11
/
171316
Ai Cập loại bỏ một số môn học phổ thông
ai-cap-loai-bo-mot-so-mon-hoc-pho-thong
news

Ai Cập loại bỏ một số môn học phổ thông

Thứ 3, 22/10/2024 | 09:17:55
103 lượt xem

Theo cải cách chương trình giáo dục phổ thông, Ai Cập sẽ loại bỏ một số môn học ở cấp THPT.

Ai Cập dự kiến bỏ môn Triết học, Tiếng Đức, Tiếng Pháp.

Thông báo trên nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ giới chuyên gia và phụ huynh học sinh.

Hệ thống giáo dục Ai Cập đang đối mặt với nhiều thách thức. Với hơn 106 triệu dân, quốc gia này phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt giáo viên và cơ sở vật chất. Nhiều gia đình chi nhiều tiền cho các lớp học tư nhân để bổ sung sự thiếu hụt từ giáo dục công lập, gây ra gánh nặng tài chính khổng lồ.

Ngoài ra, các lớp học tư nhân ra đời trong bối cảnh hàng triệu học sinh phải cạnh tranh khốc liệt để giành suất vào đại học. Giáo viên nhờ đó có thêm công việc để tăng thu nhập.

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục Ai Cập dự kiến cắt giảm một số môn học, môn thi như Triết học, Tiếng Pháp, Tiếng Đức.

Bộ trưởng Giáo dục Ai Cập, ông Mohamed Abdel Latif, nhấn mạnh mục đích của việc giảm môn học nhằm giảm bớt áp lực tài chính cho phụ huynh khi phải trả tiền dạy thêm. Nhưng nhiều chuyên gia cảnh báo đây chỉ là biện pháp cắt giảm ngân sách từ chính phủ thay vì giải quyết toàn diện vấn đề chất lượng giáo dục.

Việc cắt giảm chương trình bắt buộc sẽ khiến hệ thống học tập tại Ai Cập thay đổi, kèm theo đó là nhiều giáo viên thất nghiệp. Ngoài ra, nó có thể giới hạn kiến thức của học sinh, làm giảm khả năng cạnh tranh của các em khi vào đại học.

Ông Mohamed Ade, giáo viên môn Triết học cho biết: “Tôi sẽ tiếp tục giảng dạy tại trường công lập ở Cairo. Tuy nhiên, việc mất thu nhập từ lớp dạy thêm khiến tôi phải mau chóng tìm công việc thứ hai. Điều tôi muốn là chính phủ bảo vệ và đáp ứng nhu cầu cơ bản của giáo viên”.

Một số học sinh hoan nghênh việc cắt giảm môn học để có thời gian tập trung vào các môn học chính như Hóa học và Sinh học. Bên cạnh đó, các em cũng được cải thiện sức khỏe tinh thần vì giảm áp lực cạnh tranh vào đại học.

Tuy nhiên, nhiều học sinh khác cảm thấy lo lắng việc ít môn học sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến điểm số tổng thể của các em. Salma Nagy, học sinh trung học ở Cairo, chia sẻ: “Lúc đầu, em rất vui vì sẽ có ít môn học hơn, nhưng đồng thời, em không biết điều này có thực sự tốt cho điểm số của mình hay không. Đa số các môn bị loại bỏ đều dễ đạt điểm cao hơn, giúp tăng điểm trung bình học tập”.

Quyết định trên không chỉ ảnh hưởng đến học sinh và giáo viên mà còn đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về tương lai của nền giáo dục Ai Cập. Nếu không có những cải cách thực sự hiệu quả, cũng như đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục, cơ hội phát triển tối đa khả năng của thế hệ trẻ sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Tình trạng giáo dục của Ai Cập hiện nay là lời cảnh tỉnh cho các quốc gia khác về trách nhiệm đầu tư giáo dục. Một thế hệ học sinh được giáo dục tốt không chỉ là nguồn nhân lực cho nền kinh tế mà còn là những công dân có trách nhiệm và sáng tạo trong tương lai.

 Theo Tú Anh/ GD&TĐ

https://giaoducthoidai.vn/ai-cap-loai-bo-mot-so-mon-hoc-pho-thong-post705527.html

  • Từ khóa

Dự đoán kết quả trận Real Madrid – Dortmund lúc 2h ngày 23/10

Các chuyên gia hàng đầu đưa ra những kết quả dự đoán về màn so tài hấp dẫn giữa Real Madrid – Dortmund ở Cúp C1 châu Âu.
14:38 - 22/10/2024
4 lượt xem

New Zealand: Huỷ thi trực tuyến vì tỷ lệ gian lận cao

Một số khoa tại các trường đại học New Zealand đã chuyển từ thi trực tuyến về thi trực tiếp bằng giấy, bút, trong bối cảnh gian lận gia tăng.
14:18 - 22/10/2024
12 lượt xem

Nghe ý kiến học sinh về bữa ăn bán trú

Đầu năm học mới, các trường mầm non, tiểu học tại TP.HCM có nhiều cách công khai, minh bạch bữa ăn bán trú của học sinh tới phụ huynh, trong đó có việc...
10:50 - 22/10/2024
112 lượt xem

Triển khai học bạ số hiệu quả, đúng quy định

Thời gian qua, ngành giáo dục tích cực triển khai các bước nhằm thí điểm và tiến tới triển khai rộng rãi học bạ số góp phần tạo sự minh bạch trong quản lý...
06:30 - 22/10/2024
207 lượt xem

Tỉ phú Elon Musk: Thành công không cần bằng đại học

Dù có bằng đại học (ĐH) nhưng tỉ phú Elon Musk cho rằng giáo dục ĐH được 'đánh giá cao quá mức' và tấm bằng cử nhân 4 năm không phải là chìa khóa thành...
16:29 - 21/10/2024
521 lượt xem