205
/
83490
2.000 câu hỏi của nông dân gửi tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
2-000-cau-hoi-cua-nong-dan-gui-toi-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc
news

2.000 câu hỏi của nông dân gửi tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thứ 3, 10/12/2019 | 09:51:34
661 lượt xem

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh bà con nông dân cả nước đã đặt khoảng 2.000 câu hỏi đối với Thủ tướng

Sáng 10/12, tại Thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu buổi đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ hai với 3 nhóm vấn đề lớn của tam nông. Cùng dự buổi đối thoại có Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, Hội nông dân Việt Nam, 300 nông dân điển hình đại diện cho nông dân cả nước.

2.000 cau hoi cua nong dan gui toi thu tuong nguyen xuan phuc hinh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với nông dân.

Phát biểu trước buổi đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh bà con nông dân cả nước đã đặt khoảng 2.000 câu hỏi đối với Thủ tướng, trong đó có những câu hỏi rất trực tiếp vào việc chế biến và tiêu thụ nông sản, nông dân tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất và xuất khẩu.

Thủ tướng cho biết sẽ trực tiếp cũng như chỉ đạo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng giải đáp thắc mắc của nông dân, nhất là người nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng sản xuất nông nghiệp quan trọng của cả nước.

Sau buổi đối thoại này, Thủ tướng cho biết sẽ tiếp tục đối thoại với nông dân cả nước tại miền Trung.

Bên cạnh những chính sách của Nhà nước hỗ trợ người nông dân, nông nghiệp, nông thôn, Thủ tướng cho rằng, bản thân người nông dân Việt Nam cũng phải đổi mới trong thời kỳ đổi mới của đất nước. Mỗi hộ gia đình, xã, huyện cũng phải thay đổi tư duy, tái cơ cấu sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường.

Sự kiện Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ hai tiếp tục thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng nông dân Việt Nam, lắng nghe, tháo gỡ các vướng mắc để thúc đẩy nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển mạnh mẽ hơn thời gian tới.

Tại buổi đối thoại này, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ được Thủ tướng chỉ định sẽ đối thoại với nông dân về 3 chủ đề quan trọng gồm: Tiêu thụ nông sản, sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững; Đất đai, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường; Vốn, đảm bảo an sinh xã hội cho bà con nông dân…/.

Theo Vũ Dũng/VOV.VN

https://vov.vn/chinh-tri/2000-cau-hoi-cua-nong-dan-gui-toi-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-988212.vov

  • Từ khóa

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 30/4

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã...
11:10 - 26/04/2024
45 lượt xem

Quản lý thị trường vàng 'có vấn đề'

Ngày 25.4, Ủy ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể thứ 14, cho ý kiến thẩm tra báo cáo bổ sung tình hình KT-XH năm 2023, các tháng đầu năm 2024. Đây là...
09:15 - 26/04/2024
86 lượt xem

Báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục nhận định không khách quan về Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa...
19:45 - 25/04/2024
422 lượt xem

Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng...
15:05 - 25/04/2024
536 lượt xem

"Chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn, quan trọng là quản lý thế nào"

Theo đại biểu Quốc hội, chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn mà quan trọng là công tác quản lý thế nào. Nếu quản lý chặt chẽ khối lượng giao dịch...
14:17 - 25/04/2024
545 lượt xem