190
/
70455
Ngộ độc rượu, bệnh nhân thấy ảo giác 'bị ma quỷ truy đuổi'
ngo-doc-ruou-benh-nhan-thay-ao-giac-bi-ma-quy-truy-duoi
news

Ngộ độc rượu, bệnh nhân thấy ảo giác 'bị ma quỷ truy đuổi'

Thứ 3, 19/02/2019 | 06:56:38
520 lượt xem

Nam bệnh nhân 43 tuổi nhập viện trong tình trạng mơ màng, co giật, nôn mửa, da xanh xao, mê sảng và xuất hiện ảo giác.

Bệnh nhân ngụ xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, cho biết ngày Tết phải đi chúc mỗi nhà trong bản 2-3 chén rượu trong khi không ăn gì. Sau mấy ngày anh cảm thấy cơ thể mệt mỏi, choáng váng.

Ngày 13/2, anh được gia đình đưa vào Bệnh viện Tâm thần Nghệ An trong tình trạng mơ màng, nôn mửa, da xanh xao, nhợt nhạt, tay chân rung. Bệnh nhân luôn thấy ảo giác như có những con vật lạ bò trên người, ma quỷ truy đuổi...

Hiện tại bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Anh Ngọc

Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Anh Ngọc

Xác định bệnh nhân bị ngộ độc rượu, bác sĩ đã tiến hành truyền giải độc cấp cứu. Ngày 18/2, anh đã dần tỉnh lại, sức khỏe tiến triển nhưng vẫn phải tích cực theo dõi.

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Châu, Trưởng khoa hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An khuyến cáo sau khi uống rượu, nếu cảm thấy cơ thể không khỏe, khó chịu, nôn mửa, co giật... là dấu hiệu ngộ độc, cần đến ngay cơ sở y tế để khám chữa kịp thời.

Theo Thúy Quỳnh/VnExpress

  • Từ khóa

Một loại vitamin có khả năng tăng cường miễn dịch ung thư

Nhóm tác giả từ các cơ sở nghiên cứu hàng đầu ở Mỹ và Đan Mạch đã đạt được kết quả bất ngờ trong thử nghiệm liên quan đến ung thư đường tiêu hóa.
17:12 - 26/04/2024
88 lượt xem

Testosterone thấp, nam giới nên làm gì?

Nồng độ testosterone thấp ở nam giới có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, tâm trạng, khối lượng xương thấp hơn, giảm ham muốn tình dục… Vậy có cách nào để tăng...
15:42 - 26/04/2024
131 lượt xem

Những ai cần tránh ăn súp lơ?

Súp lơ trắng chứa rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe. Tuy nhiên, người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cần hạn chế ăn các loại rau họ cải...
14:20 - 26/04/2024
163 lượt xem

WHO: Khoảng trống miễn dịch do Covid-19 đe dọa trẻ em Việt Nam

Giống như nhiều quốc gia khác, dịch vụ tiêm chủng thường xuyên ở Việt Nam đã bị gián đoạn do đại dịch Covid-19. Trẻ em không được tiêm chủng có nguy cơ...
11:00 - 26/04/2024
250 lượt xem

WHO kêu gọi thành lập mạng lưới toàn cầu phát hiện vi rút cúm gia cầm

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số...
08:17 - 26/04/2024
273 lượt xem