16
/
139250
Bắc Giang: Tin theo luật sư tự xưng, nhiều người đòi hỏi vô lý
bac-giang-tin-theo-luat-su-tu-xung-nhieu-nguoi-doi-hoi-vo-ly
news

Bắc Giang: Tin theo luật sư tự xưng, nhiều người đòi hỏi vô lý

Thứ 6, 09/12/2022 | 09:35:00
2,113 lượt xem

Gần đây, một số người dân ở thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tin rằng ông Tạ Miên Linh, trú tại phường Thống Nhất, TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) là “luật sư” có khả năng “giải quyết” được những “quyền lợi” trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án Khu đô thị mới Long Trì. Từ đây, người dân đã khiếu kiện, đòi hỏi vô lý, gây phức tạp an ninh trật tự ở địa phương.

Thông tin thất thiệt, người dân mơ hồ

Kể từ khi dự án Khu đô thị mới Long Trì được triển khai vào cuối năm 2020, đến nay, cơ bản người dân trên địa bàn thị trấn Tân An nhất trí nhận tiền bồi thường GPMB. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân chưa đồng thuận, với lý do công tác thu hồi đất, bồi thường, GPMB không theo trình tự thủ tục; giá đền bù thấp…

Một số người dân mời ông Tạ Miên Linh về “tư vấn luật” cho bà con. Tại đây, ông Linh đưa ra nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, thiếu chính xác, khiến người dân hiểu lầm nên càng cương quyết phản đối, không nhận tiền bồi thường, GPMB. Nguy hiểm hơn, những ý kiến mang tính chủ quan của ông Linh được đăng tải lên mạng xã hội Youtube, lan truyền rộng. 

Đơn cử như tại clip đăng phát ngày 15/5/2022, ông Linh tự cho rằng, mặc dù Chính phủ chưa cho phép nhưng tỉnh Bắc Giang đã tự động cho một số doanh nghiệp (DN) tư nhân thu hồi đất của dân. Ông viện dẫn Luật Đất đai năm 2013 một cách chung chung rằng, khi thu hồi đất của dân nếu Nhà nước có đất ở nơi khác thì trả cho dân tương xứng với diện tích bị thu hồi hoặc tính giá chênh lệch từng vùng, vị trí để bù trừ cho dân thoả đáng.

Ông Tạ Miên Linh (giữa) tại cơ quan công an.

Đáng lưu ý là trong những lần “tư vấn” luật với người dân rồi đăng phát lên mạng xã hội Youtube, chủ kênh- người dẫn chương trình đã nhiều lần giới thiệu ông Tạ Miên Linh là “luật sư”. Thực tế, ông không phải là luật sư nhưng khi chủ kênh gọi như vậy, ông không cải chính để mọi người biết rõ, khiến nhiều người lầm tưởng ông là “luật sư”.

Bà Hướng Thị T, trú tại tổ dân phố Long Trì, thị trấn Tân An cho biết, khi UBND huyện Yên Dũng triển khai dự án Khu đô thị mới Long Trì, thu hồi 2 thửa đất của gia đình bà. Trong đó, một thửa là đất nông nghiệp giao ổn định lâu dài; một thửa do gia đình mua trái thẩm quyền của Ban quản lý thôn, với mục đích mua đất để ở (năm 2001). Bà T không đồng ý với phương án bồi thường GPMB của UBND huyện nên đã cùng một số người dân ở tổ dân phố liên hệ, thuê ông Tạ Miên Linh giải quyết giúp. Bà T nói: “Khi gặp trực tiếp, ông Tạ Miên Linh có thông tin bản thân là luật sư; cam kết sẽ đòi được quyền lợi cho tôi. Trong đó, thửa đất nông nghiệp giao ổn định, ông Linh sẽ đòi được số tiền cao hơn 96 triệu đồng so với giá bồi thường của Nhà nước; thửa đất mua trái thẩm quyền, ông Linh sẽ đòi được chuyển đổi sang một lô đất ở hoặc bồi thường giá bằng đất ở”.

Theo bà T, trong quá trình giao dịch, bà và một số người dân đã ký với ông Linh hợp đồng để thuê đòi hỏi quyền lợi cho mình. Bà T đã nộp 30 triệu đồng cho một người khác ở tổ dân phố để chuyển cho ông Linh.

Việc thực hiện dự án tuân thủ đúng quy định

Tìm hiểu thực tế cho thấy, dự án Khu đô thị mới Long Trì được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 4/9/2020. Theo quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013, dự án Khu đô thị mới Long Trì thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng; không như nhiều người cho rằng dự án này thuộc diện DN tự thoả thuận đền bù với dân. 

Ông Nguyễn Văn Thưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng cho biết, các khoản bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc tổ dân phố Long Trì được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và các quy định liên quan của UBND tỉnh. 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của huyện đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Tân Á Hoàng Minh (địa chỉ số 2, tầng 3, đường Nguyễn Thị Lưu, phường Trần Phú, TP Bắc Giang) và Công ty TNHH Hữu Nghĩa Land LG (địa chỉ thôn Tân Hòa, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang) để thực hiện dịch vụ tư vấn lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Hoàn toàn không có chuyện lãnh đạo Công ty cổ phần Tân Á Hoàng Minh là người Bắc Ninh nhưng sang thâu tóm đất ở huyện Yên Dũng, trong đó có khu vực Long Trì như ông Tạ Miên Linh từng nói.

Cán bộ thị trấn Tân An gặp gỡ, tuyên truyền cho người dân tổ dân phố Long Trì về chính sách bồi thường, GPMB.

Được biết, sau khi ký hợp đồng, 2 công ty trên đã phối hợp các cơ quan chức năng của huyện, UBND thị trấn Tân An và Ban quản lý tổ dân phố Long Trì tiến hành triển khai thực hiện các bước lập hồ sơ thu hồi, bồi thường GPMB theo đúng quy định của pháp luật. Bà Đỗ Thị Vịnh, một hộ dân tổ dân phố Long Trì chia sẻ: “Gia đình tôi có hơn 280 m2 đất nông nghiệp thuộc diện thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Long Trì. Trong quá trình bồi thường GPMB, chúng tôi được đơn vị chức năng và chính quyền, đoàn thể địa phương nhiều lần tuyên truyền, giải thích cụ thể về các chế độ, chính sách liên quan. Hiện gia đình tôi cùng nhiều hộ khác đã nhận đủ tiền bồi thường GPMB”.

Những hành vi của ông Tạ Miên Linh đã tác động xấu đến nhận thức của nhiều người dân trên địa bàn, gây khó khăn cho chính quyền địa phương và nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án. Trung tá Lê Văn Ước, Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Yên Dũng cho biết, qua xác minh, điều tra, khẳng định ông Tạ Miên Linh không phải là luật sư. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Khuyến cáo người dân không vội nghe theo những thông tin trên mạng xã hội mà cần kiểm chứng, xác minh cụ thể, không nên đưa tiền “thuê đòi quyền lợi” hoặc khiếu kiện vượt cấp, trái quy định pháp luật ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Theo Báo Bắc Giang

http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/395753/bac-giang-tin-theo-luat-su-tu-xung-nhieu-nguoi-doi-hoi-vo-ly.html 

  • Từ khóa

Bị mẹ người tình mắng chửi, nam thanh niên ra tay sát hại cả hai mẹ con

Bị mẹ người tình mắng chửi, Hàng A Hồ (ở Lai Châu) cướp giật dao của người dân giết chết cả hai mẹ con, rồi chốt cửa để tự sát.
14:21 - 26/04/2024
11 lượt xem

Đề nghị truy tố cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Cơ quan điều tra kết luận hành vi này của "tú bà" Mỷ Hạnh là nghiêm trọng, xâm phạm đến đạo đức, thuần phong, mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công...
14:20 - 26/04/2024
41 lượt xem

Tạm ngưng phiên tòa Bệnh viện thẩm mỹ Nam An kiện Công ty Sen Vàng

Ngày 25.4, TAND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại 'tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu' giữa...
11:12 - 26/04/2024
114 lượt xem

Hơn 5.000 tỷ đồng được Tập đoàn Tâm Lộc Phát huy động như thế nào?

Để mở rộng mạng lưới, Khuyên và đồng phạm đưa ra đãi ngộ trả tiền hoa hồng cao cho những môi giới mời chào được các nhà đầu tư mới, đồng thời chiết khấu...
10:12 - 26/04/2024
130 lượt xem

Bắt một cựu chủ tịch xã

Đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng về nguồn gốc, hiện trạng, thời gian sử dụng đất, Nguyễn Văn Năng, cựu chủ tịch UBND xã...
09:11 - 26/04/2024
155 lượt xem