4
/
147970
Mở loạt đường bay quốc tế mới dịp hè
mo-loat-duong-bay-quoc-te-moi-dip-he
news

Mở loạt đường bay quốc tế mới dịp hè

Thứ 2, 29/05/2023 | 15:40:24
1,942 lượt xem

Mùa kinh doanh cao điểm hè của hàng không đã tới với sự nóng lên của thị trường nội địa. Các hãng hàng không từ trước đó đã nghiên cứu và đầu tư khai thác những đường bay quốc tế mới còn nhiều tiềm năng

Vietnam Airlines từ 1-7 tới sẽ khôi phục lại đường bay xuyên Đông Dương theo hành trình Hà Nội - Luang Prabang (Lào) - Siem Reap (Campuchia) và ngược lại, với tần suất 3 chuyến/tuần. Từ ngày 30-10-2023, hãng dự kiến tăng tần suất lên thành 5 chuyến/tuần trên đường bay này.

Mở loạt đường bay quốc tế mới dịp hè - Ảnh 1.

Hành khách quốc tế qua sân bay Nội Bài (TP Hà Nội) tăng 300% kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm nay. Ảnh: Phan Công

Bên cạnh đường bay nói trên, Vietnam Airlines hiện đang khai thác đường bay xuyên Đông Dương khác, hành trình giữa Hà Nội - Vientiane (Lào) - PhnomPenh (Campuchia) - TP HCM với tần suất 7 chuyến/tuần

Trong khi đó, Vietjet thông báo mở đường bay mới TP HCM - Jakarta (Indonesia) từ ngày 5-8 với tần suất hàng ngày.           

Trong hè năm nay, hãng cũng mở loạt đường bay quốc tế mới TP HCM - Kochi (Ấn Độ), Đà Nẵng - Hồng Kông, Phú Quốc - Hồng Kông, Đà Nẵng - Singapore, Đà Nẵng - Daegu (Hàn Quốc), Nha Trang - Seoul (Incheon, Hàn Quốc).

Chiều 25-5, tại sân bay Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, Vietravel Airlines chào đón chuyến bay thuê chuyến (charter) đầu tiên của hãng khởi hành từ Ma Cao đến với tỉnh Khánh Hoà. Đây là khởi đầu cho chuỗi chuyến bay thuê chuyến với tần suất hàng ngày giữa Đà Nẵng/Cam Ranh - Ma Cao, hoạt động nằm trong kế hoạch mở rộng mạng bay của hãng trong năm 2023. đây cũng là chuỗi các chuyến bay thuê chuyến tiếp theo của hãng sau thành công của chặng bay Cam Ranh - Daegu.

"Chúng tôi mong rằng với việc lần lượt thực hiện các chuyến bay đến thị trường nước ngoài sẽ là tiền đề để hãng mở rộng các đường bay quốc tế thường lệ sắp tới" - Tổng Giám đốc Vietravel Airlines Vũ Đức Biên chia sẻ

Hãng hàng không mới này cũng đang xúc tiến làm việc với các cơ quan chức năng và đối tác tại các nước trong khu vực Đông Bắc Á để sớm đưa vào khai thác các thị trường tiềm năng như Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Kết quả kinh doanh những tháng đầu năm 2023 của các hãng hàng không Việt Nam cho thấy doanh thu bay quốc tế tăng mạnh do thị trường phục hồi mạnh (Vietnam Airlines quý I doanh thu quốc tế 618,5%). Các hãng hàng không đặt mục tiêu năm 2023 sẽ tập trung phát triển mạnh ở thị trường quốc tế.

Mùa kinh doanh cao điểm hè của hàng không đã tới với sự nóng lên của thị trường nội địa. Các hãng hàng không từ trước đó đã nghiên cứu và đầu tư khai thác những đường bay còn nhiều tiềm năng và khai mở những đường bay quốc tế mới.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/kinh-te/mo-loat-duong-bay-quoc-te-moi-dip-he-2023052909270493.htm

  • Từ khóa

EVN cần gần 480.000 tỉ đồng đầu tư

Con số trên được nêu trong các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu tại Quyết định 345 ngày 26.4.2024 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh...
20:44 - 27/04/2024
141 lượt xem

Giá vàng hôm nay 27.4.2024: Tăng thêm gần 1 triệu trước kỳ nghỉ lễ

Giá vàng trong nước trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 tiếp đà tăng cùng chiều thế giới, tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Đây cũng là mức giá đắt...
15:13 - 27/04/2024
342 lượt xem

Dân bớt gửi tiền, ngân hàng 'rục rịch' tăng lãi suất cạnh tranh với vàng, chứng khoán...

Yếu tố tác động mạnh lên lãi suất là giá các tài sản khác. Trong khi quý 1-2024, giá vàng, chứng khoán và bất động sản đều chứng kiến đà tăng mạnh, theo...
07:30 - 27/04/2024
454 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
745 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
847 lượt xem