19
/
82003
Thạt Luổng – Lễ hội độc đáo của đất nước Triệu Voi
that-luong-le-hoi-doc-dao-cua-dat-nuoc-trieu-voi
news

Thạt Luổng – Lễ hội độc đáo của đất nước Triệu Voi

Thứ 2, 11/11/2019 | 08:03:49
1,127 lượt xem

Trong 2 ngày 10-11/11, tại Thủ đô Vientiane (Lào) diễn ra Lễ hội Thạt Luổng-lễ hội Phật giáo lớn nhất trong văn hóa và tín ngưỡng của người Lào.

Đây là dịp người dân trên khắp nước Lào tề tựu về Thủ đô Vientiane dâng hương hoa bày tỏ lòng thành kính đối với đức Phật, cầu mong đất nước thanh bình, nhà nhà ấm no hạnh phúc, đồng thời tưởng nhớ vị Hoàng đế Setthathilath, người có công trùng tu Thạt Luổng uy nghi, hoành tráng như hôm  nay.

 Thạt Luổng theo tiếng Lào là Tháp lớn. Tương truyền, Thạt Luổng được xây dựng từ  năm 307 trước Công nguyên và là nơi lưu giữ xá lị đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đến thế kỷ 16, Hoàng đế Setthathilath quyết định dời kinh đô từ Luongphabang, Bắc Lào về Vientiane và gây dựng nên Vương quốc Triệu Voi hùng mạnh của nhân dân các dân tộc Lào.

Hoàng đế Setthathilath được tôn sùng là người đức độ và tài năng.  Công lao của ông được lưu truyền trong dân gian cũng như sử sách của Lào trải qua nhiều thế kỷ cho đến ngày nay.

Các nhà sư và phật tử rước Phasatphong (mô hình Thạt luổng) về Tháp chính.

Thạt Luổng có bệ hình vuông, mỗi cạnh dài 69m, xung quanh được trang trí bởi 332 hình lá bồ đề. Tháp chính có chiều cao 45m, ngoài ra, bao quanh là 30 tháp nhỏ, tượng trưng cho 30 năm tu hành của đức Phật Thích Ca. Trên mỗi tháp có chữ viết Lào cổ, Bali, Sanskrit, nội dung nói về các lời răn của Phật đối với phật tử và chúng sinh.

Lễ hội Thạt Luổng là lễ hội lớn nhất và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống và văn hóa và tín ngưỡng của người dân Lào. Lễ hội thường kéo dài khoảng một tuần và kết thúc đúng vào đêm rằm tháng 12 theo Phật lịch. Chiều 10/11, Nhà nước Lào và đông đảo tăng ni, phật tử tổ chức rước Phasatphong (mô hình tháp Thạt luổng) từ chùa Mẹ Simuong tiến vào Thạt Luổng để dâng hương và làm lễ tế. Đi đầu đoàn rước là các tăng ni, tiếp đến là đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo quần chúng nhân dân và du khách thập phương.

Người dân dâng lễ tưởng nhớ Vua Setthathilath - người có công trùng tu Thạt Luổng. 

Một hoạt động không thể thiếu trong lễ hội Thạt Luổng là nghi lễ Tắc bạt để phật tử dâng lễ cho các nhà sư. Tại Quảng trường Thạt Luổng, bàn được kê thành hàng dài, trên có các khay nhỏ để người dân dâng bánh kẹo, hoa quả và xôi cho các nhà sư, thể hiện lòng thành kính của người dân đối với Đức phật cũng như các nhà sư.

Trong những ngày này tại khuôn viên lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm nét văn hóa truyền thống Lào để người dân và du khách vui chơi giải trí. Ngoài ra, ngành thương mại cũng tổ chức hội chợ với hàng trăm gian hàng giới thiệu, mua bán hàng hóa, thủ công mỹ nghệ truyền thống, cây trồng và cả các món ăn đặc sắc của Lào phục vụ người dân đi hội và khách du lịch.

Lễ hội Thạt Luổng là lễ hội lớn nhất của người Lào theo đạo Phật. Đây còn là dịp để người dân từ các nơi về thủ đô Viêng chăn lễ Phật, thể hiện tinh thần đoàn kết, nguyện cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà ấm no hạnh phúc./.

Theo VOV.VN

  • Từ khóa

Công bố 100 tư liệu và hình ảnh về đường Trường Sơn huyền thoại

100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn đã được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ...
16:12 - 26/04/2024
46 lượt xem

Hải Phòng một ngày kêu gọi được 22 tỉ đồng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, UBND thành phố Hải Phòng đã nhận được 22 tỉ đồng. Ngân sách...
15:20 - 26/04/2024
71 lượt xem

Thạch nhũ đẹp mê hồn bên trong hang động mới phát hiện tại Quảng Bình

Một hang động mới được phát hiện tại 'vương quốc hang động' Quảng Bình, với hệ thạch nhũ được đánh giá như những tấm thảm đẹp mê hồn.
15:43 - 26/04/2024
50 lượt xem

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
122 lượt xem

Nghệ An sẽ có tượng Bác Hồ về thăm quê

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' sẽ được đặt tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.
10:13 - 26/04/2024
189 lượt xem