24
/
75833
Nhật Bản: Mưa lớn nguy cơ sạt lở, sơ tán 6.000 dân
nhat-ban-mua-lon-nguy-co-sat-lo-so-tan-6-000-dan
news

Nhật Bản: Mưa lớn nguy cơ sạt lở, sơ tán 6.000 dân

Thứ 4, 03/07/2019 | 14:19:14
828 lượt xem

Chính quyền thành phố Kagoshima, Nhật Bản đã phát lệnh sơ tán khẩn với toàn bộ thành phố do mưa lớn dự kiến sẽ kéo dài đến trưa 4.7, đồng thời cảnh báo nguy cơ sạt lở đất sắp xảy ra.

Mưa lớn kèm nguy cơ sạt lở đất khiến toàn bộ một thành phố được phát khuyến cáo sơ tán. Ảnh: Mainichi.

Chính quyền thành phố  lệnh cho 594.943 cư dân trong 275.287 hộ gia đình phải sơ tán, theo Mainichi.

Thành phố phía tây nam Nhật Bản đặc biệt kêu gọi cư dân ở các khu vực gần vách đá, ven sông và những khu vực nguy hiểm khác ngay lập tức phải di chuyển đến những nơi an toàn hơn.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, lượng mưa cho đến 4h sáng ngày 3.7 lên tới mức 835mm tại thành phố Ebino, tỉnh Miyazaki, cũng thuộc phía tây nam Nhật Bản.

Cùng thời gian này, thành phố Satsumasendai thuộc tỉnh Kagoshima lân cận có lượng mưa lên tới 631,5mm.

Lượng mưa trong khoảng thời gian 24 giờ cho đến gần 9h sáng đã lên tới 147 mm ở thành phố Kanoya, tỉnh Kagoshima, 143 mm ở thành phố Miyakonojo, tỉnh Miyazaki và 116 mm ở Ebino.

Hôm 1.7, Kyodo News đưa tin, mưa lớn khiến giới chức phát lệnh sơ tán khoảng 6.000 cư dân ở 2.859 hộ gia đình ở Ichikikushikino, tỉnh Kagoshima trong sáng cùng ngày. Khuyến cáo sơ tán bởi nguy cơ lũ lụt và lở đất cũng được phát với 1,21 triệu người trong 550.000 hộ gia đình ở các tỉnh Miyazaki, Kumamoto và Kagoshima.

Theo Hải Anh/Lao động

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
46 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
113 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
147 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
160 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
262 lượt xem