205
/
166026
Lương cơ sở tăng 30% thì giảm trừ gia cảnh phải tăng 30%, thậm chí 50% mới hợp lý
luong-co-so-tang-30-thi-giam-tru-gia-canh-phai-tang-30-tham-chi-50-moi-hop-ly
news

Lương cơ sở tăng 30% thì giảm trừ gia cảnh phải tăng 30%, thậm chí 50% mới hợp lý

Thứ 4, 26/06/2024 | 19:04:22
1,913 lượt xem

Đại biểu Tạ Văn Hạ cho rằng mức sống tăng lên, chi phí đắt đỏ và lương tăng 30% thì ít nhất giảm trừ gia cảnh cũng phải tăng 30%, thậm chí 50% mới hợp lý.

Đại biểu Tạ Văn Hạ - Ảnh: GIA HÂN

Đại biểu Tạ Văn Hạ - Ảnh: GIA HÂN

Chiều 26-6, Quốc hội thảo luận về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1-7-2024.

Phải kiểm soát việc tăng giá

Nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Tạ Văn Hạ (Quảng Nam) cho rằng cùng với tăng lương cần tiếp tục đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

Theo ông Hạ, thực tế trước khi tăng lương giá cả đã tăng nên cần giải pháp bình ổn giá, nhất là với các mặt hàng tiêu dùng và lưu ý cần quan tâm đến thuế thu nhập cá nhân với mức giảm trừ gia cảnh phải nghiên cứu.

"Hiện nay mức sống tăng lên, chi phí đắt đỏ và lương tăng 30% thì ít nhất giảm trừ gia cảnh cũng phải tăng 30%, thậm chí 50% mới hợp lý", ông Hạ đề nghị.

Đại biểu Dương Minh Ánh (Hà Nội) chỉ rõ do chưa áp dụng chính sách cải cách tiền lương nên tiếp tục thang, bảng lương, chế độ phụ cấp hiện hành, một số bộ phận công chức, viên chức khu vực công, trong đó có ngành giáo dục có nhiều tâm tư, băn khoăn.

Nêu rõ đến thời điểm hiện nay, các nhà giáo vẫn tiếp tục điệp khúc "câu đợi, câu chờ" cho đến khi có chính sách cải cách chính sách tiền lương mới, bà tha thiết đề nghị khi nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương cần thể chế hóa các chủ trương về chính sách tiền lương, phụ cấp nghề với nhà giáo.

Đề xuất cách tính lương mới

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) cho hay trong 20 năm qua, Việt Nam có 14 lần điều chỉnh mức lương cơ sở.

Trong đó, 2 lần tăng lương cơ sở làm tăng lạm phát, đó là năm 2008 khi tăng lương cơ sở 20%, lạm phát tăng từ 6,3 lên 23%; năm 2011 tăng 13,7%, lạm phát tăng từ 9,2% lên 16,8%.

Thực tế lạm phát tăng không chỉ do lương cơ sở mà còn do lạm phát thế giới, giá dầu thế giới tăng, tỉ giá tăng… Do đó thời gian tới, ông đề nghị Chính phủ cần quan tâm đến 4 vấn đề.

Thứ nhất, chính sách tiền tệ cần linh hoạt theo lạm phát mục tiêu 4% và phải giữ cho được ổn định tỉ giá. Thứ hai, phải điều chỉnh các hàng hóa dịch vụ nhà nước quản lý như học phí, giá dịch vụ khám chữa bệnh… phải giãn ra, không cùng một lúc và phải cách xa ngày 1-7.

Thứ ba, chuẩn bị nguồn hàng, đảm bảo cung hàng hóa, không để xảy ra thiếu hàng, thúc đẩy sản xuất.

Thứ tư, phải kiểm soát lạm phát tâm lý, lạm phát tin đồn, lạm phát domino, té nước theo mưa và phải tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử phạt nghiêm minh những vấn đề liên quan đến pháp luật về giá.

Đại biểu Nguyễn Quang Huân (Bình Dương) cho rằng nếu tiền lương cứ tăng theo cách để chống lạm phát hoặc chỉ đặt mục tiêu để bảo đảm đời sống sẽ không khuyến khích được cán bộ, công chức, viên chức, những người làm việc ở khu vực công.

"Khi lương đủ lớn, họ đủ để trang trải, nuôi gia đình, xứng đáng theo mức đóng góp GDP tăng trưởng thì lúc đó họ sẽ không muốn tham nhũng và rất e ngại khi dính vào tham nhũng, bởi họ có thể sẽ mất thu nhập trước đây", ông Huân nói.

Để cải cách toàn diện, ông đề xuất phải đưa ra công thức tính và căn cứ theo GDP hằng năm.

"Có thể không kịp làm lần này, nhưng về lâu dài phải làm như vậy mới là giải pháp căn cơ. Nếu làm được thế cũng đỡ vất vả phải tích trữ, huy động các nguồn ngân sách để dự trữ như hiện nay", ông Huân nói.

Ông đánh giá mức dự trữ hơn 913.000 tỉ đồng để phục vụ lần tăng lương này là một nỗ lực rất lớn.

Tuy nhiên nguồn này vẫn "chưa đủ lớn", bởi nếu đủ lớn sẽ không phải đưa ra những phần trợ cấp từ 2.055 triệu đồng tăng lên 2.789 triệu đồng, tức con số rất lẻ.

"Như vậy rất khó cho đơn vị thực hiện, tại sao không quy về 2.700 hay 2.800 triệu đồng, hay vì một lý do nào đó? Tôi nghĩ nên xem xét để thuận lợi cho quá trình thực hiện", ông Huân nêu.

Báo cáo làm rõ thêm sau đó, Phó thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định trong đợt tăng lương lần này Chính phủ đặc biệt quan tâm đến kiểm soát về giá, chỉ số CPI.

"Chúng tôi đã có đánh giá báo cáo khả năng CPI tăng 0,7% trong khi GDP tăng trưởng đóng góp 0,21%. Việc tăng này vì thế chủ yếu là tâm lý, nhu cầu do tăng lương cũng có nhưng không cao. Bởi cung cầu hàng hóa đáp ứng được, đặc biệt hàng hóa thiết yếu", ông Khái phân tích.

Ông nêu rõ việc tiếp thu ý kiến của các đại biểu và cam kết Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn.

Theo Thành Chung/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/luong-co-so-tang-30-thi-giam-tru-gia-canh-phai-tang-30-tham-chi-50-moi-hop-ly-20240626174852874.htm

  • Từ khóa

Thủ tướng: Sau bão Yagi miền Trung, miền Nam làm bù cho miền Bắc

Chỉ rõ 5 bài học kinh nghiệm quan trọng sau bão Yagi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh tinh thần không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc, bị...
18:13 - 28/09/2024
310 lượt xem

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng bà Đặng Bích Hà, phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới viếng bà Đặng Bích Hà, phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trưa nay 28.9.
15:39 - 28/09/2024
370 lượt xem

Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thông qua báo cáo của Việt Nam

Ngày 27.9, trong khuôn khổ khóa họp thường kỳ lần thứ 57, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã thông qua kết quả rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV...
15:52 - 28/09/2024
345 lượt xem

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, vào lúc 13 giờ chiều 27/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao...
11:32 - 28/09/2024
449 lượt xem

Giai đoạn mới trong quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba

Chiều 26.9 (theo giờ địa phương), Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước...
07:46 - 28/09/2024
554 lượt xem