9
/
71331
Một gia đình Mỹ bình thường tiết kiệm được chưa đầy 9.000 USD
mot-gia-dinh-my-binh-thuong-tiet-kiem-duoc-chua-day-9-000-usd
news

Một gia đình Mỹ bình thường tiết kiệm được chưa đầy 9.000 USD

Thứ 5, 14/03/2019 | 07:55:42
1,393 lượt xem

Nhà ở, giao thông và thực phẩm là 3 khoản tốn kém nhất của người Mỹ, khiến các hộ gia đình bình quân tiết kiệm được chưa đầy 9.000 USD.

Một hộ gia đình Mỹ bình thường có trung bình 8.863 USD trong tài khoản tại ngân hàng, theo một báo cáo gần đây của Bankrate, dựa trên việc phân tích dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Đây đơn thuần là số tiền tiết kiệm còn lại sau các chi tiêu và chưa tính đến quỹ hưu trí hoặc các khoản đầu tư khác. Tuy nhiên, số tiền cũng thay đổi rất nhiều theo độ tuổi và loại hộ gia đình.

Cụ thể, những cặp vợ chồng từ 34 tuổi trở xuống không có con, trung bình tiết kiệm được 4.727 USD. Trong khi đó, những người độc thân không có con cùng độ tuổi này tiết kiệm trung bình được 2.729 USD.

Tuy nhiên, tình hình thay đổi khi mọi người già đi và sinh con. Các cặp vợ chồng từ 35 đến 44 tuổi và có con trung bình tiết kiệm được 10.399 USD, nhiều hơn đáng kể các loại gia đình khác trong cùng độ tuổi. Tương tự, các gia đình độ tuổi 45-54 và có con cũng tiết kiệm được nhiều nhất (15.589 USD), so với các gia đình trong độ tuổi này mà không có con hoặc đơn thân.

Từ 65 tuổi trở đi, các gia đình không có con cái lấy lại được lợi thế, khi họ là loại gia đình tiết kiệm được nhiều nhất trong độ tuổi, so với các gia đình có con hoặc sống đơn thân.

Chuyên gia cảnh báo rằng, số tiền tiết kiệm của một số nhóm gia đình đang kém an toàn tài chính. "Mục đích cuối cùng là số tiền tiết kiệm phải đủ cho 6 tháng chi tiêu và có lẽ cần 9-12 tháng cho gia đình chỉ có một người làm ra tiền hoặc tự làm chủ", Greg McBride, chuyên gia của Bankrate khuyến nghị.

Đồng quan điểm, chuyên gia tài chính cá nhân Suze Orman nói rằng, các lời khuyên tiền tiết kiệm phải đủ trang trải cho 3 tháng là không đủ. "Không phải 3 hay 6 tháng, tôi muốn thấy bạn có đủ tiền cho 8 tháng đến một năm", bà nói.

Trong khi đó, một nghiên cứu khác tại Mỹ nói có đến 60% người trẻ nước này không có đủ chi phí 1.000 USD cho trường hợp khẩn cấp. Chuyên gia khuyên người dân cần cắt giảm 3 chi phí tốn kém nhất của người Mỹ là nhà ở, giao thông và thực phẩm nếu muốn dành dụm nhiều hơn.

Theo Phiên An/ Vnexpress

  • Từ khóa

Bức thư giải nhất UPU năm 2024: ‘Trẻ em dần thiếu thốn tình yêu thương’

Học sinh lớp 9 ở Đà Nẵng đạt giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2024 khi hóa thân thành một nhân viên làm việc tại bưu điện ngôi làng...
16:12 - 26/04/2024
54 lượt xem

Bơi 100 km trong 2 ngày giúp bé gái sơ sinh bị bỏ rơi hoại tử ruột.… 'được sống'

Thương Kim Diệu - cô bé sinh non bị bỏ rơi được Cơ sở Bảo trợ trẻ em Thiên Thần cưu mang, trải qua 3 lần phẫu thuật vì hoại tử ruột. Lương Ngọc Duy cùng 2...
14:20 - 26/04/2024
103 lượt xem

Doanh nghiệp tặng vàng tri ân nhân viên: Vẫn nên tin câu 'công ty là đại gia đình' chứ!

Không tìm cách cắt giảm lao động lớn tuổi và ưu tiên tuyển lao động trẻ, có những doanh nghiệp tặng vàng, thưởng tiền thâm niên như một sự trân trọng sự...
12:13 - 26/04/2024
152 lượt xem

Vinh danh 200 'chiến sĩ nhỏ Điện Biên’

Với tinh thần chăm ngoan, học giỏi, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, tích cực rèn luyện và tham gia công tác Đội, 200 tấm gương tiêu biểu đã được T.Ư...
09:11 - 26/04/2024
234 lượt xem

WHO báo động: Quá nhiều người trẻ dùng rượu bia, thuốc lá điện tử

Dựa trên dữ liệu khảo sát từ 280.000 thiếu niên độ tuổi 11, 13 và 15 ở châu Âu, Trung Á và Canada, WHO cung cấp 'bức tranh đáng lo ngại' về việc sử dụng...
16:41 - 25/04/2024
640 lượt xem