11
/
61308
Sẽ có chương trình tiếng Việt mới cho người Việt ở nước ngoài
se-co-chuong-trinh-tieng-viet-moi-cho-nguoi-viet-o-nuoc-ngoai
news

Sẽ có chương trình tiếng Việt mới cho người Việt ở nước ngoài

Thứ 2, 21/05/2018 | 14:49:05
639 lượt xem

Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa công bố Dự thảo Thông tư ban hành chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Sẽ có chương trình tiếng Việt mới cho người Việt ở nước ngoài - Ảnh 1.

Chương trình và bộ tài liệu dạy học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài được đưa vào sử dụng cách đây hơn 10 năm - Ảnh: VĨNH HÀ

Chương trình được xây dựng nhằm tạo cơ sở cho việc dạy, học tiếng Việt và kiểm tra đánh giá, giúp những người Việt Nam ở nước ngoài - nhất là thế hệ trẻ, muốn có đủ vốn tiếng Việt để thường xuyên sử dụng trong công việc, học tập và nghiên cứu.

Đây cũng là một việc ý nghĩa để khích lệ người Việt ở nước ngoài hướng về quê hương.

Theo đó, khung năng lực tiếng Việt được xây dựng trên cơ sở khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu Âu, kết hợp với điều kiện dạy học thực tế và sử dụng tiếng Việt trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Khung năng lực tiếng Việt được chia ba cấp (sơ cấp, trung cấp, cao cấp) và sáu bậc, tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu Âu.

Chi tiết dự thảo chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài bạn đọc có thể tham khảo tại đây.

Trước đây Bộ GD-ĐT cũng được giao biên soạn hai chương trình dạy học tiếng Việt cho người lớn và thanh thiếu niên theo đề án hỗ trợ dạy học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Nhưng theo ông Nguyễn Công Hinh - Vụ trưởng Vụ GD thường xuyên Bộ GD-ĐT, hai chương trình này được xây dựng chủ yếu để làm căn cứ biên soạn tài liệu dạy học là bộ sách Tiếng Việt vui (cho thanh thiếu niên) và Quê Việt (cho người lớn).

Còn chương trình đang dự thảo được xây dựng bài bản và sẽ là chương trình chính thức do Bộ GD-ĐT ban hành áp dụng chung cho việc dạy học tiếng Việt trong các cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Theo Vĩnh Hà/Tuổi trẻ

  • Từ khóa

Giáo sư hàng đầu thế giới cảnh báo cẩn trọng với việc chạy đua thứ hạng

Giáo sư Lily Kong, Chủ tịch ĐH Quản lý Singapore (SMU) cho rằng, cần cẩn trọng với các bảng xếp hạng đại học bởi nhiều tiêu chí không phản ánh chất lượng...
08:29 - 28/04/2024
493 lượt xem

Sinh viên trường được doanh nghiệp "ưng nhất" khó đạt loại khá, giỏi?

Chỉ hơn 66% sinh viên của trường đại học được các nhà tuyển dụng phía Nam "ưng" nhất khi tuyển dụng xếp loại học lực khá, giỏi, xuất sắc.
08:43 - 27/04/2024
1,113 lượt xem

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năm 2024

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo nhằm giúp thí sinh có nguyện vọng đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 có căn cứ để nghiên cứu,...
15:33 - 26/04/2024
1,483 lượt xem

16 sinh viên học vượt tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM nhận bằng tốt nghiệp

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM trao bằng tốt nghiệp cho 1.053 sinh viên, trong đó 16 SV học vượt (3,5 năm) với thành tích cao.
14:28 - 26/04/2024
1,513 lượt xem

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết...
10:50 - 26/04/2024
1,608 lượt xem