24
/
62095
Máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đâm xuống biển Nhật Bản
may-bay-chien-dau-f-15-cua-my-dam-xuong-bien-nhat-ban
news

Máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đâm xuống biển Nhật Bản

Thứ 2, 11/06/2018 | 08:36:46
541 lượt xem

Một máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã rơi xuống vùng biển gần đảo Okinawa ở phía nam Nhật Bản, quân đội Mỹ hôm nay xác nhận. Okinawa là nơi đóng quân của hơn một nửa binh sĩ Mỹ tại Nhật Bản.

Một máy bay F-15C Eagle của Mỹ (Ảnh minh họa: Reuters)

Báo chí Nhật Bản sáng 11/6 đưa tin, phi công đã kịp nhảy dù từ chiếc máy bay gặp nạn và được tìm thấy an toàn. Các nguồn tin trước đó cho biết có thể có hai phi công trên khoang, nhưng máy bay sau đó được xác nhận là một chiếc F-15C Eagle một chỗ ngồi.

Chiếc máy bay gặp nạn cất cánh từ căn cứ không quân Kadena tại Okinawa và rơi cách bờ biển khoảng 80km.

Lực lượng phòng vệ và bảo vệ bờ biển của Nhật Bản đã nhanh chóng phản ứng về vụ việc khi điều một nhóm cứu hộ khẩn cấp tới hiện trường vụ tai nạn. Theo Kyodo, máy bay chiến đấu của Mỹ bị rơi không lâu sau khi cất cánh trong một cuộc huấn luyện thông thường nhưng chưa rõ nguyên nhân gặp nạn.

Quân đội Mỹ có nhiều căn cứ quân sự và gần 50.000 binh sĩ đồn trú tại Okinawa. Người dân địa phương đã nhiều lần biểu tình phản đối sự hiện diện dày đặc của quân đội Mỹ tại đây, một phần vì các sự cố máy bay, các vấn đề về môi trường, và các vụ việc liên quan tới hành vi của binh sĩ Mỹ.

Trước làn sóng phản đối của người dân địa phương, chính phủ Nhật Bản đang thúc đẩy kế hoạch di dời và tái bố trí các căn cứ không quân của Mỹ tại Okinawa.

Theo An Bình/ Vnexpress

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
43 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
110 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
145 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
157 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
260 lượt xem