11
/
69583
Dân mạng ý kiến với Thủ tướng hãy quyết định mỗi ngày 1h học thể chất
dan-mang-y-kien-voi-thu-tuong-hay-quyet-dinh-moi-ngay-1h-hoc-the-chat
news

Dân mạng ý kiến với Thủ tướng hãy quyết định mỗi ngày 1h học thể chất

Thứ 4, 23/01/2019 | 07:16:41
587 lượt xem

Chị Phạm Mai, một người quan tâm về giáo dục chia sẻ, cần có chiến lược quốc gia để tất cả học sinh Việt Nam được tham gia các hoạt động thể dục, thể thao nhiều hơn bằng việc Thủ tướng hãy có quyết định mỗi ngày có 1 giờ thể chất tại trường học.

Vì sao giáo dục thể chất bị coi là môn vớ vẩn, đến điểm danh rồi về

Học sinh sẽ học môn giáo dục thể chất như thế nào?

Dân mạng ý kiến với Thủ tướng hãy quyết định mỗi ngày 1h học thể chất

Sau chiến thắng vang dội của đội tuyển bóng đá Việt Nam ở đấu trường Asian Cup 2019 đang diễn ra, những dòng chia sẻ kêu gọi này của chị Phạm Mai nhanh chóng nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng mạng.

Theo chị Phạm Mai, giáo dục thể chất ở Việt Nam đã bị coi thường hay xem nhẹ quá lâu. Cả ở cấp độ ngành giáo dục cũng như cấp độ gia đình.

Nói về lý do có “đề xuất”này, chị Phạm Mai chia sẻ: Trước kia thời tôi đi học, học sinh học 1 buổi ở trường nhưng ngoài tiết thể dục như là một môn học còn có thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ - cả trường ra sân đứng tập thể dục rất nền nếp, rồi giờ ra chơi bọn trẻ tha hồ được chạy nhảy, vui đùa trong sân trường. Nửa ngày còn lại thì trẻ con chạy chơi đủ trò với nhau trong xóm, khu phố.

“Vì thế mà tuy thiếu dinh dưỡng trầm trọng, trẻ vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát, ít cận thị. Ngày nay dinh dưỡng đầy đủ nhưng trẻ em thiếu trầm trọng thời gian và không gian để vận động”- chị Mai nói.

Cũng theo chị Mai, thực tế hiện nay, các sân chơi ở nơi sinh sống bị thu hẹp, sự thiếu an toàn khi cho trẻ chơi tự do bên ngoài, cha mẹ bận suốt ngày không thể trông con, vì thế nảy sinh nhu cầu phải học bán trú để đảm bảo trẻ có người chăm và nuôi dạy cả ngày.

“Như vậy, khi trẻ ở trường cả ngày thì lẽ ra thời gian vận động của trẻ ban ngày cần phải được nhà trường/ngành giáo dục chú ý đến nếu muốn trẻ phát triển toàn diện cả thể chất và trí tuệ”- chị Mai nhấn mạnh.

“Thủ tướng hãy quyết định ngay lập tức: Mỗi ngày có 1 giờ thể dục thể thao tại trường phổ thông”. Việt Nam có thể mơ tới vòng World Cup.

“Vì thế, cần thay chương trình giáo dục thể chất đồng phục bằng các hình thức đa dạng hơn, ví dụ: các câu lạc bộ thể dục thể thao trong trường: cầu lông, đá bóng, đá cầu, nhảy dây, aerobic.

Các phụ huynh ủng hộ

Đồng quan điểm, một phụ huynh cho hay, học hoàn toàn đồng ý: Nâng thể lực của các con lên và ngay trong các trường tổ chức các giải thi đấu thể thao giữa các trường. Nhìn các trường nước ngoài họ thi đấu thể thao chẳng khác gì chuyên nghiệp mà ham.

Còn phụ huynh khác chia sẻ: Con nhà em học tối ngày không có thời gian thể dục thể thao. Cần bỏ ngay cái kiểu học và thi thể dục như bây giờ. Chúng ta cần khoẻ, không cần điểm thi thể dục.

Thậm chí, có phụ huynh cho rằng, lớp con họ còn bị cắt giờ thể dục để học toán, cuối năm e mới phát hiện

“Mơ ước thiết thực quá. Học sáng thôi. Chiều cho thể dục, thể thao, âm nhạc, hội họa hết đi!”- một phụ huynh khác đồng tình với đề xuất trên.

 Trong tháng 1 vừa qua, Bộ GD&ĐT vừa công bố chương trình giáo dục phổ thông mới với chương trình tổng thể và chi tiết 27 môn học, hoạt động giáo dục. Theo đó, thời lượng dành cho môn Giáo dục thể chất ở mỗi lớp là 70 tiết trong năm học, được phân bổ cho các nội dung phù hợp với từng cấp học.

Với chương trình giáo dục phổ thông mới vừa công bố, giáo dục thể chất là môn học bắt buộc, được thực hiện từ lớp 1 đến lớp 12 với nội dung chủ yếu là rèn luyện kỹ năng vận động và phát triển tố chất thể lực cho học sinh bằng những bài tập thể chất đa dạng như: các bài tập đội hình đội ngũ, bài tập thể dục, trò chơi vận động, môn thể thao và kỹ năng phòng tránh chấn thương trong hoạt động thể dục thể thao.

Theo Đỗ Hợp/Tiền phong

  • Từ khóa

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năm 2024

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo nhằm giúp thí sinh có nguyện vọng đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 có căn cứ để nghiên cứu,...
15:33 - 26/04/2024
174 lượt xem

16 sinh viên học vượt tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM nhận bằng tốt nghiệp

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM trao bằng tốt nghiệp cho 1.053 sinh viên, trong đó 16 SV học vượt (3,5 năm) với thành tích cao.
14:28 - 26/04/2024
185 lượt xem

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết...
10:50 - 26/04/2024
281 lượt xem

Những điểm mới cần nhớ khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Thời điểm này, học sinh lớp 12 đang đăng ký thử và sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 chính thức ngay sau kỳ nghỉ lễ 30.4 (từ 2 - 10.5). Để đảm...
09:23 - 26/04/2024
311 lượt xem

Khi cô giáo mầm non "đeo mặt nạ", hôn hít đón trẻ, khép cửa là... đánh

Không chỉ đến sự việc chủ nhóm lớp Tí Bo đánh, đè lên người trẻ nhét đồ ăn gây bức xúc, đã quá nhiều vụ việc có chung mẫu số cô giáo mầm non cười tươi khi...
16:40 - 25/04/2024
722 lượt xem