16
/
163906
Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp nào?
nguoi-lao-dong-co-quyen-don-phuong-cham-dut-hop-dong-lao-dong-trong-nhung-truong-hop-nao
news

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp nào?

Thứ 2, 13/05/2024 | 19:19:00
1,920 lượt xem

BGTV- Khán giả của Đài PT&TH Bắc Giang hỏi: Tôi ký Hợp đồng lao động 6 tháng làm công nhân vệ sinh cho công ty AB với mức lương là 3.700.000đ trả vào ngày 30 hàng tháng. Tuy nhiên, trong 3 tháng vừa qua công ty luôn trả lương cho tôi muộn từ 10 ngày đến 15 ngày. Nay tôi muốn nghỉ việc luôn tại công ty thì có vi phạm gì không?

Về vấn đề này, Luật sư Dương Thị Thùy Dương - Công ty Luật TNHH Prolaf ( Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang) trả lời như sau:

Luật sư Dương Thị Thùy Dương

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Bộ luật lao động 2019 quy định: 

2. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây:

b) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng.

Vậy lý do bất khả kháng ở đây được hiểu như thế nào?

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 thì trường hợp bất khả kháng hay còn gọi là sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép ví dụ như thiên tai (lũ lụt, động đất), địch họa…

Như vậy, trong trường hợp này Công ty AB thường trả lương chậm trễ hơn so với hợp đồng lao động mà hai bên thỏa thuận, không thuộc trường hợp vì lý do bất khả kháng nên bạn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với công ty mà không cần báo trước.

Ngày 10/3/2020 tôi vào làm việc tại công ty X có trụ sở tại huyện Lục Nam, Bắc Giang, công việc là công nhân lắp ráp thiết bị điện tử với HĐLĐ xác định thời hạn 1 năm. Khi hết thời hạn hợp đồng, hai bên thỏa thuận ký hợp đồng lao động thêm 2 năm. Hết thời hạn 2 năm, hai bên lại ký tiếp hợp đồng lao động thời hạn 3 năm. 

Trường hợp Công ty X ký Hợp đồng với tôi như vậy có đúng với quy định của pháp luật không ?

Luật sư Dương Thị Thùy Dương - Công ty Luật TNHH Prolaf trả lời bạn như sau:

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 20 Bộ luật lao động 2019:

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp người lao động cao tuổi, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam hoặc thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (ví dụ như tổ chức công đoàn)

Căn cứ vào quy định trên, có thể khẳng định việc giao kết hợp đồng của Công ty X với bạn là không đúng với quy định của pháp luật. 

Trong trường hợp này, bạn đã ký 2 lần Hợp đồng lao động xác định thời hạn với Công ty X: 01 hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm và 01 Hợp đồng lao động có thời hạn 02 năm.

Sau khi hết thời hạn 02 năm, bạn vẫn tiếp tục làm việc thì công ty X phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với bạn.

Vậy công ty X ký tiếp Hợp đồng lao động thời hạn 3 năm với bạn là xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Duy Phách

  • Từ khóa

Hai phụ nữ bắt cóc bé gái 7 tuổi ở Tây Ninh, chạy tới Long An thì bị bắt

Bà Hoa và bà Lan bắt cóc bé gái 7 tuổi, để gây áp lực đòi người mẹ của bé trả nợ 30 triệu đồng.
10:56 - 21/05/2025
12 lượt xem

Ông Trần Đình Triển kêu oan, có 15 luật sư bào chữa

Bị phạt 3 năm tù với cáo buộc đăng tải bài viết ảnh hưởng tới uy tín của hệ thống tòa án, cựu luật sư Trần Đình Triển kháng cáo kêu oan.
10:36 - 21/05/2025
23 lượt xem

Bắt giữ ông trùm 'điều' giang hồ chém chủ tịch công ty để giành mỏ cát

Để thâu tóm quyền khai thác mỏ cát, Phạm Chiến Thắng thuê nhóm giang hồ chém chủ tịch hội đồng thành viên rồi thu xếp cho nhóm này trốn ra nước ngoài.
08:30 - 21/05/2025
76 lượt xem

Cú 'bắt tay ngầm' trục lợi hàng chục tỉ của cựu giám đốc trung tâm lý lịch tư pháp và tài xế cũ

Từng là tài xế riêng, Phạm Quang Hậu trở thành “trợ thủ” đắc lực cho cựu giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia Hoàng Quốc Hùng trong đường dây cấp...
18:36 - 20/05/2025
436 lượt xem

Khởi tố vụ tuồn 40 ngàn viên ma túy từ Lào vào Việt Nam

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ nghi phạm người Lào vận chuyển 40 ngàn viên ma túy vào Việt Nam.
16:35 - 20/05/2025
451 lượt xem