240
/
95274
Bão số 2 đang tiến vào vịnh Bắc Bộ, gió giật cấp 10
bao-so-2-dang-tien-vao-vinh-bac-bo-gio-giat-cap-10
news

Bão số 2 đang tiến vào vịnh Bắc Bộ, gió giật cấp 10

Thứ 7, 01/08/2020 | 16:05:42
402 lượt xem

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trưa 1-8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 có tên quốc tế là Sinlaku.

Sơ đồ đường đi của bão - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia 

Lúc 13h ngày 1-8, tâm bão trên đất liền phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển các tỉnh Thái Bình, Nghệ An khoảng 450km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Hiện tại bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến chiều 2-8, tâm bão ngay trên vùng bờ biển các tỉnh Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão nên ở vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-4 mét, biển động rất mạnh.

Ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3-4 mét, biển động rất mạnh.

Ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm huyện đảo Phú Quý) có gió tây nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4 mét.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu của bão số 2 nên từ nay đến đêm 2-8, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 500mm/đợt.

Trong chiều và đêm nay nay, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm/đợt, có nơi trên 70mm/đợt.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên từ nay đến đêm mai, ở Tây Nguyên và Nam Bộ (bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt.

Riêng khu vực Bắc Tây Nguyên 200-300mm/đợt, có nơi trên 350mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại cuộc họp sáng 1-8, ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết một điểm đặc biệt của cơn bão này là có hoàn lưu bán kính rộng, mắt bão nhìn không rõ nên rất khó xác định vị trí trung tâm. 

Đảm bảo cách ly an toàn cho ngư dân vào bờ trú áp thấp nhiệt đới

Ngày 1-8, ông Nguyễn Văn Phương, phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan đảm bảo việc đón ngư dân đến từ các tỉnh có dịch COVID-19 vào bờ biển tránh trú bão.

Tỉnh đã lên phương án ban đầu cho ngư dân ở lại trên thuyền neo đậu ở khu vực biển an toàn, ít sóng gió.

Nếu trường hợp biển động mạnh do ảnh hưởng của áp thấp mạnh lên thành bão, các đồn biên phòng, địa phương phải chuẩn bị khu cách ly đưa các ngư dân lên tránh trú, đảm bảo an toàn, không lây lan dịch bệnh.

Hiện tại các nơi đóng quân, tiếp nhận ngư dân khu vực biển đều được trang bị khẩu trang miễn phí để cấp phát cho ngư dân lúc tàu cập bờ. Lực lượng y tế cũng đã được yêu cầu sẵn sàng phục vụ các điểm cách ly này.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, đến sáng 1-8 tỉnh này đã kêu gọi gần 2.000 tàu thuyền trên biển vào bờ.


Nhật Linh


Theo Lê Phan - Chí Tuệ/ Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/bao-so-2-dang-tien-vao-vinh-bac-bo-gio-giat-cap-10-20200801145752615.htm

  • Từ khóa

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ chìm thuyền làm 4 người mất tích ở Quảng Ninh

Sự cố chìm thuyền xảy ra trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, khiến 4 người mất tích. Thủ tướng chỉ đạo điều tra nguyên nhân sự cố này và xử...
19:01 - 25/04/2024
325 lượt xem

Khi cô giáo mầm non "đeo mặt nạ", hôn hít đón trẻ, khép cửa là... đánh

Không chỉ đến sự việc chủ nhóm lớp Tí Bo đánh, đè lên người trẻ nhét đồ ăn gây bức xúc, đã quá nhiều vụ việc có chung mẫu số cô giáo mầm non cười tươi khi...
16:40 - 25/04/2024
385 lượt xem

Hà Nội đề xuất trông giữ ô tô dưới gầm cầu cạn

Trước tình trạng số lượng ô tô gia tăng nhanh chóng, ngành giao thông Hà Nội kiến nghị tiếp tục cho phép thành phố sử dụng vỉa hè, lòng đường, gầm cầu cạn...
15:53 - 25/04/2024
380 lượt xem

89% hành khách dùng buýt điện là người đi làm

Xe buýt thông thường tỉ lệ người đi làm sử dụng chiếm khoảng 25-30%, riêng đối với buýt điện tỉ lệ người đi làm chiếm 89%, gấp 3 lần xe buýt thường.
15:36 - 25/04/2024
421 lượt xem

Tin nổi không: Sân bay Tân Sơn Nhất ước giảm hàng vạn khách dịp cao điểm lễ

Dù Chính phủ đã kéo dài thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5 cho người dân tới 5 ngày, song giá vé máy bay quá cao cùng số lượng máy bay của các hãng giảm mạnh là...
15:07 - 25/04/2024
432 lượt xem