4
/
163275
89% hành khách dùng buýt điện là người đi làm
89-hanh-khach-dung-buyt-dien-la-nguoi-di-lam
news

89% hành khách dùng buýt điện là người đi làm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:36:59
2,002 lượt xem

Xe buýt thông thường tỉ lệ người đi làm sử dụng chiếm khoảng 25-30%, riêng đối với buýt điện tỉ lệ người đi làm chiếm 89%, gấp 3 lần xe buýt thường.

Đông đảo người dân ủng hộ xe buýt điện bởi sự thuận tiện, trang thiết bị hiện đại - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Việc thu hút được nhóm khách là người đi làm sử dụng xe buýt góp phần giảm xe cá nhân và giảm ùn tắc giao thông.

Khách đi làm tăng dùng xe buýt điện

Tại hội thảo về chuyển đổi xanh, tài chính xanh do Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan khác tổ chức mới đây, ông Nguyễn Công Nhật - tổng giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải sinh thái Vinbus - có chia sẻ về xu hướng khách sử dụng xe buýt điện tăng mạnh.

Trước đây xe buýt được coi là phương tiện chỉ dành cho người già và sinh viên. Thế nhưng, theo dõi số liệu thống kê khách hàng sử dụng thẻ tháng của Vinbus, Tổng giám đốc Nguyễn Công Nhật cho hay tỉ lệ người đi làm chiếm đến 89%.

Trong khi trước đây, tỉ lệ người đi làm bằng xe buýt chỉ ở mức 25-30%. Khi xe điện Vinbus vận hành, tỉ lệ này tăng lên. Điều này cho thấy rằng khi dịch vụ tiện lợi, khách hàng sẽ chọn lựa. Xu hướng khách chọn đi xe xanh ngày càng nhiều, nên Vinbus sẽ tập trung đầu tư, thu hút khách đi làm, phần lớn nhóm khách này đang sử dụng xe cá nhân.

Đi xe buýt có thể chậm hơn 1-2 phút nhưng giá trị không chỉ là một chuyến đi, khi cùng chung tay mang lại bầu không khí sạch hơn cho môi trường khi dùng xe sử dụng nhiên liệu sạch.

Thực tế, nhiều khách hàng sử dụng xe buýt điện, càng đi càng thích. Có người sau khi đi "thử cho biết" đã chuyển sang việc cất xe máy để đi xe điện cho thoải mái, giảm chi phí.

Trường hợp chị Nguyễn Lan (TP Thủ Đức, TP.HCM) là điển hình. Chị ở TPThủ Đức nhưng làm việc tại quận 1. Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao, đi lại bằng xe buýt điện với giá vé 7.000 - 9.000 đồng/lượt giúp người dân tiết kiệm túi tiền. Tuy vậy, để hút khách, chị Lan cho rằng cần mở rộng thêm nhiều tuyến buýt điện ở các khu vực khác để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

"Xe rất hiện đại và đầy đủ tiện ích, giá vé hợp lý, nhất là đối với học sinh, sinh viên, nhưng chỉ có một tuyến thì ít quá. Cần xem xét mở thêm, phục vụ đa dạng đối tượng hành khách, nhất là các tuyến đường khu vực trung tâm" - chị Lan góp ý.

89% hành khách dùng buýt điện là người đi làm- Ảnh 2.

Xe "xanh" đón khách tận cửa

Để khuyến khích hành khách di chuyển "xanh", app VinBus cũng hiển thị kết quả đo đếm giảm phát thải CO2 của khách hàng khi sử dụng VinBus thay vì phương tiện khác. 

Tính đến thời điểm 31-3-2024, VinBus góp phần giảm hơn 31.000 tấn CO2 thải ra môi trường, tương đương trồng 1,45 triệu cây xanh.

Ông Nhật cho biết VinBus đang hướng tới bước tiếp theo cung ứng phương thức di chuyển Door-to-Door.

Cụ thể, thay vì chỉ đón, trả khách tại các điểm dừng xe buýt, VinBus hướng tới việc kết hợp cùng Xanh SM đón, trả khách tận nhà. Chương trình này hướng tới việc tất cả người dân có thể đo lường được lượng giảm phát thải trên từng chuyến đi, mà 100% chuyến đều bằng các phương tiện xanh.

"Xe buýt không thể di chuyển từ điểm A đến điểm B, nên chúng tôi muốn kết hợp với các đơn vị khác như xe điện Xanh SM để tạo ra chuỗi cung ứng cho khách hàng", ông Nhật nói.

Theo thống kê của World Bank và PPIAF, tỉ lệ xe buýt tại các thành phố vào khoảng 0,5% đến 1,2% xe buýt/1.000 dân. Tỉ lệ xe buýt ở Hà Nội và TP.HCM đang dưới 0,2% là rất thấp, dẫn đến ùn tắc giao thông thường xuyên. Để đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách công cộng, theo tính toán, với tỉ lệ 0,8 xe buýt/1.000 dân, Hà Nội và TP.HCM cần thêm 5.000 - 6.000 xe.

Hiện Việt Nam có 8.746 xe buýt, 89% trong số đó là xe buýt diesel. Toàn bộ buýt điện do VinBus cung ứng, chiếm 3%. Trong khi xe "xanh" như VinBus hiện có 286 xe, hoạt động chủ yếu tại Hà Nội (202 xe), Phú Quốc (51 xe), và TP.HCM (33 xe).

Xe điện không có chuyện hết thời, đây là xu thế bền vững không đảo ngược

Tại đại hội cổ đông ngày 25-4, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cũng nói với cổ đông "không có chuyện xe điện hết thời, đây là xu thế bền vững không đảo ngược". Đặc biệt chi phí pin ngày càng rẻ đi, xe điện cạnh tranh ngang với xe xăng. Xe điện góp phần quan trọng giúp thành phố sạch hơn.

Quyết định số 876/QĐ-TTg chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các bon và khí mê tan của ngành giao thông vận tải hướng tới mục tiêu phát triển hệ thống giao thông vận tải xanh, hướng tới phát thải ròng khí nhà kính về 0 vào năm 2050.

Theo lộ trình đặt ra, đến năm 2025, 100% xe buýt thay thế/mới sử dụng điện và năng lượng xanh. Đến năm 2030, taxi thay thế/mới sử dụng điện và năng lượng xanh. Đến 2050, 100% xe buýt và taxi sử dụng điện, năng lượng xanh.

Theo Công Trung/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/89-hanh-khach-dung-buyt-dien-la-nguoi-di-lam-20240425131654097.htm

  • Từ khóa

Việt Nam vượt Ấn Độ về xuất khẩu điện thoại thông minh

Không quá khó để thấy một chiếc điện thoại thông minh "made in Vietnam" được bán tại Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khi chúng ta đang chiếm 13% thị phần điện...
07:21 - 05/05/2024
72 lượt xem

Du lịch tàu hỏa lên ngôi

"Ra đi, tới đèo rồi", "Lại vào hầm", "Biển kìa, đẹp quá!", "Hoa gì mà phủ trắng cả sườn núi thế kia"... Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp khi con tàu lướt...
08:38 - 05/05/2024
40 lượt xem

Bộ Tài chính lý giải giá vé máy bay tăng cao có phải do thuế, phí?

Bộ Tài chính đã nêu rõ thẩm quyền trong việc quản lý nhà nước về giá và ban hành quy định giá dịch vụ chuyên ngành hàng không, giá dịch vụ vận chuyển hành...
18:35 - 04/05/2024
370 lượt xem

Phải làm gì đó khi giá cả nhấp nhổm

Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước trong tháng 4 tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo nhận định của giới...
15:19 - 04/05/2024
481 lượt xem

Chuẩn bị kỹ để thực hiện cải cách tiền lương, không tăng giá vào thời điểm tăng lương

Chỉ đạo cải cách tiền lương được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2024 vào sáng 4-5.
15:16 - 04/05/2024
475 lượt xem