24
/
80931
Bị ép viết thư yêu cầu hoãn Brexit, Thủ tướng Anh… không ký tên
bi-ep-viet-thu-yeu-cau-hoan-brexit-thu-tuong-anh-khong-ky-ten
news

Bị ép viết thư yêu cầu hoãn Brexit, Thủ tướng Anh… không ký tên

Chủ nhật, 20/10/2019 | 12:33:13
666 lượt xem

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã gửi một bức thư không có chữ ký tới khối Liên minh châu Âu (EU) để yêu cầu dời hạn chót Brexit (Anh rời EU) sang ngày 31-1-2020.

Trước đó, ông Johnson từng tuyên bố "thà chết" chứ không tiếp tục trì hoãn Brexit. Tuy nhiên, bằng một đạo luật được thông qua hồi tháng rồi, phe đối lập buộc nhà lãnh đạo Anh viết thư yêu cầu EU cho hoãn hạn chót Brexit để tránh trường hợp Brexit không thỏa thuận.

Reuters dẫn nguồn tin mật từ chính phủ Anh cho biết Thủ tướng Johnson đã gửi tổng cộng 3 bức thư cho ông Donald Tusk, chủ tịch Hội đồng châu Âu. Chúng bao gồm 1 bản sao của văn bản nói rằng ông bị một đạo luật, được gọi là Đạo luật Benn, buộc viết thư; 1 bản ghi chú từ phái đoàn Anh của EU nói rằng chính phủ Anh tuân thủ nghiêm Đạo luật Benn và 1 bức thư mà trong đó Thủ tướng Johnson khẳng định ông không mong muốn trì hoãn Brexit.

Bị ép viết thư yêu cầu hoãn Brexit, Thủ tướng Anh…không ký tên - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh từng tuyên bố sẽ đưa Anh rời EU vào hạn chót 31-10 kể cả khi không đạt được thỏa thuận. Ảnh:  Reuters

"Tôi đã nói rõ từ khi trở thành Thủ tướng Anh và hôm nay, tôi tiếp tục nói rõ với Quốc hội Anh về quan điểm tôi cũng như lập trường của chính phủ rằng lợi ích lẫn các mối quan hệ giữa Anh và các đối tác EU sẽ bị hủy hoại nếu tiếp tục trì hoãn Brexit" – tờ Financial Times trích dẫn nội dung bức thư thứ 3 của Thủ tướng Johnson cho biết.

Dù vậy, ông Johnson khẳng định ông tin rằng Anh vẫn sẽ rời EU vào hạn chót 31-10 như dự định, bất chấp thỏa thuận Brexit của ông bị Nghị viện bác bỏ trong cuộc bỏ phiếu hôm 19-10.

Trong một thông báo trên mạng xã hội Twitter, ông Tusk cho biết đã nhận được đề nghị của Thủ tướng Johnson.

"Bây giờ, tôi sẽ bắt đầu bàn bạc với các nhà lãnh đạo EU về việc sẽ phản ứng như thế nào" – ông Tusk chia sẻ.

Theo Người lao động

  • Từ khóa

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
20 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
52 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
69 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
163 lượt xem

Mỹ: Quy định mới về hoãn, hủy chuyến bay

Những thay đổi về quy định hoàn tiền được cho là sẽ tăng đáng kể chi phí của ngành công nghiệp hàng không và tác động mạnh đến các hãng giá rẻ
10:15 - 26/04/2024
174 lượt xem