18
/
142081
Tại sao Huỳnh Như thành công ngay tại nước ngoài?
tai-sao-huynh-nhu-thanh-cong-ngay-tai-nuoc-ngoai
news

Tại sao Huỳnh Như thành công ngay tại nước ngoài?

Thứ 3, 07/02/2023 | 08:39:00
2,198 lượt xem

Huỳnh Như đang gây ấn tượng tại CLB Lank, dù đây mới là lần đầu tiền đạo sinh năm 1991 thử sức ở một đội bóng nước ngoài.

Cú đá phạt thành bàn đẹp mắt giúp CLB Lank ngược dòng đánh bại CLB Torreense trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, là pha lập công thứ 6 của Huỳnh Như cho đội bóng chủ quản. Với 6 bàn thắng và 2 kiến tạo, Huỳnh Như không chỉ là cầu thủ ghi bàn hiệu quả nhất (tính trên số phút góp mặt), mà còn đóng vai trò quan trọng trên hàng công của CLB Lank.‏

‏Đây có thể xem như kỳ tích với Huỳnh Như. Tiền đạo 32 tuổi góp mặt ở CLB Lank tương đối muộn, mất khoảng thời gian đầu hòa nhập và dính chấn thương ngay ở trận đầu ghi bàn. Dù vậy, Huỳnh Như vẫn vượt qua tất cả để chứng minh đẳng cấp của cầu thủ đã 4 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam. 

Huỳnh Như tỏa sáng tại Bồ Đào Nha LANK FC

Chia sẻ hồi cuối tháng 1 về thành công bước đầu ở Bồ Đào Nha, Huỳnh Như khiêm tốn nói: "‏‏Tôi không có bí quyết gì đặc biệt, ngoài việc tập luyện chăm chỉ, vui vẻ tận hưởng cuộc sống bóng đá của mình. Tôi luôn tâm niệm rằng cứ lực hết khả năng và chờ đợi, cơ hội sẽ đến. Việc của mình là nắm bắt cơ hội để khẳng định bản thân. Chấp nhận thử thách rồi, dù có khó khăn ra sao cũng phải kiên trì và không được bỏ cuộc, đó là tinh thần của tôi từ ngày đầu tiên đến hôm nay". ‏‏ ‏

‏Nỗ lực đến cùng, đó là tinh thần Huỳnh Như mang sang Bồ Đào Nha. Thứ hành trang vô hình, nhưng đã giúp thủ quân tuyển nữ Việt Nam nhanh chóng vượt qua rào cản ngôn ngữ, văn hóa cũng như phong cách bóng đá mới để khẳng định mình. Tuy nhiên, Huỳnh Như đang tạo dấu ấn, bởi tiền đạo gốc Trà Vinh còn có đầy đủ yếu tố chuyên môn để tỏa sáng, thay vì chỉ cố gắng chân phương đơn thuần.‏

‏Nói về lối chơi của Huỳnh Như, cựu trưởng đoàn tuyển nữ Việt Nam Dương Vũ Lâm dùng từ "thông minh" để mô tả. Theo ông Lâm, Huỳnh Như biết cách sử dụng kỹ năng chơi bóng để bù đắp thiệt thòi về thể hình. Tiền đạo 32 tuổi hầu như không tham gia tranh chấp tay đôi, mà luôn chọn vị trí khôn khéo để chuyền bóng hay dứt điểm. 

Huỳnh Như bù đắp thiệt thòi về thể hình bằng lối chơi trí tuệ và khôn khéo LANK FC

Chính khả năng chạy chỗ thông minh, xử lý gọn gàng giúp cô không cần va chạm vẫn đối thủ, vẫn tự tạo ra khoảng trống để ghi bàn. Cả 6 bàn mà cô ghi được đến lúc này đều ghi theo phong cách đậm tính chiến thuật này. Dù sút xa, dứt điểm cận thành hay đá phạt, tiền đạo của CLB Lank đều thực hiện chuẩn mực.‏

‎‏Lối chơi kỹ thuật và khôn khéo giúp cô vượt qua những đối thủ có thể hình và sức bền tốt hơn. Đó là năng lực được cô gái gốc Trà Vinh tích lũy và kiên trì trui rèn từ những ngày đầu tiên. Huỳnh Như của những năm tháng theo bố mẹ ra chợ đá bóng cho đến ngày sang Bồ Đào Nha không thay đổi nhiều về ý thức nghề nghiệp. ‏

‏Hiểu rõ hạn chế về sức vóc so với nhiều đồng đội trong nước (chưa nói đến nước ngoài), tiền đạo 32 tuổi rèn luyện tư duy chơi bóng. Chính nhãn quan chiến thuật nổi trội giúp đội trưởng đội tuyển Việt Nam trụ trên đỉnh cao trong nhiều năm, giành 4 Quả bóng Vàng Việt Nam và đến lúc này vẫn tỏa sáng rực rỡ ở sân chơi khắc nghiệt, với nhiều đối thủ trẻ trung và tốc độ hơn. ‏

‏Bên cạnh đó, lối chơi kỹ thuật, thiên về kiểm soát bóng có phần tương đồng của tuyển nữ Việt Nam với CLB Lank cũng tạo đất diễn cho cô. Thủ quân đội nữ chỉ mất khoảng thời gian đầu quen với phong cách thi đấu của đội bóng Bồ Đào Nha, với nhịp chơi mà Huỳnh Như thừa nhận là "tốc độ và cường độ đều rất cao". Còn khi đã bắt nhịp được cùng đồng đội thì với kỹ năng và kinh nghiệm đã có sau nhiều giải đấu lớn, cô gái Việt Nam đã để lại dấu ấn. 

Huỳnh Như ngày càng thể hiện được vị thế tại CLB Lank LANK FC

Quan trọng hơn, việc ghi dấu giày vào 8 bàn thắng cho CLB Lank của Huỳnh Như dường như sẽ mang tới sự tự tin cho các cầu thủ nữ Việt Nam trước giấc mơ xuất ngoại. HLV Mai Đức Chung từng bộc bạch, các học trò của ông đã lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng nước ngoài, trong đó có các đội châu Âu. Nếu các tuyển thủ nữ noi gương Huỳnh Như, mạnh dạn xuất ngoại thi đấu, bóng đá nữ Việt Nam còn tiến xa đến đâu?‏

‏"Cầu thủ nữ Việt Nam để ra nước ngoài thi đấu không phải dễ. Rào cản thứ nhất là ngôn ngữ, không có ngôn ngữ thì rất khó thích nghi, bắt nhịp với cuộc sống trong và ngoài bóng đá. Rào cản thứ hai là tính chuyên nghiệp", cựu cầu thủ CLB TP.HCM nhận xét.

Khó khăn còn rất nhiều với Huỳnh Như cùng cầu thủ nữ Việt Nam, nhưng cứ phải đi thì mới thành đường. Hy vọng cô gái vàng của bóng đá Việt Nam tiếp tục rực sáng ở CLB Lank và giúp con đường xuất ngoại trước kia còn lờ mờ ấy, giờ sẽ rộng mở và thênh thang hơn.

Theo Hồng Nam/ Thanh Niên

https://thanhnien.vn/tai-sao-huynh-nhu-thanh-cong-ngay-tai-nuoc-ngoai-185230206193755653.htm

  • Từ khóa

Messi giúp Copa America sớm ‘cháy vé’, EURO 2024 cho đăng ký 26 cầu thủ

Theo tờ Miami Herald, tác động của danh thủ Messi với bóng đá nước Mỹ đã giúp Copa America tổ chức tại đây sớm bán 'cháy vé' nhiều trận đấu. Trong khi, kỳ...
14:54 - 24/04/2024
375 lượt xem

Thể thao Việt Nam còn những hy vọng nào tranh vé Olympic Paris?

Đặt chỉ tiêu đoạt từ 12 đến 15 suất tham dự Olympic Paris 2024, thể thao VN hiện có được 9 suất và đang tăng tốc trong giai đoạn quyết định.
13:29 - 24/04/2024
409 lượt xem

Bóng chuyền đông khán giả vẫn khó tìm tài trợ

Năm 2024, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam áp dụng nhiều thay đổi tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia, trong đó sẽ có chín đội nam và chín đội nữ đấu vòng...
10:39 - 24/04/2024
472 lượt xem

Futsal Việt Nam săn vé dự World Cup

Phải đánh bại Uzbekistan, chủ nhà vòng chung kết World Cup futsal 2024, futsal Việt Nam mới mong có lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở ngày hội lớn của futsal...
09:35 - 24/04/2024
520 lượt xem

Vì sao bóng đá Đông Nam Á sa sút?

Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia là 4 đội bóng khu vực Đông Nam Á tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024 ở Qatar.
08:23 - 24/04/2024
534 lượt xem