24
/
104064
Philippines không thỏa hiệp về Biển Đông để đổi vắc xin Covid-19 Trung Quốc
philippines-khong-thoa-hiep-ve-bien-dong-de-doi-vac-xin-covid-19-trung-quoc
news

Philippines không thỏa hiệp về Biển Đông để đổi vắc xin Covid-19 Trung Quốc

Thứ 7, 23/01/2021 | 19:18:35
485 lượt xem

Một quan chức Philippines tuyên bố nước này sẽ không thỏa hiệp với Trung Quốc về tranh chấp trên Biển Đông trong các cuộc đàm phán với Bắc Kinh về vắc xin Covid-19.

Philippines không thỏa hiệp về Biển Đông để đổi vắc xin Covid-19 Trung Quốc - 1

Ông Carlito Galvez Jr. (Ảnh: Rappler)

Trong phiên điều trần ngày 22/1 tại Thượng viện Philippines, người đứng đầu lực lượng đặc trách quốc gia chống dịch Covid-19 Carlito Galvez Jr. tuyên bố rằng ông sẽ không thỏa hiệp về vấn đề Biển Đông với Trung Quốc trong các cuộc đàm phán với Bắc Kinh về vấn đề vắc xin Covid-19.

Ông Galvez, một tướng về hưu của quân đội Philippines, đưa ra tuyên bố trên khi nhận được câu hỏi của các thượng nghị sĩ về quyết định của chính phủ Manila trong việc mua 25 triệu liều vắc xin Covid-19 từ công ty Sinovac của Trung Quốc. Thương vụ này đang là chủ đề gây tranh cãi vì tới nay các dữ liệu thuyết phục về sự hiệu quả của Sinovac vẫn chưa đầy đủ.

Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros bày tỏ mối quan ngại rằng Trung Quốc có thể đang triển khai "ngoại giao vắc xin" hoặc sử dụng quyền tiếp cận vắc xin để buộc các nước khác phải tuân theo ý muốn của Bắc Kinh.

Bà Hontiveros hỏi ông Galvez: "Liệu chúng ta có thể đảm bảo cho công chúng rằng chúng ta sẽ tiếp tục khẳng định lợi ích quốc gia của mình, chẳng hạn như ở Biển Đông và nó sẽ không bị đánh đổi dưới bất kỳ hình thức ngoại giao nào chỉ để có thể mua vắc xin từ Trung Quốc hay không?".

Ban đầu, ông Galvez nói rằng những khác biệt giữa 2 quốc gia nên tạm "gác qua một bên", viện dẫn sự đoàn kết toàn cầu trong nỗ lực chống Covid-19.

Tuy nhiên, sau khi bị bà Hontiveros tiếp tục chất vấn, quan chức này khẳng định Philippines sẽ không thỏa hiệp. Ông cũng đảm bảo rằng việc chính phủ chọn vắc xin dựa vào khoa học và "khuyến nghị từ đội ngũ chuyên gia".

Trước đó, sau chuyến công du Philippines, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hồi đầu tuần kêu gọi Philippines không nên bị "phân tâm" bởi các tranh chấp của họ ở Biển Đông mà nên tập trung vào các dự án hợp tác thăm dò dầu khí chung tại khu vực.

Trong chuyến thăm lần này, ông Vương đã cam kết Trung Quốc sẽ tặng Philippines 500.000 liều vắc xin Covid-19, viện trợ 77 triệu USD và cam kết cho Manila vay 1,34 tỷ USD xây dựng cơ sở hạ tầng.

Theo Đức Hoàng/Dân trí (nguồn Phil Star)

https://dantri.com.vn/the-gioi/philippines-khong-thoa-hiep-ve-bien-dong-de-doi-vac-xin-covid-19-trung-quoc-20210123174020399.htm#dt_source=Cate_TheGioi&dt_campaign=Top3&dt_medium=1

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
84 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
142 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
180 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
187 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
293 lượt xem