19
/
92119
Sân khấu TP.HCM nỗ lực thu hút khán giả sau dịch Covid-19
san-khau-tp-hcm-no-luc-thu-hut-khan-gia-sau-dich-covid-19
news

Sân khấu TP.HCM nỗ lực thu hút khán giả sau dịch Covid-19

Thứ 4, 27/05/2020 | 10:06:22
355 lượt xem

Đại dịch Covid-19 khiến cho các đơn vị hoạt động nghệ thuật sân khấu tại TP.HCM khó khăn chồng chất khó khăn.

Mặc dù đã được phép hoạt động trở lại, nhưng bên cạnh niềm vui sân khấu sáng đèn, gặp gỡ khán giả vẫn còn đó bao nỗi lo và thách thức với chính những người làm nghề.

Trong giai đoạn “bình thường mới”, mỗi sân khấu, mỗi người nghệ sĩ và mỗi công nhân hậu đài đều đang phải nỗ lực hết mình để thu hút khán giả đến với sân khấu.

Những ngày tháng ở nhà vì dịch Covid là khoảng thời gian dài đằng đẵng với những người nghệ sĩ như NSƯT Thoại Mỹ, khó khăn, tù túng, nhớ sân khấu và nhớ khán giả. Chính vì thế mà khi được tin sân khấu được phép hoạt động trở lại, bản thân cô rất vui mừng, hạnh phúc và nôn nao như thể đây là lần đầu tiên mình được đứng trên sân khấu vậy.

Trong ngày đầu tiên sáng đèn trở lại, Nhà hát kịch sân khấu nhỏ đã thu hút được khá đông khán giả đến thưởng thức vở "Diều ơi"

Để đáp lại lòng thương mến của khán giả, trong lần tái xuất này, cô cũng như anh chị em đồng nghiệp luôn cố gắng hết mình để mang đến những tác phẩm hay nhất, ý nghĩa nhất. Với người nghệ sĩ, làm sao để sân khấu lúc nào cũng “sáng đèn” và là địa chỉ giải trí quen thuộc của người dân là trách nhiệm và cũng là niềm hạnh phúc: 

"Một điều Thoại Mỹ cảm thấy rất vui là khi đến với sân khấu, cùng chung tay gánh vác với nhau, tất cả các anh chị em nghệ sĩ không ai đặt nặng vấn đề đồng lương hết. Tất cả đều đến đây vì lòng yêu nghề và sự tri ân của khán giả dành cho mình. Cho nên là cứ cống hiến hết mình rồi sự nhiệm màu sẽ đến và biết đâu sân khấu sẽ ngày càng đi lên thì sao.", NSƯT Thoại Mỹ chia sẻ.

Là nghệ sĩ trực tiếp biểu diễn trên sân khấu nên khi được tin sân khấu được phép sáng đèn trở lại, NSƯT Mỹ Uyên rất háo hức và phấn khởi, sẵn sàng “lên dây cót” để trình diễn, phục vụ khán giả.

Tuy nhiên, với vai trò là Giám đốc của Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP.HCM, NSƯT Mỹ Uyên lại rất đắn đo và trăn trở khi quyết định mở cửa trở lại. Lo lắng không chỉ bởi làm thế nào để thu hút người dân đến với sân khấu, duy trì hoạt động mà còn phải đảm bảo sức khỏe cho anh chị em nghệ sĩ, công nhân hậu đài và cho cả khán giả.

May mắn là sân khấu vẫn được khán giả thương, nên tình hình bán vé tại đây tương đối khả quan. Để thu hút thêm khán giả, “bà bầu” Mỹ Uyên cho biết sân khấu vẫn áp dụng chính sách khuyến mãi mua 1 vé giảm 10%, mua 5 vé giảm 15%, mua 10 vé giảm 30%; học sinh, sinh viên, giáo viên được giảm 50% giá vé. 

NSƯT Mỹ Uyên cũng chia sẻ thêm, khó khăn thì nhiều nhưng cả tập thể sân khấu này luôn cố gắng gồng gánh vì tình yêu nghề, vì duyên nợ với sân khấu, vì mong muốn duy trì không gian gặp gỡ cho nghệ sĩ và khán giả.

Trong thời gian này, Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ sẽ chọn diễn những vở có đề tài gần gũi, mang tính xã hội, nhân văn và đặc biệt là đan xen tính giải trí, sự hài hước để khán giả khi đến đây cảm thấy được thoải mái, được thư giãn sau những ngày tháng căng thẳng vì dịch Covid-19.

"Các nghệ sĩ cứ nhắn tin gọi điện bảo diễn đi, nhớ sân khấu quá, nhớ khán giả quá rồi, có một số lượng khán giả ruột cũng hay hỏi khi nào mở cửa trở lại, thì đó chính là động lực để sân khấu của chúng tôi sáng đèn trở lại. Khi trở lại thì rất mong khán giả sẽ đến nhiều hơn. Mặc dù bán vé có khó khăn nhưng đối với chúng tôi dù là 10, 15 khán giả thì vẫn diễn hết mình như là 200 khán giả.", NSƯT Mỹ Uyên cho biết.

Còn theo NSND Hồng Vân, “bà bầu” của Sân khấu kịch Hồng Vân, sau thời gian dài “nghỉ đông” sân khấu được hoạt động trở lại là điều rất đáng vui mừng. Tuy nhiên, hoạt động có thành công hay không còn phải phụ thuộc nhiều vào tâm lý của khán giả. Bởi sau đợt giãn cách xã hội, khán giả thường e dè khi đến nơi đông người. Do đó, ở cả 2 cơ sở của sân khấu kịch Hồng Vân là sân khấu Chợ Lớn và sân khấu Phú Nhuận, NSND Hồng Vân cũng như toàn bộ anh chị em nghệ sĩ, công nhân hậu đài vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định, vừa diễn kịch vừa phòng dịch.

Khán phòng luôn được xịt kháng khuẩn trước suất diễn, khán giả khi đến xem kịch sẽ được đo thân nhiệt và khuyến cáo đeo khẩu trang. Hiện nay, sân khấu kịch Hồng Vân đang áp dụng chính sách khuyến mãi mua 4 vé tính tiền 3 vé, phòng dịch tốt để khán giả cảm thấy an tâm khi đến với sân khấu

NSND Hồng Vân chia sẻ: "Nói chung với Hồng Vân bây giờ thì “nước chảy bèo trôi”, tình hình xã hội tới đâu thì mình sẽ hoàn toàn tuân thủ và thích ứng tới đó. Thực sự mà nói bây giờ, cái lớn nhất của mình vẫn là tránh được dịch bệnh bởi vì mặc dù nước mình đang tạm khống chế được dịch nhưng cũng không biết nó có bùng phát trở lại hay không vì có nhiều lý do khách quan khác nhau."

Khó khăn của sân khấu mùa dịch thì hầu như ai cũng hiểu, ai cũng biết. Giờ đây khi quay trở lại, hầu hết các sân khấu kịch tại TP.HCM đều cố gắng duy trì hoạt động, nỗ lực thu hút khán giả nhưng luôn trong tâm thế dè chừng và chấp nhận thiệt thòi bởi sàn diễn vẫn cần thêm nhiều thời gian mới có thể hồi phục và quay lại như bình thường./.

Theo Hà Anh/VOV.VN

https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/san-khau-tphcm-no-luc-thu-hut-khan-gia-sau-dich-covid19-1052545.vov 

  • Từ khóa

Công bố 100 tư liệu và hình ảnh về đường Trường Sơn huyền thoại

100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn đã được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ...
16:12 - 26/04/2024
60 lượt xem

Hải Phòng một ngày kêu gọi được 22 tỉ đồng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, UBND thành phố Hải Phòng đã nhận được 22 tỉ đồng. Ngân sách...
15:20 - 26/04/2024
82 lượt xem

Thạch nhũ đẹp mê hồn bên trong hang động mới phát hiện tại Quảng Bình

Một hang động mới được phát hiện tại 'vương quốc hang động' Quảng Bình, với hệ thạch nhũ được đánh giá như những tấm thảm đẹp mê hồn.
15:43 - 26/04/2024
61 lượt xem

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
134 lượt xem

Nghệ An sẽ có tượng Bác Hồ về thăm quê

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' sẽ được đặt tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.
10:13 - 26/04/2024
199 lượt xem