11
/
166145
Nhật Bản xóa mù chữ cho người nước ngoài
nhat-ban-xoa-mu-chu-cho-nguoi-nuoc-ngoai
news

Nhật Bản xóa mù chữ cho người nước ngoài

Thứ 7, 29/06/2024 | 17:14:00
1,271 lượt xem

Số lượng người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Nhật Bản đang tăng nhưng một bộ phận không nói được tiếng Nhật.

Người nước ngoài tham gia trường học ban đêm tại Nhật Bản. 

Họ được khuyến khích đăng kí học thêm vào buổi tối để vượt qua rào cản.

Hồi tháng 4, tỉnh Miyazaki, Nhật Bản, khánh thành Trường THCS Hinata theo mô hình giáo dục ban đêm dành cho người chưa hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông bắt buộc. Đây là ngôi trường ban đêm đầu tiên ở tỉnh Miyazaki.

Đại diện cho toàn thể học sinh mới, chị Lilibeth Mendoza Nagatomo, 47 tuổi, phát biểu: “Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Tôi muốn học mọi thứ có thể”.

Chị Nagatomo sinh ra và lớn lên tại Philippines. Từ nhỏ, chị không được đi học, phải làm thêm phụ giúp gia đình. Năm 22 tuổi, chị gặp gỡ và kết hôn với một người đàn ông Nhật Bản rồi chuyển đến đất nước này.

Tại nơi ở mới, Nagatomo phải đối mặt với rào cản ngôn ngữ, không thể đọc viết hay giao tiếp với mọi người xung quanh. Chị từng nghĩ sẽ học một lớp tiếng Nhật nhưng đã từ bỏ dự định vì các khoá học tổ chức ban ngày còn chị phải nuôi con.

Khi biết Miyazaki tổ chức dạy bổ túc ban đêm, Nagatomo quyết định nắm lấy cơ hội học tiếng Nhật và những môn cơ bản khác. Trong 17 học sinh khoá đầu, 3 người, bao gồm Nagatomo, có quốc tịch nước ngoài. Trường thuê 3 giáo viên dạy tiếng Nhật cho học viên nước ngoài.

“Tôi hơi khó bắt nhịp với lớp học nhưng đây là cơ hội tốt. Việc học giúp tôi vui vẻ hơn. Tôi cũng giúp một số học viên khác trong giờ học tiếng Anh”, Nagatomo nói.

Giống như chị Nagatomo, Peter Walakira, 16 tuổi, quốc tịch Uganda, chuyển đến sống tại Nhật Bản cùng mẹ và chú nhưng em không biết tiếng Nhật. Peter đã tham gia một lớp học ban đêm tại thành phố Inazawa, tỉnh Aichi. “Em muốn học tiếng Nhật và làm việc tại Nhật Bản vì môi trường làm việc ở đây rất tốt”, Peter nói.

Sau khi hoàn thành khoá học, Peter sẽ thi lấy chứng chỉ tương đương chứng chỉ tốt nghiệp THPT tại Nhật Bản. Với kết quả này, em có thể học lên đại học hoặc tìm việc làm trong các doanh nghiệp Nhật Bản không lo lắng về rào cản ngôn ngữ hay tri thức.

Trường trung học ban đêm bắt nguồn từ các lớp học buổi tối tại trường THCS công lập nhằm hỗ trợ trẻ em không thể đến trường. Sau khi Nhật Bản ban hành luật đảm bảo cơ hội giáo dục năm 2016, các địa phương được khuyến khích thành lập ít nhất một trường học ban đêm trên địa bàn. Mô hình trường nhằm xoá mù chữ và hỗ trợ những người chưa hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông bắt buộc.

Chương trình học bao gồm các môn học tại trường THCS công lập như Tiếng Anh, Toán, Thể dục... Thời gian học là các ngày trong tuần từ 17 giờ 30 đến 20 giờ 40 phút. Học phí và sách giáo khoa là miễn phí.

Tính đến tháng 4/2024, Nhật Bản đã xây dựng thêm 52 trường ban đêm, tăng 70% so với năm 2014. 9 trường khác dự kiến khánh thành vào mùa Xuân năm 2025.

Trong những năm gần đây, các trường ban đêm mở rộng đào tạo tiếng Nhật cho người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Họ là những người không biết tiếng Nhật và gặp khó khăn trong giao tiếp khi sinh sống tại Nhật Bản. Nhóm đối tượng này đang tăng về số lượng tại Nhật Bản, đặt ra nhu cầu về việc học ngôn ngữ và tiếp cận giáo dục. 

Theo Tú Anh/ GD&TĐ

https://giaoducthoidai.vn/nhat-ban-xoa-mu-chu-cho-nguoi-nuoc-ngoai-post689499.html

  • Từ khóa

Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 117 trường THPT

Chiều 1/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT không chuyên năm học 2024-2025.
18:48 - 01/07/2024
71 lượt xem

Vào đại học ở tuổi 12

Một cậu bé mới 12 tuổi đã học vượt nhiều lớp, vừa tốt nghiệp THPT và chuẩn bị nhập học ngành toán và vật lý ở Đại học New York (Mỹ).
16:40 - 01/07/2024
99 lượt xem

Chuyên Toán dẫn đầu điểm chuẩn thi lớp 10 chuyên Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2024-2025. Năm nay, chuyên Toán của các trường đều có điểm...
15:32 - 01/07/2024
150 lượt xem

AI giải đề toán 'nhanh như chớp', chúng ta phải dạy và học ra sao?

Ngay sau khi hết giờ thi toán, Tuổi Trẻ công bố gợi ý bài giải và đáp án do AI thực hiện. Nhiều người ngạc nhiên vì độ nhanh, chính xác và hợp lý của bài...
14:30 - 01/07/2024
157 lượt xem

Chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 7 năm 2024

2 chính sách GD có hiệu lực từ tháng 7/2024 là quy định về công khai với cơ sở GD; hướng dẫn lồng ghép giáo dục QP-AN trong trường phổ thông.
09:11 - 01/07/2024
304 lượt xem