11
/
78294
Thủ khoa Đại học Y dược TP HCM với hai điểm 10
thu-khoa-dai-hoc-y-duoc-tp-hcm-voi-hai-diem-10
news

Thủ khoa Đại học Y dược TP HCM với hai điểm 10

Chủ nhật, 25/08/2019 | 08:15:17
894 lượt xem

Phạm Tiến Trung (Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai) chạm tay vào ước mơ thành bác sĩ với điểm 10 Toán và Lý, Hóa 8,75.

Là con trai út trong gia đình có hai anh em, bố mẹ đều không liên quan đến ngành y nhưng từ nhỏ chiếc áo blouse trắng đã in hằn trong ước mơ của Phạm Tiến Trung. Học giỏi và đam mê môn Toán, Hóa, năm lớp 12, Trung được người anh vừa tốt nghiệp ngành Dược (Đại học Y dược Huế) tiếp thêm niềm tin vào ngành Y khoa. Sau kỳ thi THPT quốc gia vừa rồi, cậu trở thành tân thủ khoa Đại học Y dược TP HCM. 

"Nghề y là nghề cao quý, em muốn trở thành bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho người dân. Trước mắt chặng đường còn gian nan nhưng em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện", Trung nói.

Thủ khoa Đại học Y dược TP HCM Phạm Tiến Trung. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Để trúng tuyển vào ngành Y khoa - ngành lấy điểm cao nhất của ngôi trường quy tụ nhiều học sinh xuất sắc, Trung đã nỗ lực suốt thời gian dài. "Từ học kỳ 2 năm lớp 11 em đã bắt đầu học chương trình lớp 12. Vì vậy em có nhiều thời gian để làm và ôn luyện bài tập nâng cao cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia", Trung cho biết.

Ngoài việc tập trung hơn với những bài giảng trên lớp của thầy cô, Trung thường xuyên lên mạng học nhóm chuyên ngành Toán, Hóa, Sinh và luôn tìm được điều học hỏi từ các chuyên gia, người giỏi rồi từ đó khắc phục những sai sót. Cậu quan niệm học nhiều thầy sẽ có nhiều kiến thức và nhiều phương pháp giải bài hơn. Đây cũng là tiền đề cho cậu khá tự tin khi bước vào kỳ thi.

Là học sinh giỏi, Trung cũng rất mê chơi game, xem phim, đá bóng và tán gẫu với bạn bè. Cậu nói, tâm trạng thoải mái giúp mình giảm căng thẳng đầu óc sau những đề bài hóc búa. 

Những ngày cuối tháng 8, Trung cùng bạn vượt 40 km từ Đồng Nai lên TP HCM tìm nhà trọ chuẩn bị nhập học. "Ở môi trường mới ắt sẽ khó khăn, em sẽ cố gắng, xem là thử thách thú vị để vượt qua", cậu nói.

Cô Đỗ Thị Phương, giáo viên chủ nhiệm của Trung 3 năm phổ thông nhận xét: "Trung đã ra trường nhưng cậu học trò hiền lành, học giỏi luôn để lại ấn tượng tốt với tôi. Ngoài năng lực học tập đã chứng minh với điểm số thủ khoa, Trung là người hòa đồng, vui vẻ, luôn có định hướng và quyết tâm rõ ràng".

Đại học Y dược TP HCM năm học 2019-2020 tuyển sinh 16 ngành, điểm chuẩn tăng 1-2 điểm so với năm ngoái. Ngành Y khoa giữ vững vị trí đầu bảng nhiều năm nay với 26,7 điểm; tiếp đó là Răng Hàm Mặt 26,1 và Y khoa (có tiếng Anh) 24,7.

Theo VnExpress

  • Từ khóa

Giáo sư hàng đầu thế giới cảnh báo cẩn trọng với việc chạy đua thứ hạng

Giáo sư Lily Kong, Chủ tịch ĐH Quản lý Singapore (SMU) cho rằng, cần cẩn trọng với các bảng xếp hạng đại học bởi nhiều tiêu chí không phản ánh chất lượng...
08:29 - 28/04/2024
495 lượt xem

Sinh viên trường được doanh nghiệp "ưng nhất" khó đạt loại khá, giỏi?

Chỉ hơn 66% sinh viên của trường đại học được các nhà tuyển dụng phía Nam "ưng" nhất khi tuyển dụng xếp loại học lực khá, giỏi, xuất sắc.
08:43 - 27/04/2024
1,116 lượt xem

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năm 2024

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo nhằm giúp thí sinh có nguyện vọng đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 có căn cứ để nghiên cứu,...
15:33 - 26/04/2024
1,486 lượt xem

16 sinh viên học vượt tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM nhận bằng tốt nghiệp

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM trao bằng tốt nghiệp cho 1.053 sinh viên, trong đó 16 SV học vượt (3,5 năm) với thành tích cao.
14:28 - 26/04/2024
1,514 lượt xem

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết...
10:50 - 26/04/2024
1,610 lượt xem