205
/
99580
Thủ tướng: Đưa Phú Thọ trở thành tỉnh tiên tiến của cả nước
thu-tuong-dua-phu-tho-tro-thanh-tinh-tien-tien-cua-ca-nuoc
news

Thủ tướng: Đưa Phú Thọ trở thành tỉnh tiên tiến của cả nước

Thứ 3, 27/10/2020 | 15:16:14
312 lượt xem

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Phú Thọ đồng tâm, hiệp lực để thực hiện được mong mỏi của Bác là đưa Phú Thọ trở thành tỉnh tiên tiến của miền Bắc và cả nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc sáng 27/10. Thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh mọi thế hệ đồng bào ta dù già hay trẻ, dù nam hay nữ trong 20 thế kỷ này luôn tự hào và khắc ghi lời thề sông Hát của Hai Bà Trưng về "dựng lại nghiệp xưa họ Hùng".

Còn trong hành trình đấu tranh cách mạng, Phú Thọ được vinh dự tự hào 9 lần được đón Bác Hồ về thăm và câu nói của Người với Đại đoàn quân tiên phong tại đền Giếng đã mãi mãi đi vào lịch sử của dân tộc.

Thủ tướng: Đưa Phú Thọ trở thành tỉnh tiên tiến của cả nước - Ảnh 1.

Quang cảnh Đại hội (Ảnh: TTXVN)

Năm 1962 khi về thăm Phú Thọ, Người đã căn dặn Phú Thọ phải "trở nên tỉnh tiên tiến". Khắc sâu lời dạy của Bác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đại hội và Đảng bộ tỉnh Phú Thọ trong nhiệm kỳ tới phải đặt tinh thần quyết tâm cao nhất cùng nhau đồng tâm, hiệp lực để thực hiện được mong mỏi của Người là đưa Phú Thọ trở thành tỉnh tiên tiến, không chỉ của miền Bắc mà còn của cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Phú Thọ ngày nay hội tụ đủ cả 3 yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trong đó về thiên thời, như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay" vì thế, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ cần làm nên kỳ tích để xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng và mong mỏi của Bác Hồ trước lúc Người đi xa đó là "xây dựng đất tổ trở thành một khu công nghiệp to lớn".

Để Phú Thọ hiện thực hóa được tầm nhìn này vào năm 2035 phụ thuộc rất lớn vào chiến lược và hành động mạnh mẽ của Đảng bộ Phú Thọ trong nhiệm kỳ tới. Thủ tướng nhấn mạnh, Tập đoàn Posco của Hàn Quốc được thành lập sau khu công nghiệp Việt Trì tới 9 năm nhưng đã vươn mình thành công ty lớn nhất thế giới nên bây giờ Phú Thọ cần phải suy nghĩ để làm sao có những khu công nghiệp phát triển mạnh mẽ như một số địa phương đã làm được trong cả nước. Câu hỏi này đang đòi hỏi ý chí và quyết tâm cao của Đảng bộ nhất là lãnh đạo tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ tới trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Theo VTV

https://vtv.vn/chinh-tri/thu-tuong-dua-phu-tho-tro-thanh-tinh-tien-tien-cua-ca-nuoc-20201027125538015.htm

  • Từ khóa

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 30/4

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã...
11:10 - 26/04/2024
392 lượt xem

Quản lý thị trường vàng 'có vấn đề'

Ngày 25.4, Ủy ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể thứ 14, cho ý kiến thẩm tra báo cáo bổ sung tình hình KT-XH năm 2023, các tháng đầu năm 2024. Đây là...
09:15 - 26/04/2024
407 lượt xem

Báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục nhận định không khách quan về Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa...
19:45 - 25/04/2024
746 lượt xem

Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng...
15:05 - 25/04/2024
860 lượt xem

"Chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn, quan trọng là quản lý thế nào"

Theo đại biểu Quốc hội, chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn mà quan trọng là công tác quản lý thế nào. Nếu quản lý chặt chẽ khối lượng giao dịch...
14:17 - 25/04/2024
855 lượt xem