4
/
164049
Sau Trung Quốc, có thêm quốc gia tỉ dân 'nóng lòng' mua sầu riêng Việt Nam
sau-trung-quoc-co-them-quoc-gia-ti-dan-nong-long-mua-sau-rieng-viet-nam
news

Sau Trung Quốc, có thêm quốc gia tỉ dân 'nóng lòng' mua sầu riêng Việt Nam

Thứ 3, 14/05/2024 | 09:33:08
2,115 lượt xem

Trung Quốc đang là thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất của Việt Nam. Hiện Ấn Độ đang là thị trường tỉ dân tiếp theo muốn nhập khẩu loại trái cây tỉ đô này từ Việt Nam.

Dự báo Trung Quốc chi 3 tỉ USD nhập khẩu sầu riêng Việt Nam

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam, cho biết xuất khẩu sầu riêng trong 4 tháng đầu năm nay ghi nhận tiếp tục tăng cao, đạt khoảng 500 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023.

Ấn Độ đang là quốc gia tỉ dân thứ hai muốn nhập khẩu sầu riêng từ Việt Nam. PHAN HẬU

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc vẫn dẫn đầu nhóm trái cây vào thị trường này cả về sản lượng lẫn giá trị do những năm vừa qua nông dân các tỉnh như Tiền Giang, Vĩnh Long… áp dụng thành công kỹ thuật cho sầu riêng ra hoa trái vụ.

"Sầu riêng trái vụ đang là lợi thế của Việt Nam trong cuộc cạnh tranh ở thị trường Trung Quốc. Có những thời điểm sầu riêng Việt Nam một mình một chợ, xuất khẩu được giá rất cao, trong khi Thái Lan chưa làm được sầu riêng trái vụ", ông Nguyên nói.

Bộ NN-PTNT cho biết, sầu riêng Việt Nam đang được xuất khẩu sang 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn nhất. Thống kê đến năm 2023, cả nước có 150.000 ha trồng sầu riêng, cao gấp 10 lần so với năm 2015, chỉ có 32.000 ha. Trong số 76.000 ha đang cho thu hoạch, sản lượng sầu riêng mỗi năm đạt gần 1,2 triệu tấn và khoảng 50% được xuất khẩu sang Trung Quốc.

"Năm 2023, Trung Quốc chi 2,1 tỉ USD nhập khẩu gần 500.000 tấn sầu riêng Việt Nam, trong khi nhu cầu từ thị trường này tiếp tục tăng mạnh. Chúng tôi dự báo giá trị xuất khẩu vào thị trường này năm nay có thể lên tới 3 tỉ USD", ông Nguyên nhận định.

Phá thế phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc

Quả sầu riêng Việt Nam đang phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cũng là vấn đề được các chuyên gia, doanh nghiệp lo ngại. 

Tuy nhiên, theo ông Đặng Phúc Nguyên, đây không phải là vấn đề lớn khi hiện nay Việt Nam đang xúc tiến đàm phán mở cửa thị trường cho sản phẩm sầu riêng bóc múi đông lạnh với Trung Quốc, xuất khẩu quả tươi vào Ấn Độ. Vấn đề đáng quan tâm của sầu riêng hiện nay vẫn là kiểm soát nâng cao chất lượng, vi sinh vật gây hại, quản lý sử dụng các mã số vùng trồng không để xảy ra các hành vi vi phạm như Trung Quốc đã liên tục cảnh báo.

Ngoài sầu riêng tươi, sầu riêng đông lạnh là sản phẩm đang được các doanh nghiệp xuất khẩu đi nhiều quốc gia. Thời gian tới, nếu Trung Quốc đồng ý nhập khẩu sầu riêng đông lạnh thì không lo về đầu ra.

Ông Nguyễn Quang Hiếu, Cục phó Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT), cho biết từ năm 2023 đơn vị này đã xúc tiến đàm phán với Ấn Độ để xuất khẩu sầu riêng. Sau Trung Quốc, Ấn Độ sẽ là thị trường tỉ dân rộng lớn tiêu thụ trái cây này của Việt Nam.

"Sau hơn 1 năm đàm phán, hiện cơ quan bảo vệ thực vật Việt Nam và Ấn Độ đã chốt được danh mục sâu bệnh gây hại cùng quan tâm để thống nhất giải pháp kiểm soát khi tiến hành xuất nhập khẩu", ông Hiếu nói.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 13.5, ông Vũ Đức Công, Chủ tịch Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, cho biết trong tháng 4 vừa qua UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với một số bang của Ấn Độ. 

Tại hội nghị này, nhiều doanh nghiệp Ấn Độ đã chủ động tìm gặp lãnh đạo Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk để trực tiếp tìm hiểu thông tin sầu riêng của địa phương. Các doanh nghiệp Ấn Độ hiện nay rất "nóng lòng" chờ được nhập khẩu sầu riêng của Việt Nam. 

"Chia sẻ với tôi, họ nói đã có khảo sát thị trường trong nước và cho rằng, trái sầu riêng rất hợp với khẩu vị của người Ấn Độ. Các doanh nghiệp Ấn Độ còn gợi ý nếu Việt Nam có giống sầu riêng nào mà giảm được độ ngọt và có vị hơi đăng đắng thì càng phù hợp với khẩu vị người tiêu dùng hơn nữa", ông Côn cho hay.

Cũng theo ông Vũ Đức Công, quá trình đàm phán với Ấn Độ đang diễn ra hiện nay không có những quy định quá chặt chẽ, khắt khe như Trung Quốc. Bên cạnh đó, sầu riêng đến Ấn Độ đi theo đường biển thì chi phí rẻ hơn rất nhiều so với xuất khẩu sang Trung Quốc hiện nay. Ấn Độ có quy mô dân số, người tiêu dùng lớn hơn Trung Quốc nên đây là thị trường vô cùng tiềm năng xuất khẩu sầu riêng Việt Nam.

Theo Phan Hậu/Thanh niên

https://thanhnien.vn/sau-trung-quoc-co-them-quoc-gia-ti-dan-nong-long-mua-sau-rieng-viet-nam-185240514081254924.htm

  • Từ khóa

Giá vé máy bay hạ nhiệt trước thềm cao điểm

Ngay trước thềm giai đoạn cao điểm hè, giá vé máy bay tới các điểm du lịch nội địa đồng loạt hạ nhiệt, tạo điều kiện cho nhiều gia đình chơi hè sớm.
08:04 - 08/06/2024
67 lượt xem

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các Bộ phối hợp quản lý thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn 4695 gửi Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương về việc triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính...
17:00 - 07/06/2024
402 lượt xem

Chuyển nguồn ngân sách tới hơn 1,1 triệu tỉ đồng, chủ yếu để cải cách tiền lương

Việc chuyển nguồn ngân sách chủ yếu để sử dụng kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, là những nguồn lực được chuyển theo quy định.
14:45 - 07/06/2024
484 lượt xem

Ngân hàng Nhà nước 'bác' thông tin thiếu vàng để bán

Hiện nay đang lan truyền thông tin thất thiệt về việc Ngân hàng Nhà nước thiếu vàng để bán. Trong khi đó, tại nhiều điểm bán vàng, có đối tượng thuê người...
11:16 - 07/06/2024
549 lượt xem

Du lịch hè, tour xuất ngoại lại áp đảo

Du khách Việt sẵn sàng chi 23 - 35 triệu đồng/người cho tour du lịch nước ngoài, một số tour cao cấp hơn cũng nhận được sự quan tâm trong hè năm nay.
09:57 - 07/06/2024
596 lượt xem