24
/
73260
Ngoại trưởng Mỹ về nước sớm để giải quyết tình hình Triều Tiên và Iran
ngoai-truong-my-ve-nuoc-som-de-giai-quyet-tinh-hinh-trieu-tien-va-iran
news

Ngoại trưởng Mỹ về nước sớm để giải quyết tình hình Triều Tiên và Iran

Thứ 6, 10/05/2019 | 09:08:02
865 lượt xem

Ngày 9/5, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mike Pompeo đã hoãn chuyến thăm tới Greenland trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu để trở về thủ đô Washington.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (phải) cùng quyền trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Cận Đông David Satterfield (trái) tại Baghdad, Iraq ngày 7/5/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/5, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mike Pompeo đã hoãn chuyến thăm tới Greenland trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu để trở về thủ đô Washington.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Pompeo sẽ thăm Greenland vào ngày 9/5, song ông đã rời thủ đô London của Anh và trở về Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Mortgan Ortagus nói:" Ngoại trưởng Pompeo phải hoãn chuyến thăm Greenland bởi sự cần thiết phải trở về thủ đô Washington ngày hôm nay."

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ban đầu Ngoại trưởng Mỹ rút ngắn chuyến thăm châu Âu để trở về thủ đô Washington nhằm tiến hành thảo luận về tình hình Iran trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/5 đã ra sắc lệnh áp đặt trừng phạt đối với hai ngành công nghiệp chủ chốt của Iran. Sắc lệnh được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tehran tuyên bố sẽ từ bỏ một số cam kết tự nguyện trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và đúng một năm sau khi Mỹ cũng tuyên bố rút khỏi thỏa thuận này.

Cũng theo quan chức trên, vấn đề Triều Tiên cũng sẽ được thảo luận trong cuộc họp này sau khi Hàn Quốc chiều 9/5 thông báo Triều Tiên thực hiện vụ phóng 2 vật thể bay được cho là các tên lửa tầm ngắn. Đây là lần thứ hai Triều Tiên thử vũ khí trong vòng một tuần qua./.

Theo TTXVN/Vietnam+

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
61 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
123 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
158 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
169 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
274 lượt xem