11
/
82483
Học sinh bắt cá bống tặng cô giáo
hoc-sinh-bat-ca-bong-tang-co-giao
news

Học sinh bắt cá bống tặng cô giáo

Thứ 4, 20/11/2019 | 06:46:24
613 lượt xem

Không có tiền mua quà, em A Chan, học sinh lớp 8 ở huyện Tu Mơ Rông, ra suối bắt cá bống đá mang tặng giáo viên chủ nhiệm nhân ngày 20/11.

"Đó là món quà đặc biệt nhất trong 10 năm công tác tại trường", cô Đặng Thị Tuyết Thanh, 33 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A, trường THCS Đăk Rơ Ông xúc động, nói. Trân trọng món quà, cô cẩn thận bỏ vào tủ lạnh, không nỡ ăn.

Món quà học sinh tặng cô Thanh nhân dịp 20/11. Ảnh: Ngọc Oanh.

Số cá bống đá học sinh tặng cô Thanh nhân dịp 20/11. Ảnh: Ngọc Oanh.

Tối 18/11, trường THCS Đăk Rơ ông tổ chức đêm văn nghệ mừng ngày Nhà giáo Việt Nam với sự tham gia của hơn 300 học sinh và 30 giáo viên. Từng nhóm học sinh đã dành tặng thầy cô mình những bài hát ý nghĩa.

Kết thúc buổi văn nghệ, em A Chan len lén chạy đến ấn vào tay cô giáo chủ nhiệm một cái bì, kèm lời nói "cho cô nè", rồi bỏ chạy. Khi về phòng mở ra, cô Thanh khá bất ngờ với món quà đặc biệt của học trò.

A Chan và các học sinh ở trường chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Xê Đăng, kinh tế gia đình khó khăn nên không có tiền mua hoa, quà đắt tiền như học sinh đồng bằng. Các em thường tặng những thứ có sẵn như rau, bí, hoa rừng để tặng thầy cô, nhân ngày Nhà giáo.

Nhóm học sinh trường THCS Đăk Rơ Ông hái hoa giã quỳ bên đường, tặng thầy cô. Ảnh: Ngọc Oanh.

Nhóm học sinh trường THCS Đăk Rơ Ông hái hoa dã quỳ ven đường, tặng thầy cô. Ảnh: Ngọc Oanh.

Sáng nay, nhiều học sinh trường THCS Đăk Rơ Ông đến lớp sớm hơn mọi khi, chúng tranh thủ thời gian hái bông hoa dã quỳ, hoa giấy... mọc ở ven đường, gói ghém trong tờ giấy trắng. Một số em nữ còn xếp hoa giấy để làm quà.

Học trò ở đây không nói được những lời chúc hoa mỹ, chỉ cầm quà lên và lí nhí trong miệng "cho hoặc tặng thầy cô". "Nhận những món quà đó tôi và tất cả giáo viên đều cảm thấy hạnh phúc và thương các em hơn", cô Thanh nói.

Thầy Trần Mạnh Thùy, Hiệu trưởng trường THCS Đăk Rơ Ông nhớ lại, 5h sáng 20/11 hai năm trước, ông đang ngủ trong nhà tập thể của trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Tu Mơ Rông, chợt nghe tiếng bước chân ngoài hiên. Ông mở cửa xem thì không thấy ai, ở trên nền gạch có ba quả bí xanh và hai bó rau. 

"Đến trưa, một ông bố gọi điện xin lỗi vì không tận tay tặng quà. Ông ấy nói không dám đánh thức tôi nên mới làm vậy", thầy Thùy cho hay.

Thầy Trần Mạnh Thùy, Hiệu trưởng trường THCS Đăk Rơ Ông, nhận bó hoa rừng học sinh tặng nhân ngày Nhà giáo. Ảnh: Thầy Thùy cung cấp.

Thầy Trần Mạnh Thùy, Hiệu trưởng trường THCS Đăk Rơ Ông, nhận bó hoa rừng học sinh tặng nhân ngày Nhà giáo. Ảnh: Thầy Thùy cung cấp.

Còn cô Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tu Mơ Rông khoe, ngày Nhà giáo năm nào cũng được học trò tặng hoa rừng, đọt bí, rau... Sáng thứ hai vừa rồi, trong buổi chào cờ, nhiều em đã xung phong lên hát và múa tri ân thầy cô.

"Nhiều lần nhà trường nhắn các em và phụ huynh học không cần tặng quà. Chỉ cần các em chăm chỉ học tập, ngoan hiền. Đó là món quà ý nghĩa nhất của giáo viên miền núi", cô Vân nói.

Năm học 2019-2020, huyện Tu Mơ Rông có 34 trường, trong đó 11 trường mầm non, 11 trường tiểu học và 12 trường THCS với khoảng gần 7.700 học sinh từ bậc mầm non đến THCS. Đây là huyện nghèo miền núi của tỉnh Kon Tum.

Toàn huyện vẫn còn 10 phòng tạm; hơn 100 công trình vệ sinh tạm và có 41 trường, điểm trường không có nước sinh hoạt phải dùng nhờ của dân làng.

Theo Trần Hóa/VnExpress

https://vnexpress.net/giao-duc/hoc-sinh-bat-ca-bong-tang-co-giao-4014509.html?

  • Từ khóa

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năm 2024

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo nhằm giúp thí sinh có nguyện vọng đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 có căn cứ để nghiên cứu,...
15:33 - 26/04/2024
195 lượt xem

16 sinh viên học vượt tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM nhận bằng tốt nghiệp

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM trao bằng tốt nghiệp cho 1.053 sinh viên, trong đó 16 SV học vượt (3,5 năm) với thành tích cao.
14:28 - 26/04/2024
208 lượt xem

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết...
10:50 - 26/04/2024
307 lượt xem

Những điểm mới cần nhớ khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Thời điểm này, học sinh lớp 12 đang đăng ký thử và sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 chính thức ngay sau kỳ nghỉ lễ 30.4 (từ 2 - 10.5). Để đảm...
09:23 - 26/04/2024
334 lượt xem

Khi cô giáo mầm non "đeo mặt nạ", hôn hít đón trẻ, khép cửa là... đánh

Không chỉ đến sự việc chủ nhóm lớp Tí Bo đánh, đè lên người trẻ nhét đồ ăn gây bức xúc, đã quá nhiều vụ việc có chung mẫu số cô giáo mầm non cười tươi khi...
16:40 - 25/04/2024
751 lượt xem