24
/
92329
Pháp buộc tội 13 nghi phạm vụ 39 người Việt chết trong container
phap-buoc-toi-13-nghi-pham-vu-39-nguoi-viet-chet-trong-container
news

Pháp buộc tội 13 nghi phạm vụ 39 người Việt chết trong container

Chủ nhật, 31/05/2020 | 07:00:06
325 lượt xem

Công tố viên Pháp cáo buộc 13 nghi phạm tội buôn người do liên quan đến vụ 39 người Việt chết trong xe container ở Anh tháng 10/2019.

Ngoài cáo buộc buôn người và hoạt động tội phạm có tổ chức, 6 trong 13 nghi phạm cũng bị buộc tội giết người sau khi một kẻ chủ chốt trong đường dây vận chuyển bị bắt ở Đức, nguồn tin giấu tên trong cơ quan công tố Paris tiết lộ hôm nay. Nhóm nghi phạm gồm người Việt và Pháp bị cảnh sát bắt sau các cuộc đột kích xung quanh thủ đô Paris hôm 27/5.

"Nghi phạm bị bắt ở Đức là người đàn ông 29 tuổi có biệt danh là 'Công tước đầu trọc'. Hắn có thể là kẻ đứng đầu mạng lưới ở phía Pháp", nguồn tin cho biết nhưng không hé lộ quốc tịch của người này.

Xe tải chứa 39 thi thể người Việt tại Essex, Anh tháng 10/2019. Ảnh: AFP.

Xe tải chứa 39 thi thể người Việt tại Essex, Anh tháng 10/2019. Ảnh: AFP.

Thi thể 39 người Việt nhập cư trái phép được phát hiện trong một xe container đông lạnh tại khu công nghiệp Waterglade, hạt Essex, Anh, sáng 23/10/2019. Container trước đó được chuyển bằng phà từ cảng Zeebrugge ở Bỉ tới cảng Purfleet, Anh, trong đêm. Giới chức Anh hồi tháng 2 kết luận nguyên nhân khiến họ thiệt mạng là thiếu oxy và quá nóng.

Cuộc điều tra quốc tế của Pháp và Bỉ phát hiện mạng lưới buôn người tiếp tục hoạt động sau thảm kịch trên. Mỗi người nhập cư trái phép phải nộp 20.000 euro để đi từ Pháp sang Anh. Các nhà điều tra tin rằng nhóm nghi phạm ở Pháp đã tiếp nhận người nhập cư trái phép tại Paris và đưa họ đến phía bắc nước này.

Các công tố viên Bỉ cho biết 13 người cũng bị bắt trong các cuộc đột kích quanh Brussels hôm 27/5, tất cả đều bị cáo buộc tội buôn người, tội phạm có tổ chức và lừa đảo.

Maurice Robinson, 25 tuổi, tài xế điều khiển xe container, tháng trước nhận tội ngộ sát. Hồi tháng 11/2019, anh ta đã nhận tội hỗ trợ nhập cư trái phép. 4 người đàn ông khác đang bị xét xử ở London.

Theo VnExpress

https://vnexpress.net/phap-buoc-toi-13-nghi-pham-vu-39-nguoi-viet-chet-trong-container-4107895.html

  • Từ khóa

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
11 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
45 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
63 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
154 lượt xem

Mỹ: Quy định mới về hoãn, hủy chuyến bay

Những thay đổi về quy định hoàn tiền được cho là sẽ tăng đáng kể chi phí của ngành công nghiệp hàng không và tác động mạnh đến các hãng giá rẻ
10:15 - 26/04/2024
168 lượt xem