24
/
104234
Nga, Mỹ tin tưởng nhau hơn sau khi đạt thỏa thuận gia hạn New START
nga-my-tin-tuong-nhau-hon-sau-khi-dat-thoa-thuan-gia-han-new-start
news

Nga, Mỹ tin tưởng nhau hơn sau khi đạt thỏa thuận gia hạn New START

Thứ 4, 27/01/2021 | 10:06:30
547 lượt xem

Bình luận về thỏa thuận gia hạn Hiệp ước New START, Chủ tịch Thượng viện Nga Viktor Bondarev ngày 26/1 cho rằng mức độ tin cậy giữa Moskva và Washington đang tăng lên.

Tên lửa được phóng từ hệ thống S-400 của Nga tại căn cứ quân sự Ashuluk. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bình luận về thỏa thuận gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START), Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Viktor Bondarev ngày 26/1 cho rằng mức độ tin cậy giữa Moskva và Washington đang tăng lên.

Phát biểu trước báo giới, ông Bondarev nhấn mạnh: "Nhờ những công việc mà Tổng thống và Chính phủ của chúng ta đã thực hiện, mức độ tin cậy (giữa Nga và Mỹ) đang tăng lên. Chúng ta phải chấm dứt tranh cãi, chúng ta phải tìm ra những điểm chung để tạo điều kiện củng cố hơn nữa hòa bình và ổn định trên toàn thế giới. Tất cả những biện pháp được triển khai hiện nay đều khẳng định thiện chí của các chính trị gia và quân đội."

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã bày tỏ sự hài lòng đối với việc trao đổi các công hàm ngoại giao liên quan đến thỏa thuận gia hạn New START.

Hiện giới chức Nga và Mỹ đã bắt đầu đàm phán về việc gia hạn New START, dự kiến hết hiệu lực vào ngày 5/2 tới.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh việc gia hạn hiệp ước có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hiện nay và cách tiếp cận của ông Biden gần như đối lập với cách tiếp cận của người tiền nhiệm Donald Trump - người đã đưa ra những điều kiện để gia hạn New START, trong đó có việc muốn Trung Quốc cùng tham gia.

Hiệp ước New START đã được thực thi kể từ năm 2011. Đây là hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ. 

Theo đó, kho vũ khí hạt nhân của mỗi nước chỉ được giới hạn ở mức 700 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa, 1.550 đầu đạn hạt nhân và 800 bệ phóng./.

Theo Lê Ánh (TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/nga-my-tin-tuong-nhau-hon-sau-khi-dat-thoa-thuan-gia-han-new-start/691777.vnp

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
26 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
92 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
127 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
139 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
239 lượt xem