24
/
71506
IS cảnh báo "lạnh gáy" sau vụ xả súng New Zealand
is-canh-bao-lanh-gay-sau-vu-xa-sung-new-zealand
news

IS cảnh báo "lạnh gáy" sau vụ xả súng New Zealand

Thứ 3, 19/03/2019 | 13:07:16
417 lượt xem

IS cảnh báo, vụ xả súng New Zealand chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến toàn cầu chống lại người Hồi giáo.

Nghi phạm xả súng New Zealand ra hầu tòa ngày 16.3. Ảnh: Telegraph

Abu Hassan al-Muhajir, phát ngôn viên của tổ chức khủng bố IS ở Syria, tuyên bố "Nhà nước Hồi giáo đã chiến thắng" trong đoạn video dài 45 phút đăng tải trên Internet.

Theo tờ Newsweek, al-Muhajir gọi Mỹ là "kẻ thù của Hồi giáo" trước khi cáo buộc chính quyền Washington "rơi nước mắt cá sấu" với các nạn nhân trong 2 vụ xả súng đẫm máu ở Christchurch hôm 15.3.

Al-Muhajir cũng cảnh báo các chính phủ thế giới về việc "phân biệt đối xử với người Hồi giáo và các quyền của họ", sau đó cảnh cáo người theo đạo Hồi trên toàn cầu về hậu quả của việc quay lưng với lời kêu gọi gia nhập IS.

Hồi đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc chiến chống IS đã kết thúc. Nhưng tuần trước, tướng Joseph Votel, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, phát biểu trước Quốc hội rằng cuộc chiến chống IS "còn xa mới kết thúc".

Cố vấn an ninh Nhà Trắng John Bolton nói trong một cuộc phỏng vấn với ABC News: "Tôi nghĩ Tổng thống đã nói rõ nhất có thể khi ông đề cập đến sự thất bại của IS trong kiểm soát lãnh thổ. Tổng thống chưa bao giờ nói rằng việc loại bỏ IS khỏi lãnh thổ của chúng đồng nghĩa với việc kết thúc hoàn toàn IS".

"Không phải như vậy. Ngay bây giờ chúng ta biết rằng còn có những chiến binh IS rải rác ở Syria và Iraq, và chính IS đang phát triển ở nhiều nơi trên thế giới. Mối đe dọa IS vẫn còn" - ông Bolton nói.

Ngày 18.3, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố sẽ thông báo luật kiểm soát súng mới trong vài ngày tới, sau 2 vụ xả súng nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch.

Theo Ngọc Vân/Lao Động

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
82 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
142 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
180 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
187 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
293 lượt xem