9
/
107260
Có nên tỏ tình vào ngày cá tháng tư?
co-nen-to-tinh-vao-ngay-ca-thang-tu
news

Có nên tỏ tình vào ngày cá tháng tư?

Thứ 5, 01/04/2021 | 12:46:00
1,817 lượt xem

Cho rằng việc tỏ tình vào ngày cá tháng tư nếu không thành công sẽ lấy lý do 'đùa cho vui' chứ không phải sự thật. Vì vậy, không ít bạn trẻ chọn ngày này để bày tỏ tình cảm với đối phương.

Có nên tỏ tình vào ngày cá tháng tư? ẢNH MINH HỌA: THANH DUNG

Ngày cá tháng tư (ngày 1.4) được xem là ngày nói dối, ngoài những câu nói đùa thông thường với bạn bè, nhiều bạn trẻ chọn việc tỏ tình trong ngày này vì cho rằng sẽ “một công đôi việc”.

Đùa giỡn quá trớn

Người trẻ hiện nay luôn có những cách tỏ tình đặc biệt với người mình yêu, thông thường là vào những ngày quan trọng như lễ tình nhân, sinh nhật hay kỷ niệm… Tuy nhiên, cũng không ít người chọn ngày cá tháng tư để nói hộ nỗi lòng. Và có không ít câu chuyện dở khóc dở cười quanh chuyện tỏ tình trong ngày này.

“Năm học 12, bạn cùng bàn của tôi nhận được lời tỏ tình từ người con gái mà bạn thích. Do bạn nam không biết ngày 1.4 là ngày gì nên nhanh chóng nhận lời thế là bị bạn nữ đem chuyện này ra đùa giỡn trước lớp”, Trịnh Tuấn Nhi (sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) kể lại.

Có nên tỏ tình vào ngày cá tháng tư? - ảnh 1

Đừng để lời nói đùa đánh mất mối quan hệ. ẢNH MINH HỌA: TRINH TOÀN

Đến hôm nay, mỗi lần nhớ lại câu chuyện này, Tuấn Nhi đều thấy bạn nữ đã đùa giỡn “quá trớn”. Vì vậy, Nhi cho rằng chuyện tình cảm không nên đem ra đùa, vừa làm tổn thương người khác, vừa khiến bản thân mình mất đi một người bạn.

Từng được một số người nhắn nhủ lời thương vào ngày cá tháng tư nhưng Nguyễn Nhật Duy (23 tuổi, chuyên viên thư viện Trường ĐH Văn Lang) “tỉnh táo” nhận ra ngay lời nói đùa của đối phương.

“Lúc đó, tôi cũng đáp lại vài câu cho vui vì biết đây là trò đùa. Trong số những người nhắn còn có người mà tôi thích rất lâu. Kể từ hôm đó, nhận thấy mình không được họ trân trọng nên bản thân cũng không còn “tương tư” như trước nữa”, Duy chia sẻ.

Chính sự đùa giỡn vượt quá giới hạn đã làm rạn nứt tình bạn, thậm chí là tình cảm vốn có của hai bên. Vì vậy, đa phần người trẻ đều không mong nhận được lời tỏ tình vào ngày này.

Mong nhận được sự chân thành trong ngày tỏ tình

Trong chuyện tình cảm, nhiều người mong muốn đối phương phải nghiêm túc và suy nghĩ chín chắn. Tỏ tình là chuyện quan trọng nên phải lựa “thời cơ” chín muồi để nói ra.

Lý giải cho việc người trẻ chọn tỏ tình vào ngày cá tháng tư để dành “đường lui” nếu bị từ chối, Nhật Duy cho rằng: “Những người chưa đủ dũng cảm đối mặt hay chịu trách nhiệm với tình cảm và hành động của mình mới cố chừa lối ra bằng cách chọn ngày cá để nói. Lúc này, tình cảm cũng chưa đủ lớn, họ chỉ đi “rắc thính” để dò xét đối phương”.

Còn Nguyễn Ngọc Ánh (25 tuổi, sáng lập cộng đồng Xanh Việt Nam) lại cho rằng nếu hai bên có cảm tình với nhau nhưng không ai đủ can đảm để nói ra thì có thể tận dụng ngày này. “Tuy nhiên, trường hợp này chỉ áp dụng khi cả hai biết chắc mình thích đối phương và ngược lại. Còn chưa hiểu rõ nhau thì không nên nói vào ngày cá tháng tư”, Ngọc Ánh chia sẻ.

“Mong nhận được trọn vẹn sự chân thành trong ngày tỏ tình”, Ngọc Ánh cho biết (Ảnh: Ngọc Ánh)

“Mong nhận được trọn vẹn sự chân thành trong ngày tỏ tình”, Ngọc Ánh cho biết. ẢNH: NGỌC ÁNH

Theo Ngọc Ánh, tình cảm xuất phát từ sự tin tưởng và chân thành, vì vậy không nên mang ra đùa giỡn. “Nếu các bạn không dám nói trực tiếp vào ngày thường tức là lúc đó đối phương vẫn còn hoài nghi về tình cảm của nhau. Vậy mình cứ vun đắp từ từ rồi đến lúc thích hợp thì nói ra, đừng đem chuyện nghiêm túc biến thành trò đùa”, Ánh nói.

Nếu được tỏ tình, Duy mong nhận được vào thời điểm thích hợp nhất. “Đó là lúc tình cảm cả hai đủ lớn, mình hiểu nhau và chắc chắn về mối quan hệ thì nói ra, không cần chờ ngày đẹp, lễ kỷ niệm hay gì cả nhưng không nên tỏ tình vào ngày cá tháng tư”, Duy tâm sự.

Theo Duy, có thể tặng hoa để tăng thiện cảm cho đối phương vào ngày này (Ảnh: Thanh Dung)

Theo Duy, có thể tặng hoa để tăng thiện cảm cho đối phương vào ngày này. ẢNH: THANH DUNG

Cùng quan điểm với Nhật Duy, Tuấn Nhi cho rằng những chuyện quan trọng thì nên nghiêm túc, đừng để đối phương nghi ngờ và thất vọng về mình, càng không nên vì một câu nói đùa mà đánh mất một mối quan hệ.

“Chúng tôi đều mong nhận được trọn vẹn sự chân thành trong ngày tỏ tình nên mong người mình thương sẽ không chọn ngày cá tháng tư để bày tỏ”, Ngọc Ánh nói thêm.

Còn bạn, bạn có chọn ngày cá tháng tư đề bày tỏ tình cảm với người mà mình thầm yêu?

Theo Thanh Dung/Thanh niên

https://thanhnien.vn/gioi-tre/co-nen-to-tinh-vao-ngay-ca-thang-tu-1362042.html

  • Từ khóa

Bức thư giải nhất UPU năm 2024: ‘Trẻ em dần thiếu thốn tình yêu thương’

Học sinh lớp 9 ở Đà Nẵng đạt giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2024 khi hóa thân thành một nhân viên làm việc tại bưu điện ngôi làng...
16:12 - 26/04/2024
123 lượt xem

Bơi 100 km trong 2 ngày giúp bé gái sơ sinh bị bỏ rơi hoại tử ruột.… 'được sống'

Thương Kim Diệu - cô bé sinh non bị bỏ rơi được Cơ sở Bảo trợ trẻ em Thiên Thần cưu mang, trải qua 3 lần phẫu thuật vì hoại tử ruột. Lương Ngọc Duy cùng 2...
14:20 - 26/04/2024
164 lượt xem

Doanh nghiệp tặng vàng tri ân nhân viên: Vẫn nên tin câu 'công ty là đại gia đình' chứ!

Không tìm cách cắt giảm lao động lớn tuổi và ưu tiên tuyển lao động trẻ, có những doanh nghiệp tặng vàng, thưởng tiền thâm niên như một sự trân trọng sự...
12:13 - 26/04/2024
217 lượt xem

Vinh danh 200 'chiến sĩ nhỏ Điện Biên’

Với tinh thần chăm ngoan, học giỏi, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, tích cực rèn luyện và tham gia công tác Đội, 200 tấm gương tiêu biểu đã được T.Ư...
09:11 - 26/04/2024
294 lượt xem

WHO báo động: Quá nhiều người trẻ dùng rượu bia, thuốc lá điện tử

Dựa trên dữ liệu khảo sát từ 280.000 thiếu niên độ tuổi 11, 13 và 15 ở châu Âu, Trung Á và Canada, WHO cung cấp 'bức tranh đáng lo ngại' về việc sử dụng...
16:41 - 25/04/2024
698 lượt xem