24
/
64795
Khiến đối thủ mất cơ hội miễn nghĩa vụ, vận động viên Hàn Quốc không ăn mừng
khien-doi-thu-mat-co-hoi-mien-nghia-vu-van-dong-vien-han-quoc-khong-an-mung
news

Khiến đối thủ mất cơ hội miễn nghĩa vụ, vận động viên Hàn Quốc không ăn mừng

Thứ 5, 30/08/2018 | 12:47:36
846 lượt xem

Kim Woo-jin không ăn mừng sau khi giành huy chương vàng Asiad bởi chiến thắng của anh khiến đối thủ đồng hương không được miễn nghĩa vụ quân sự.

Miễn nghĩa vụ quân sự - phần thưởng lớn cho cầu thủ Hàn Quốc tại Asiad

Cung thủ Hàn Quốc Kim Woo-jin thi đấu trong trận chung kết nội dung cung một dây cá nhân nam tại Asiad hôm 28/8. Ảnh: Reuters.

Cung thủ Hàn Quốc Kim Woo-jin thi đấu trong trận chung kết nội dung cung một dây cá nhân nam tại Asiad hôm 28/8. Ảnh: Reuters.

Cung thủ Hàn Quốc Kim Woo-jin hôm 28/8 giành huy chương vàng nội dung cung một dây cá nhân nam tại Asiad với chiến thắng 6 - 4 trước đối thủ đồng hương Lee Woo-seok. Tuy nhiên, Kim từ chối thực hiện màn ăn mừng bởi kết quả này đồng nghĩa với việc Lee phải tiếp tục nghĩa vụ quân sự khi trở về quê nhà, theo Reuters.

Luật Hàn Quốc quy định nam giới phải đi nghĩa vụ quân sự trong 21 tháng trước sinh nhật lần thứ 28, ngoại trừ những nhà vô địch Olympic hoặc Asiad. Kim đã được miễn nghĩa vụ quân sự từ 8 năm trước sau khi giành hai huy chương vàng tại Asiad 2010. Nhưng đối với Lee, Asiad 2018 là cơ hội cuối cùng để anh được nhanh chóng chấm dứt cuộc sống nhà binh, bởi Lee đang ở trong quân đội và năm sau mới được giải ngũ.

Kim cho biết anh đã thi đấu mà không suy nghĩ tới những tác động của kết quả. "Thật khó xử khi đánh bại một người bạn thân thiết sau nhiều tháng tập luyện cùng nhau", Kim trả lời hãng thông tấn Yonhap.

Trong khi đó, Lee bày tỏ tiếc nuối trước thành tích của mình. "Tôi thất vọng với kết quả, nhưng tôi phải chấp nhận nó bởi tất cả đều là do tôi", anh chia sẻ. "Và quân đội không tệ đến thế đâu. Đàn ông Hàn Quốc đều phải thực hiện. Tôi sẽ trở lại và phục vụ đất nước tốt nhất có thể".

Theo Ánh Ngọc/VnExpress

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
16 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
85 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
120 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
135 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
232 lượt xem