240
/
74931
Bỏ ly nhựa, thêm đồ uống
bo-ly-nhua-them-do-uong
news

Bỏ ly nhựa, thêm đồ uống

Thứ 5, 13/06/2019 | 10:57:33
3,546 lượt xem

“Không dùng ống hút, mình vẫn hạnh phúc” hay “Hãy cho tôi thấy chiếc ly của bạn”,... là trào lưu khoe những chiếc ly, chiếc bình cá tính để được hưởng "khuyến mãi" tăng thêm lượng đồ uống đang được giới trẻ Cần Thơ hào hứng tham gia.

Một nhân viên tại Củi Coffee (đường Mậu Thân, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết trào lưu này do các bạn nhân viên trong quán đề xuất ra với mong muốn góp hành động cụ thể trong việc sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường, đặc biệt là hạn chế rác thải nhựa.

Tại đây, quán chỉ sử dụng ly giấy cho khách mua nước mang đi hoặc ly thủy tinh cho khách sử dụng chứ không sử dụng ly nhựa. Quán này cũng sử dụng ống hút inox có thể vệ sinh tái sử dụng thay cho ống hút nhựa dùng 1 lần.

Khẩu hiệu nhí nhảnh của quán để khuyến khích không dùng ống hút nhựa. Ảnh: Sở HạKhẩu hiệu nhí nhảnh của quán để khuyến khích không dùng ống hút nhựa. Ảnh: Sở Hạ

Đặc biệt, nếu khách hàng mang theo ly hoặc bình của mình đến để đựng thức uống sẽ được quán giảm trực tiếp 10% hóa đơn khi thanh toán. Quán cũng khuyến khích người mua sử dụng túi lưới hoặc vải thay cho túi nilông để mang thức ăn, nước uống.

Khách tự mang theo ly đựng thức uống. Ảnh: Sở HạKhách tự mang theo ly đựng thức uống. Ảnh: Sở HạBộ “đồ nghề” của một bạn trẻ khi vào quán. Ảnh: Sở HạBộ “đồ nghề” của một bạn trẻ khi vào quán. Ảnh: Sở Hạ

Các nhân viên tại quán cho biết, hoạt động này đã được thực hiện gần 3 tháng và đang rất được các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên, ủng hộ nhiệt tình. Trong khuôn viên của quán, khách dễ dàng bắt gặp rất nhiều hình vẽ, khẩu hiệu, giấy dán tường,… kêu gọi hành động hạn chế rác thải nhựa nhí nhảnh, dễ thương do các nhân viên thực hiện.

Nhiều hình vẽ, khẩu hiệu kêu gọi bảo vệ môi trường do các nhân viên thực hiện. Ảnh: Sở HạNhiều hình vẽ, khẩu hiệu kêu gọi bảo vệ môi trường do các nhân viên thực hiện. Ảnh: Sở Hạ Các hình vẽ được dán trên tường kêu gọi sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Ảnh: Sở HạCác hình vẽ được dán trên tường kêu gọi sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Ảnh: Sở Hạ

Một hoạt động không kém phần hấp dẫn giới trẻ là chương trình “upsize” (tăng dung lượng) miễn phí tại Highlands Coffee (Xuân Khánh, Cần Thơ). Với khẩu hiệu: “Hành động nhỏ mang ý nghĩa lớn”, quán sẽ áp dụng tăng dung lượng thức uống miễn phí khi khách vào quán tự mang theo bình, ly của mình thay cho việc sử dụng ly nhựa. Sau hơn 2 tuần thực hiện, chương trình đang được rất nhiều bạn trẻ đến ủng hộ, vừa được khuyến mãi, vừa checkin “khoe của” với bạn bè.

Bạn trẻ tự tin khoe cá tính với chiếc ly và “túi đựng” phong cách riêng. Ảnh: Sở HạBạn trẻ tự tin khoe cá tính với chiếc ly và “túi đựng” phong cách riêng. Ảnh: Sở Hạ

Yến Nhi (Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết: Mình và các bạn sinh viên rất ủng hộ hoạt động này. Theo Yến Nhi, đây không chỉ là hành động thiết thực góp phần giảm được rác thải nhựa mà khi sử dụng ly của mình cũng thấy rất tự tin và an toàn hơn. Sử dụng ly, bình của mình cũng có thể chủ động đựng thức uống cả nóng hay lạnh. Hơn nữa, mang ly theo cũng tiện, nếu không sử dụng hết nước tại quán chỉ cũng có thể mang đi sử dụng tiếp.

Mỗi bạn trẻ khoe chiếc ly của mình 1 cách khác nhau. Ảnh: Sở HạMỗi bạn trẻ khoe chiếc ly của mình 1 cách khác nhau. Ảnh: Sở Hạ

“Vừa được giảm giá, vừa tự do khoe cá tính bằng chiếc ly, chiếc bình của mình với bạn bè, lại thấy vui vì mình góp 1 phần nhỏ góp phần giảm rác thải nhựa. Một hành động nhỏ nhưng mang lại nhiều trải nghiệm, rất đáng để ủng hộ” – một bạn sinh viên khác hào hứng khẳng định.

Một chuyên gia về môi trường nhận định: Bảo vệ môi trường vốn dĩ là khẩu hiệu rất chung chung và không của riêng ai. Những trào lưu, hành động cụ thể, thiết thực của giới trẻ từ những việc nhỏ như thế này là rất sáng tạo và rất đáng được khuyến khích nhân rộng.

Theo Sở Hạ/Lao động

  • Từ khóa

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ chìm thuyền làm 4 người mất tích ở Quảng Ninh

Sự cố chìm thuyền xảy ra trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, khiến 4 người mất tích. Thủ tướng chỉ đạo điều tra nguyên nhân sự cố này và xử...
19:01 - 25/04/2024
313 lượt xem

Khi cô giáo mầm non "đeo mặt nạ", hôn hít đón trẻ, khép cửa là... đánh

Không chỉ đến sự việc chủ nhóm lớp Tí Bo đánh, đè lên người trẻ nhét đồ ăn gây bức xúc, đã quá nhiều vụ việc có chung mẫu số cô giáo mầm non cười tươi khi...
16:40 - 25/04/2024
371 lượt xem

Hà Nội đề xuất trông giữ ô tô dưới gầm cầu cạn

Trước tình trạng số lượng ô tô gia tăng nhanh chóng, ngành giao thông Hà Nội kiến nghị tiếp tục cho phép thành phố sử dụng vỉa hè, lòng đường, gầm cầu cạn...
15:53 - 25/04/2024
365 lượt xem

89% hành khách dùng buýt điện là người đi làm

Xe buýt thông thường tỉ lệ người đi làm sử dụng chiếm khoảng 25-30%, riêng đối với buýt điện tỉ lệ người đi làm chiếm 89%, gấp 3 lần xe buýt thường.
15:36 - 25/04/2024
409 lượt xem

Tin nổi không: Sân bay Tân Sơn Nhất ước giảm hàng vạn khách dịp cao điểm lễ

Dù Chính phủ đã kéo dài thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5 cho người dân tới 5 ngày, song giá vé máy bay quá cao cùng số lượng máy bay của các hãng giảm mạnh là...
15:07 - 25/04/2024
414 lượt xem