11
/
149926
Bắc Giang chấm thi đảm bảo công bằng, an toàn và đúng tiến độ
bac-giang-cham-thi-dam-bao-cong-bang-an-toan-va-dung-tien-do
news

Bắc Giang chấm thi đảm bảo công bằng, an toàn và đúng tiến độ

Thứ 5, 06/07/2023 | 08:37:00
2,270 lượt xem

Công tác tổ chức chấm thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Bắc Giang được đảm bảo công bằng, khách quan, chính xác, an toàn, đúng tiến độ.

Thí sinh Bắc Giang tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. 

Chuẩn bị kỹ các khâu

Thông tin với Báo GD&ĐT, ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, để kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng, Sở GD&ĐT đã tổ chức thanh tra/kiểm tra tất cả các khâu của kỳ thi, trong đó có khâu chấm thi theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Toàn tỉnh Bắc Giang có tổng số 118.095 bài thi ở tất cả các phân môn (Ngữ văn: 20.890; Toán: 20.884; Vật lý: 5.002; Hóa học: 5.015; Sinh học: 4.964; Lịch sử: 15.906; Địa lý: 15.893; GDCD: 12.369; Ngoại ngữ: 17.172).

Sở GD&ĐT đã ra quyết định thành lập các Ban của Hội đồng thi: Ban Thư ký, Ban coi thi; Ban làm phách bài thi tự luận; Ban chấm thi trắc nghiệm; Ban chấm thi tự luận. Các trường đã giới thiệu cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi. Tất cả các nhân sự tham gia đều có phẩm chất, năng lực chuyên môn tốt và được học tập Quy chế thi, hướng dẫn chấm thi của Bộ GDĐT và Sở GDĐT. Trên cơ sở giới thiệu của đơn vị, Sở GD&ĐT đã lựa chọn đội ngũ nhân sự tham gia chấm thi bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang - Tạ Việt Hùng cũng cho biết, Sở đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo, thư ký làm nhiệm vụ chấm thi, đội ngũ làm công tác thanh tra/kiểm tra, bảo vệ của kỳ thi. Trước khi tổ chức chấm thi Hội đồng thi yêu cầu lãnh đạo các Ban chấm thi tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên… về Quy chế thi, quy trình chấm thi và các văn bản hướng dẫn về công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Hình ảnh tập huấn nghiệp vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại HĐT tỉnh Bắc Giang năm 2023 (Ảnh TL). 

Căn cứ nhiệm vụ được giao, Ban chấm thi bài thi tự luận và Ban chấm thi bài thi trắc nghiệm đều đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để triển khai công tác chấm thi. Khu vực chấm thi được chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện phục vụ chấm thi theo quy định.

Khu vực chấm thi có tường bao quanh, cách biệt với nhà dân, có các phòng chấm thi, chấm kiểm tra, phòng thư ký, phòng làm việc chung, phòng làm việc của lãnh đạo Ban chấm thi; có đủ các trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy… phục vụ cho chấm thi. Các phòng chấm thi được bố trí hợp lý và an toàn; số lượng cán bộ chấm thi, Công an, bảo vệ, nhân viên phục vụ đáp ứng yêu cầu quy định của Quy chế thi và hướng dẫn của ngành Giáo dục; phối hợp với lực lượng Công an để triển khai công tác an ninh, an toàn cho khu vực chấm thi, nhất là phòng bảo quản bài thi.

Phối hợp các bộ phận

Ban Thư ký Hội đồng thi gồm 18 người; Ban Chấm thi tự luận gồm 195 người: 1 trưởng ban, 04 phó trưởng ban, 182 cán bộ chấm thi (16 cán bộ thực hiện chấm kiểm tra), 5 công an, 1 y tế, 1 bảo vệ, 1 phục vụ; Ban Chấm thi trắc nghiệm gồm 23 người gồm: 17 người làm nhiệm vụ chấm; 2 giám sát; 3 công an; 1 bảo vệ; Đoàn Thanh tra công tác chấm thi tự luận gồm 9 người.

Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang - Tạ Việt Hùng kiểm tra công tác thi (ảnh TL). 

Công tác làm phách bài thi tự luận được triển khai từ 8 giờ ngày 30/6 đến khi hoàn thành nhiệm vụ; quy trình làm phách theo phương thức một vòng đảm bảo theo đúng Quy chế thi. Khu vực làm phách bảo đảm an ninh, an toàn; có 1 điện thoại cố định, có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và có công an bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày; không có thiết bị thu phát thông tin; người tham gia làm phách không được mang các thiết bị thu phát thông tin vào khu vực làm phách.

Chủ tịch Hội đồng thi quyết định phương thức làm phách số phách: Làm phách 1 (một) vòng. Ban Làm phách được cách ly triệt để trong suốt thời gian được tập trung làm phách cho đến khi hoàn thành chấm bài thi tự luận; Trưởng ban Làm phách trực tiếp thực hiện gieo phách bằng Phần mềm Hỗ trợ chấm thi của Bộ GDĐT. Việc gieo phách chỉ được thực hiện trong khu vực cách ly dưới sự chứng kiến của thanh tra.

Trưởng Ban chấm thi tự luận đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-BCT ngày 30/6/2023 về Chấm thi tự luận Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023đảm bảo Quy trình, nội dung chấm thi bảo đảm chính xác, an toàn theo đúng quy định tại Điều 27 Quy chế thi; Hoàn thành việc chấm thi bảo đảm yêu cầu về chất lượng và tiến độ chấm thi; Bảo mật các thông tin của Ban Chấm thi trong suốt quá trình chấm thi; các điều kiện bảo đảm cho công tác chấm thi tại khu vực chấm thi được thực hiện theo các quy định tại Điều 24 Quy chế thi.

Ban chấm thi trắc nghiệm đã khai mạc, học hướng dẫn chấm bài thi trắc nghiệm từ 8 giờ ngày 30/6 tại khu khảo thí Sở GD&ĐT Bắc Giang. Phòng chứa bài thi, tủ, thùng chứa túi bài thi đảm bảo an toàn, chắc chắn, được khoá và niêm phong; có Camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng liên tục 24 giờ/ngày; có công an bảo vệ, giám sát liên tục 24 giờ/ngày. Trang bị gồm: 5 máy tính, 4 máy quét, 1 máy in. Các thiết bị này được kiểm tra đảm bảo không gắn phương tiện thu phát thông tin, không có các phần mềm độc hại. Khu vực chấm thi trắc nghiệm được trang bị 01 điện thoại cố định theo quy định.

Công tác thanh tra chấm thi: Thanh tra Sở xây dựng hệ thống các quyết định trình Lãnh đạo ký, phê duyệt: Ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi TN THPT năm 2023; Giám đốc Sở thành lập một đoàn thanh tra công tác chấm thi, gồm 12 thành viên: 1 Trưởng đoàn, 2 Phó đoàn, 1 thư ký, 8 ủy viên; thành lập tổ giám sát thực hiện việc giám sát Đoàn thanh tra chấm thi gồm 2 thành viên. Công tác thanh tra Ban Chấm thi trắc nghiệm được thực hiện theo đúng quy định.

Thời hạn Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương công bố điểm thi của thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vào đúng ngày 18/7/2023. Do đó, công tác chấm thi phải đảm bảo tính minh xác, chặt chẽ, đúng quy trình, đồng thời phải đúng tiến độ.

Theo Đăng Chung/ GD&TĐ

https://giaoducthoidai.vn/bac-giang-cham-thi-dam-bao-cong-bang-an-toan-va-dung-tien-do-post645719.html

  • Từ khóa

Khó khăn trong phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS

Công tác phân luồng học sinh (HS) sau khi tốt nghiệp THCS gặp nhiều khó khăn, thách thức do bệnh thành tích và tâm lý của phụ huynh.
08:47 - 11/05/2024
169 lượt xem

1.067.391 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến thành công

Chiều 10/5, Bộ GD&ĐT có báo cáo về công tác đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
19:13 - 10/05/2024
508 lượt xem

Trường THPT công lập nào ở Hà Nội có tỷ lệ chọi vào lớp 10 cao nhất?

Hôm nay 10.5, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố số thí sinh đăng ký thi lớp 10 vào các trường THPT công lập năm nay.
17:25 - 10/05/2024
560 lượt xem

17 giờ hôm nay kết thúc đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, 17 giờ hôm nay 10.5 là thời điểm kết thúc đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, sau thời gian này thí sinh sẽ không được...
14:20 - 10/05/2024
631 lượt xem

Trẻ em Malaysia khó tiếp cận giáo dục mầm non

Do điều kiện gia đình, nhiều trẻ em Malaysia không học mầm non, ảnh hưởng đến khả năng và trình độ học tiểu học.
10:23 - 10/05/2024
708 lượt xem