24
/
114418
Venezuela xóa 6 số 0 trên đồng nội tệ vì siêu lạm phát
venezuela-xoa-6-so-0-tren-dong-noi-te-vi-sieu-lam-phat
news

Venezuela xóa 6 số 0 trên đồng nội tệ vì siêu lạm phát

Thứ 6, 06/08/2021 | 11:06:18
1,831 lượt xem

Quốc gia Nam Mỹ Venezuela thông báo họ sẽ xóa bớt 6 chữ số 0 trên đồng nội tệ trong bối cảnh nước này đang đối mặt với tình trạng siêu lạm phát.

Venezuela đang đối mặt với tình trạng siêu lạm phát, khiến cuộc sống của người dân trở nên khó khăn (Ảnh minh họa: Getty).

AP đưa tin, Ngân hàng Trung ương Venezuela thông báo rằng, họ sẽ đổi tiền với tỷ lệ 1 triệu đổi 1 bắt đầu từ ngày 1/10. Theo đó, họ sẽ loại bỏ 6 chữ số 0 trên đồng nội tệ bolivar từ mốc thời gian này, trong bối cảnh tình trạng siêu lạm phát vẫn đang ảnh hưởng tới quốc gia Nam Mỹ.

Theo quy định mới, đồng 100 bolivar sẽ là tờ tiền có mệnh giá cao nhất. Nó tương đương với số tiền 100.000.000 bolivar hiện tại. Theo AP, đồng tiền có mệnh giá cao nhất ở Venezuela hiện là đồng 1 triệu bolivar nhưng khá khan hiếm.

Đây là lần thứ 3 trong 13 năm qua, Venezuela điều chỉnh về đồng nội tệ. Năm 2008, dưới thời cố Tổng thống Hugo Chávez, Venezuela từng bỏ bớt 3 số 0 trên đồng nội tệ. Người kế nhiệm ông, Tổng thống đương nhiệm Nicolás Maduro năm 2018 tiếp tục bỏ 5 số 0 trên đồng bolivar.

Từng là nước có trữ lượng dầu thô hàng đầu thế giới, song giá dầu giảm khiến Venezuela chìm trong khủng hoảng. Trong khi đó, lạm phát ngày càng tăng khiến cuộc sống của người dân ngày càng khó khăn. Mặt khác, Mỹ vẫn áp đặt các biện pháp trừng phạt lên chính quyền Maduro. AP cho biết, Venezuela hiện đang trong năm suy thoái thứ 6. 

Theo AP, để mua một chai nước 5 lít ở Venezuela, một người cần 7,4 triệu bolivar ở thời điểm hiện tại, tương đương với 1,84 USD theo tỷ giá ngày 5/8. Giá cả nhiều mặt hàng ở Venezuela trong tình trạng tương tự do lạm phát.

Theo Đức Hoàng/ Dân Trí

https://dantri.com.vn/the-gioi/venezuela-xoa-6-so-0-tren-dong-noi-te-vi-sieu-lam-phat-20210806075129599.htm

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
6 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
81 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
115 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
133 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
226 lượt xem