18
/
154248
Khoảng cách với châu lục của thể thao Việt Nam
khoa-ng-ca-ch-vo-i-chau-lu-c-cua-the-thao-viet-nam
news

Khoảng cách với châu lục của thể thao Việt Nam

Thứ 2, 02/10/2023 | 15:19:00
2,173 lượt xem

Với tấm HCB môn cờ tướng, thể thao Việt Nam xem như đã trải qua một ngày thi đấu khá tốt (1-10), nhưng đó chỉ là về thống kê huy chương.

Nguyễn Thị Oanh (số 5) thi đấu 1.500m nữ vào tối 1-10 - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Nguyễn Thị Oanh (số 5) thi đấu 1.500m nữ vào tối 1-10 - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Đây là môn thể thao đã được dự đoán về khả năng đi vào đến chung kết của các kỳ thủ Việt Nam. Xét ở tầm châu lục, cờ tướng không phải môn thể thao phổ biến khi tồn tại chủ yếu ở Việt Nam và một vài quốc gia khác. Cũng vì vậy cho đến nay tại đấu trường Asiad cờ tướng chỉ mới được đưa vào chương trình thi đấu ở Quảng Châu 2010 và Hàng Châu 2022, đều trên đất Trung Quốc.

Và tại Quảng Châu 2010, Việt Nam là đội tốt thứ nhì ở môn này với 1 HCB (do công của Nguyễn Thành Bảo ở nội dung cá nhân nam). Nhưng so với Trung Quốc (2/2 HCV), cờ tướng Việt Nam vẫn còn kém rất xa.

Sáng 1-10, bộ ba Lại Lý Huynh - Nguyễn Thành Bảo - Nguyễn Hoàng Yến giành quyền vào chung kết đồng đội nam nữ hỗn hợp - thông tin đủ để đảm bảo ít nhất 1 tấm HCB cho Việt Nam. Đây là nội dung mới so với kỳ Asiad cách đây 13 năm, nhưng khoảng cách giữa Việt Nam và Trung Quốc thì vẫn không có nhiều điểm khác biệt.

Và nếu tính ở các môn Olympic, bóng chuyền nữ là điểm sáng duy nhất trong ngày thi đấu 1-10. Điền kinh, cử tạ và một số môn khác đều không để lại dấu ấn đáng kể nào.

Với cử tạ, hai lực sĩ Trịnh Văn Vinh, Nguyễn Trần Anh Tuấn được kỳ vọng sẽ mang về ít nhất một tấm huy chương ở hạng cân 61kg nam. Nhưng rồi dự đoán này trật đáng kể so với thực tế. Thành tích tổng cử của Anh Tuấn chỉ là 294kg, còn Vinh là 292kg, chỉ xếp lần lượt hạng 5 và 6.

Có thể thông cảm cho cả hai, đặc biệt là Trịnh Văn Vinh chỉ vừa trở lại chưa lâu sau án cấm thi đấu kéo dài tận 4 năm. Nhưng kết quả này cũng phản ánh sự chênh lệch quá lớn giữa hai cường quốc cử tạ Trung Quốc, Triều Tiên so với những quốc gia khác. Khoảng cách giữa Anh Tuấn và Kim Chung Guk - người đoạt HCĐ cho Triều Tiên - lên đến 4kg, và người đoạt HCV là Li Fabin (Trung Quốc) lại hơn Kim đến... 12kg.

Điền kinh luôn là môn thể thao được chú ý nhiều và dù không được kỳ vọng nhiều về huy chương, thành tích ở các nội dung điền kinh vẫn luôn là thước đo cho một nền thể thao. Cho đến lúc này, sau 3 ngày thi đấu, các VĐV Việt Nam vẫn chưa tạo được bất kỳ dấu ấn đáng kể nào. Hôm 30-9, lần lượt Hoàng Thị Ánh Thục, Hoàng Thị Minh Hạnh và Trần Thị Nhi Yến đều xếp chót (hoặc gần chót) các đợt chung kết 400m và 100m nữ.

Đến hôm nay, khi siêu sao Nguyễn Thị Oanh xuất trận, vị thế của điền kinh Việt Nam cũng chỉ được cải thiện đôi chút. Với thành tích 4 phút 24,19 giây, Oanh xếp hạng 7/17 VĐV, kém người về thứ 3 đến hơn 8 giây. Điều đáng nói là ở Asiad 18, Oanh về đích với 4 phút 15,49 giây, đứng thứ 4. Cô đã sụt giảm phong độ đáng kể so với chính mình 5 năm trước.

Dù là ngôi sao số 1 của điền kinh Việt Nam nhưng khoảng cách của Oanh với châu Á còn khá xa - Ảnh: NAM TRẦN

Dù là ngôi sao số 1 của điền kinh Việt Nam nhưng khoảng cách của Oanh với châu Á còn khá xa - Ảnh: NAM TRẦN

Nguyễn Trung Cường, nhà vô địch SEA Games 32, còn gây thất vọng hơn ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật. Cường thi đấu đầy nỗ lực và về đích với thành tích 8 phút 54,40 giây, xếp vị trí thứ 10/13 VĐV tranh tài. Sau khi hoàn thành phần thi, Cường đổ gục xuống sân, phải nhờ tới sự chăm sóc y tế rồi rời sân bằng cáng.

Tuy nhiên, sau đó ban tổ chức đã quyết định không tính thành tích của Nguyễn Trung Cường do... phạm quy, đồng nghĩa với việc VĐV điền kinh Việt Nam bị loại. Như vậy, hai ngày 30-9 và 1-10 là những ngày thi đấu không quá thành công của thể thao Việt Nam với các môn Olympic.

Chờ Nguyễn Thị Huyền xuất trận

Một trong những niềm hy vọng nữa của điền kinh Việt Nam là Nguyễn Thị Huyền sẽ chính thức ra quân trong ngày thi đấu hôm nay (2-10). Vào buổi sáng, cô sẽ tham dự vòng loại nội dung sở trường 400m rào. Với đẳng cấp và kinh nghiệm dày dặn, Nguyễn Thị Huyền hoàn toàn có thể giành vé vào chung kết.

Một cái tên khác của điền kinh sẽ thi đấu trong ngày 2-10 là Trần Thị Nhi Yến ở chung kết 200m nữ. Dù vậy, Nhi Yến không được đánh giá cao về khả năng có huy chương. Cũng trong sáng 2-10, canoeing cũng sẽ có hai nội dung thi đấu chung kết. Bắn cung cũng sẽ xuất quân ở các nội dung đồng đội.

Theo Huy Đăng/ Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/khoang-cach-voi-chau-luc-cua-the-thao-viet-nam-20231002080228536.htm

  • Từ khóa

Quang Hải nhận lương kém xa Công Phượng tại Nhật Bản?

Theo tìm hiểu, Quang Hải sẽ ký bản hợp đồng có thời hạn không dưới 1 năm với đội bóng J-League 1 và chỉ nhận mức lương khá khiêm tốn
08:35 - 19/05/2024
426 lượt xem

Tên tuổi HLV Kim Sang-sik bị mạo danh, VFF hành động khẩn

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và công ty đại diện của HLV Kim Sang-sik cùng lên tiếng cảnh báo việc nhà cầm quân Hàn Quốc bị mạo danh.
12:21 - 18/05/2024
911 lượt xem

Báo Thái Lan tiết lộ bất ngờ về HLV Kiatisak

Theo truyền thông Thái Lan, HLV Kiatisak sẽ rất khó trở lại Việt Nam làm việc trong tương lai.
07:48 - 18/05/2024
1,033 lượt xem

Quang Hải có thể gia nhập đội bóng cũ của Lê Công Vinh ở Nhật Bản

Kết thúc hợp đồng với CLB Công An Hà Nội, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể đến Nhật Bản khoác áo CLB Consadole Sapporo thi đấu giai đoạn lượt về J-League 1...
19:06 - 17/05/2024
1,277 lượt xem

HLV Kim Sang-sik sẽ thay đổi nghịch lý V-League ở đội tuyển Việt Nam?

Danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik vẫn là ẩn số, khi chiến lược gia người Hàn Quốc đang theo dõi song song cả phong độ của...
08:53 - 17/05/2024
1,542 lượt xem