16
/
144572
Bắt thêm một giám đốc đưa hối lộ vụ ‘chuyến bay giải cứu’
bat-them-mot-giam-doc-dua-hoi-lo-vu-chuyen-bay-giai-cuu
news

Bắt thêm một giám đốc đưa hối lộ vụ ‘chuyến bay giải cứu’

Thứ 4, 22/03/2023 | 08:05:00
2,172 lượt xem

Mở rộng điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu", Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam thêm một giám đốc doanh nghiệp để điều tra về hành vi đưa hối lộ.

Bắt thêm một giám đốc đưa hối lộ vụ ‘chuyến bay giải cứu’ - Ảnh 1.

Giám đốc Công ty du lịch Phi Trường bị bắt về tội nhận hối lộ liên quan vụ chuyến bay giải cứu - Ảnh: Bộ Công an

Ngày 21-3, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ông Trần Tiến - giám đốc Công ty TNHH thương mại và du lịch Phi Trường. Ông Tiến bị điều tra về tội đưa hối lộ.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Trần Tiến.

Đây là diễn biến mới nhất quá trình Cơ quan an ninh mở rộng điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu" với các tội danh "đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và địa phương.

Mới đây nhất, ngày 15-3, Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố thêm chín bị can liên quan vụ án "chuyến bay giải cứu".

Trong đó, cơ quan điều tra khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Đặng Minh Phương, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia.

Sau gần một năm khởi tố vụ án đưa, nhận hối lộ liên quan "chuyến bay giải cứu", Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hơn 50 người, trong đó có nhiều cán bộ, lãnh đạo các bộ ngành.

Vụ án có diễn biến đáng chú ý khi ông Chử Xuân Dũng, phó chủ tịch UBND TP Hà Nội và Vũ Hồng Nam, cựu đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản, bị bắt. Cả hai người này bị điều tra về tội nhận hối lộ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cũng bị bắt vì tội nhận hối lộ.

Có đến chín cơ quan nhà nước từ cấp bộ ngành đến chính quyền địa phương có lãnh đạo, cựu lãnh đạo và cán bộ bị bắt trong vụ án sai phạm có tính chất rất nghiêm trọng này.

Hai quan chức cao nhất bị khởi tố đến nay là hai cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao gồm Tô Anh Dũng và Vũ Hồng Nam.

Ông Nguyễn Quang Linh - trợ lý của ông Phạm Bình Minh (khi đó là phó thủ tướng) - cũng đã bị bắt về tội nhận hối lộ.

Nhiều cán bộ của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ, Cục Xuất nhập cảnh Bộ Công an, Ban Đối ngoại trung ương… cũng đã bị khởi tố vì những sai phạm liên quan vụ "chuyến bay giải cứu".

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/bat-them-mot-giam-doc-dua-hoi-lo-vu-chuyen-bay-giai-cuu-20230321184704048.htm

  • Từ khóa

Đường dây cát tặc ở TPHCM dùng ám hiệu "đi nhậu" để khai thác

Bùi Văn Chinh quy định ám hiệu việc đi hút cát bằng cách nhắn tin nội dung "đi nhậu", "tắt đèn" và hôm nào không đi hút cát được sẽ nhắn "nghỉ nhậu"
16:30 - 28/03/2024
344 lượt xem

Công an đã nói không làm việc qua điện thoại, sao nhiều người vẫn không chịu tin?

Ngày 28.3, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) thông tin, thời gian qua, xuất hiện nhiều trường hợp kẻ gian giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án... gọi điện hăm...
15:40 - 28/03/2024
387 lượt xem

Viện kiểm sát bác kháng cáo xin giảm án của "siêu lừa" Hà Thành

Viện kiểm sát đánh giá, "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành là chủ mưu gây ra hàng loạt vụ lừa đảo, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn nên bác kháng cáo xin giảm...
14:35 - 28/03/2024
387 lượt xem

Phó Bí thư Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt vì nhận tiền của Hậu "Pháo"

Ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, bị bắt do liên quan vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.
10:05 - 28/03/2024
556 lượt xem

Đại án đăng kiểm: 84 bị can bị đề nghị truy tố đến khung tử hình

Ông Đặng Việt Hà, Trần Kỳ Hình và 82 đồng phạm bị Công an TPHCM đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 có...
09:40 - 28/03/2024
507 lượt xem