24
/
88689
Ảnh: Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân trong đêm chống Covid-19
anh-an-do-phong-toa-1-3-ty-dan-trong-dem-chong-covid-19
news

Ảnh: Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân trong đêm chống Covid-19

Thứ 4, 25/03/2020 | 11:28:28
821 lượt xem

Ấn Độ hôm 24/3 đã tuyên bố phong tỏa toàn bộ 1,3 tỷ dân để ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới.

Lệnh phong tỏa được thiết lập để bắt đầu vào lúc nửa đêm, theo Thủ tướng Narendra Modi nhằm "cứu Ấn Độ và mọi người dân Ấn Độ".

Ông nói rằng nếu Ấn Độ không ứng phó được với dịch bệnh trong 21 ngày tiếp theo, họ có thể bị đẩy lùi về phía sau 21 năm. Ông Modi cũng kêu gọi người Ấn Độ tránh mua hàng hoảng loạn như ở nhiều nước phương Tây, vì chính phủ xác nhận rằng các cửa hàng thực phẩm sẽ vẫn mở cửa.

Ấn Độ hiện có 482 ca mắc bệnh và 9 người thiệt mạng do Covid-19.

Ảnh: Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân trong đêm chống Covid-19 - 1

Một người đạp xe kéo Ấn Độ đang chờ khách trên đường vắng, giữa lúc phong tỏa toàn quốc.

Ảnh: Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân trong đêm chống Covid-19 - 2

Cảnh sát Ấn Độ đứng gác tại một khu thương mại bỏ hoang ở New Delhi.

Ảnh: Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân trong đêm chống Covid-19 - 3

Một nhóm phụ nữ mang theo bình mua sữa trên đường vắng ở New Delhi

Ảnh: Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân trong đêm chống Covid-19 - 4

Ảnh: Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân trong đêm chống Covid-19 - 5

Một gia đình theo dõi bài phát biểu của ông Narendra Modi.

Ảnh: Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân trong đêm chống Covid-19 - 6

Ga tàu trống không tại Mumbai.

Ảnh: Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân trong đêm chống Covid-19 - 7

Những người vô gia cư trên một con phố vắng trong lệnh phong tỏa.

Ảnh: Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân trong đêm chống Covid-19 - 8

Nhân viên y tế khử trùng bên ngoài nhà thờ Hyderabad.

Ảnh: Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân trong đêm chống Covid-19 - 9

Một cảnh sát và bảo vệ dân sự Ấn Độ (trái) phạt 3 người đàn ông đứng lên ngồi xuống vì bước ra ngoài mà không có lý do chính đáng tại Ahmedabad, Ấn Độ. (Ảnh: Ajit Solanki/AP)

Ảnh: Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân trong đêm chống Covid-19 - 10

Người dân ở Mumbai vỗ tay từ ban công để thể hiện sự cảm kích đối với nhân viên y tế. (Ảnh: Rafiq Maqbool/AP)

Ảnh: Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân trong đêm chống Covid-19 - 11

Bàn tay một người đàn ông được đóng dấu khuyến cáo cách ly tại nhà từ sân bay. (Ảnh: Prashant Waydande/Reuters)

Ảnh: Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân trong đêm chống Covid-19 - 12

Cảnh sát đẩy hàng rào chắn đường vào Cổng Ấn Độ lịch sử của New Delhi. (Ảnh: Yawar Nazir/Getty)

Ảnh: Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân trong đêm chống Covid-19 - 13

Người Ấn Độ gõ đồ dùng để cổ vũ nhân viên y tế ở thành phố Hyderabad. (Ảnh: Mahesh Kumar A/AP)

Ảnh: Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân trong đêm chống Covid-19 - 14

Ảnh: Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân trong đêm chống Covid-19 - 15

Cảnh sát Ấn Độ kiểm tra giấy tờ người đi đường tại Tây Delhi. (Ảnh: The Hindu)

Ảnh: Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân trong đêm chống Covid-19 - 16

Một hình ảnh ở Delhi. (Ảnh: The Hindu)

Ảnh: Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân trong đêm chống Covid-19 - 17

Các xe xếp hàng tại biên giới Tamil Nadu-Andhra. (Ảnh: The Hindu)

Ảnh: Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân trong đêm chống Covid-19 - 18

Tắc nghẽn giao thông khi các phương tiện bị chặn trong lệnh phong tỏa. (Ảnh: The Hindu)

Ảnh: Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân trong đêm chống Covid-19 - 19

Một trường cấp hai Ấn Độ vệ sinh tay cho học sinh. (Ảnh: The Hindu)

Ảnh: Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân trong đêm chống Covid-19 - 20

Người dân xếp hàng trước một cửa hàng ở New Delhi. (Ảnh: The Hindu)

Ảnh: Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân trong đêm chống Covid-19 - 21

Cảnh sát Ấn Độ kiểm tra giấy tờ một người đi đường. (Ảnh: The Hindu)

Theo Phương Anh/VTC News

(Nguồn: Daily Mail, The Hindu, Al Jazeera)

https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/anh-an-do-phong-toa-13-ty-dan-trong-dem-chong-covid-19-ar535624.html

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
61 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
123 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
158 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
169 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
274 lượt xem