh chấp huy chương Asiad). 

Theo dự tính của ngành thể thao, kinh phí đầu tư cho 17 môn thể thao trọng điểm cần 175 đến 180 tỉ đồng/năm trong giai đoạn 2026 - 2030, sau đó tăng lũy tiến 10% cho mỗi giai đoạn 2030 - 2036 và 2036 - 2046.

Nguồn kinh phí sẽ được huy động từ ngân sách trung ương, viện trợ, tài trợ, các nguồn từ Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài và những nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Về mục tiêu thành tích, thể thao Việt Nam hi vọng trong giai đoạn 2026 - 2046 sẽ duy trì được thứ hạng trong tốp 3 và 2 tại các kỳ SEA Games. Nằm trong tốp 20 đến 15 tại các kỳ Asiad và phấn đấu giành giành 1 huy chương bạc và 6 huy chương đồng tại các kỳ Olympic (trọng tâm môn bắn cung, cử tạ và bắn súng).

Chuyên gia thể thao Nguyễn Hồng Minh - nguyên vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao (Ủy ban Thể dục thể thao) nêu ý kiến nên bỏ chỉ tiêu SEA Games và giảm số môn đầu tư trọng điểm - Ảnh: BÙI LƯỢNG

Nên bỏ chỉ tiêu SEA Games

Trao đổi trong hội thảo, chuyên gia Nguyễn Hồng Minh - nguyên vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao (Ủy ban Thể dục thể thao), trưởng đoàn thể thao Việt Nam ở nhiều đại hội quốc tế - đề xuất hai ý kiến cho Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ Olympic, ASIAD giai đoạn 2026-2046.

Đầu tiên là việc bỏ hẳn chỉ tiêu SEA Games vì trọng tâm của chương trình là hướng đến gặt hái thành tích ở tầm châu lục và thế giới.

Chuyên gia Hồng Minh cũng ý kiến nên giảm số môn thể thao trọng tâm với dẫn chứng nhiều nhiều quốc gia có nền thể thao mạnh không đầu tư trọng tâm cho trên 10 môn, như Hàn Quốc chỉ có 4 môn trọng điểm, Mỹ, Trung Quốc và Nga cũng chỉ có khoảng 7 môn trọng điểm. Trong khi thể thao Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập vẫn chọn tới 17 môn.

"Chúng ta chỉ nên tập trung vào các nội dung của những môn thể thao có trong chương trình thi đấu Asiad và Olympic mà VĐV Việt Nam có thể tranh chấp huy chương. Nếu thêm chỉ tiêu SEA Games sẽ thêm số nội dung và số môn thi đấu, khiến chúng ta phân tán sự tập trung nguồn lực. Hành động đúng nội dung trọng tâm mới có thể giúp HLV, VĐV nâng tầm chuyên môn, hướng đến sân chơi châu lục và thế giới", ông Minh nói.

Cảm ơn và tiếp thu các ý kiến của chuyên gia Hồng Minh, cục trưởng Đặng Hà Việt cho biết Cục Thể dục thể thao Việt Nam sẽ rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu trong chương trình. Theo tiến độ, chương trình sẽ được ngành thể thao trình Chính phủ phê duyệt trong năm 2025.

Theo Hoàng Tùng/ Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/de-xuat-bo-chi-tieu-sea-games-trong-chien-luoc-phat-trien-the-thao-viet-nam-20250328150856264.htm

  • Từ khóa

Võ sĩ nước ngoài qua đời ở Thái Lan sau khi lãnh trọn 10 cú đá

Làng võ muay Thái bàng hoàng khi nghe tin một võ sĩ người Anh đã qua đời sau trận đấu diễn ra tại tỉnh Surat Thani, Thái Lan.
15:55 - 01/04/2025
11 lượt xem

U22 Việt Nam gặp hạn chấn thương

Cụ thể, tiền đạo Bùi Vĩ Hào của U22 Việt Nam bị đứt dây chằng cổ chân, dự kiến nghỉ từ 6-8 tháng. Còn trung vệ Phạm Lý Đức dự kiến nghỉ 1 tháng do bị giãn...
14:56 - 01/04/2025
35 lượt xem

Lý do vệ sĩ của Messi bị cấm ở MLS, David Beckham tổ chức sinh nhật sớm

Ban tổ chức giải MLS (Mỹ) tuyên bố, họ sẽ đảm nhiệm vấn đề an ninh bảo vệ các cầu thủ trên sân cỏ, do đó việc vệ sĩ của Messi, Yassine Cheuko đứng ở đường...
11:16 - 01/04/2025
138 lượt xem

Thua lỗ đội nam, Chelsea phải bán đội nữ thu 4.200 tỉ đồng

Trong bản báo cáo tài chính mới nhất, Chelsea đã công bố khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc bán đội bóng đá nữ.
09:04 - 01/04/2025
194 lượt xem

AFC thống kê đáng chú ý về U17 Việt Nam

Liên đoàn bóng đá châu Á đưa ra thống kê đáng chú ý về tuyển U17 Việt Nam trước thềm VCK U17 châu Á.
06:48 - 01/04/2025
272 lượt xem