24
/
87784
Bộ trưởng Văn hóa Pháp nhiễm virus SARS-CoV-2
bo-truong-van-hoa-phap-nhiem-virus-sars-cov-2
news

Bộ trưởng Văn hóa Pháp nhiễm virus SARS-CoV-2

Thứ 3, 10/03/2020 | 10:47:08
441 lượt xem

Pháp xác nhận Bộ trưởng Văn hóa nước này là ông Franck Riester cùng với 5 nghị sĩ khác trong Quốc hội đã nhiễm virus SARS-CoV-2.

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Franck Riester đã trở thành chính trị gia mới đây nhất nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi một số nghị sĩ nước này có các triệu chứng nhiễm bệnh, một quan chức chính phủ cho biết ngày 9/3.

Tình trạng sức khỏe của ông Franck Riester vẫn ổn định và ông vẫn đang nghỉ ngơi tại nhà, Bộ trưởng Y tế Olivier Veran thông báo trên kênh truyền hình BFM.

bo truong van hoa phap nhiem virus sars-cov-2 hinh 1

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Franck Riester rời điện Elysee sau cuộc họp nội các hàng tuần ngày 4/3/2020 ở Paris. Ảnh: AP

Theo các bài báo ngày 9/3, 5 nghị sĩ Pháp đã được chẩn đoán nhiễm dịch Covid-19 cùng với 1 nhân viên làm việc tại 1 nhà hàng của Quốc hội cũng nhiễm phải chủng virus này - nơi mà các nghị sĩ có thể đã tới mua đồ.

Ông Riester đã nhiễm SARS-CoV-2 từ một trong 5 nghị sĩ trên, nguồn tin từ Bộ Văn hóa cho biết. Bộ trưởng này cũng đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cách đó một vài ngày.

Không có quan chức chính phủ nào khác nhiễm dịch Covid-19 ngoài các nhân vật kể trên, Bộ trưởng Y tế Veran khẳng định, đồng thời cho biết các thành viên trong Nội các Pháp đang xem xét việc ban hành một số khuyến cáo tới người dân.

"Không có ai bắt tay nhau trong các cuộc họp nội các 2 tuần qua", Bộ trưởng Y tế Pháp khẳng định.

Cho tới nay, thế giới ghi nhận gần 114.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 với 3.995 trường hợp tử vong. Trong đó, tại Pháp, số ca nhiễm bệnh hiện nay là 1.412 trường hợp và số ca tử vong là 30 người./.

Theo Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch)

Nguồn Straits Times

https://vov.vn/the-gioi/bo-truong-van-hoa-phap-nhiem-virus-sarscov2-1019922.vov

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
59 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
122 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
156 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
166 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
273 lượt xem