240
/
91314
Triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: “Cháu xin rút, nhường người khó hơn”
trien-khai-goi-ho-tro-62-000-ti-dong-chau-xin-rut-nhuong-nguoi-kho-hon
news

Triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: “Cháu xin rút, nhường người khó hơn”

Thứ 3, 12/05/2020 | 09:25:43
274 lượt xem

Gói hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng sâu bởi dịch COVID-19 được Chính phủ phê duyệt lên tới 62.000 tỉ đồng là gói an sinh chưa từng có trong tiền lệ. Từ đó, cách thức triển khai, thực hiện từ các cấp Trung ương đến địa phương đòi hỏi phải linh hoạt, đảm bảo tiến độ nhanh nhưng cần sự chính xác.

Gia đình bà Lâm Thị Hằng - một lao động tự do ở TP.Cần Thơ - nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh: nhân hảo

Gia đình bà Lâm Thị Hằng - một lao động tự do ở TP.Cần Thơ - nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh: nhân hảo

Để có danh sách đối tượng thụ hưởng minh bạch, phía sau đó là những câu chuyện vui, buồn của cán bộ, tổ trưởng trực tiếp gõ cửa từng gia đình để rà soát.

Cố gắng rà soát thật kỹ lưỡng và chuẩn xác

Trong 7 nhóm đối tượng, nhiều địa phương trên cả nước đã thực hiện chi trả xong với nhóm thụ hưởng là người có công với cách mạng, hộ chính sách, hộ nghèo và cận nghèo. Hiện, các địa phương đang tiến hành rà soát lại và thực hiện chi trả với nhóm là lao động (LĐ) tự do, LĐ có hợp đồng bị hoãn việc không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp…

Với kinh nghiệm 21 năm làm tổ trưởng, Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố số 13 (phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) Nguyễn Thị Kim Liên cùng với những vị “cốt cán” ở tổ đã năm lần bảy lượt khoanh vùng, rà soát các nhóm đối tượng, đặc biệt là LĐ tự do.

Từ khi biết tin có gói hỗ trợ của Chính phủ, bản thân bà phải theo dõi đều đặn báo đài để hiểu tường tận chính sách này. “Chúng tôi phải hiểu rõ gói hỗ trợ thì sau khi nhận hướng dẫn từ phía phường mới có thể thực hiện rà soát chuẩn xác” - bà Liên nói.

Bà Liên phải thừa nhận, thống kê LĐ tự do là khó khăn bởi đây là đối tượng dễ gây tranh cãi nhất. “Bản thân tôi nắm khá rõ các hộ gia đình trong tổ. Nhưng khi rà soát đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ này, tôi không thể ngồi một chỗ mà làm được. Khi đến từng nhà người dân, tôi vừa có cơ hội nói rõ hơn về chính sách vừa tìm hiểu gia cảnh và trao đổi cụ thể khi họ có thắc mắc” - bà Liên cho biết.

3 buổi tối liền, bà Liên rảo bước đến 267 hộ gia đình trong tổ. Gặp gỡ, tìm hiểu từng hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã mang lại cho tổ trưởng Liên nhiều xúc cảm. Bà không khỏi nghẹn ngào khi đến những gia đình kinh doanh phải đóng cửa, hay những hộ gặp khó khăn trong khu lại từ chối hỗ trợ. Ví dụ, bước chân vào phòng 120 C5 khu tập thể Kim Liên - gia đình có chồng làm doanh nghiệp, vợ bán bún bung ở chợ Hôm - nói: “Cô ơi, cháu xin rút, nhường phần hỗ trợ gia đình khó khăn hơn”.

Ngược lại, theo bà Liên, không ít người đã nghỉ việc ở nhà từ trước Tết Nguyên đán mà vẫn yêu cầu phải được liệt kê vào danh sách. Nhớ lại lúc đang đi ở cầu thang khu tập thể, có những người níu lấy bà và tỏ vẻ giận dỗi. Lúc này, bà Liên trao đổi rõ ràng để họ hiểu điều kiện cụ thể được nhận hỗ trợ, tránh những hiểu lầm không đáng có. “Có những trường hợp khai không đúng, trục lợi khiến tôi thấy buồn và đau lòng” - bà Liên chia sẻ.

Vì vậy, bà cố gắng rà soát thật kỹ lưỡng và chuẩn xác. Ngày 9.5, tổ công tác gồm đầy đủ thành phần tổ trưởng, bí thư, mặt trận… được họp bàn tại khu dân cư để bình xét từng gia đình có đủ kiều kiện nhận hỗ trợ hay không. Sau buổi sáng làm việc nghiêm túc, tổ công tác lựa chọn được 26 hộ gia đình thụ hưởng từ 87 hộ được khoanh vùng trước đó.

Ông Nguyễn Khắc Kháng - Tổ trưởng tổ dân phố 12, phường Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội) - cũng cho hay: “Kê khai LĐ tự do gặp nhiều vấn đề, vì đôi khi có người nghỉ làm lâu rồi cũng muốn được trong danh sách. Tuy nhiên, chúng tôi khoanh vùng, sau đó rà soát lại rất kĩ lưỡng mới đưa ra danh sách chốt”.

Trao tiền hỗ trợ tận tay người dân

Một ngày cuối tháng 4, bà Võ Thị Thanh Thuyền - công chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) phường Long Tuyền, quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) đội nắng gay gắt đi đến nhà những hộ dân để trao tiền theo Nghị quyết 42 cho hai đối tượng thuộc nhóm 7.

Tại nhà chị Trần Thị Trang (46 tuổi, cư trú ở tổ 15, khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền), ngoài việc trao 1.500.000 đồng (3 tháng) hỗ trợ, công chức LĐTBXH còn hỏi thăm về tình hình cuộc sống mưu sinh của người dân khi bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Rời nhà chị Trang, bà Thuyền phải đi trên con lộ ngoằn ngoèo để đến nhà bà Lâm Thị Hằng (55 tuổi, khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền). Bà Hằng thuộc hộ cận nghèo, bị mắc bệnh tim, làm nghề buôn bán hàng rong. Thu nhập mỗi ngày của bà chỉ khoảng hơn 60.000 đồng. Chồng bà làm tự do, ai thuê gì làm nấy, cuộc sống rất khó khăn. Hộ bà Hằng được nhận hỗ trợ 2.250.000 đồng với 3 nhân khẩu. Ký tên vào giấy nhận tiền, bà Hằng xúc động nói: “Số tiền này sẽ giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn, lo thuốc thang bệnh tật”.  

Theo bà Võ Thị Thanh Thuyền, đây vừa là nhiệm vụ nhưng cũng là trách nhiệm. Đi trao hỗ trợ, thấy được niềm vui của người dân, bà thấy rất vui. Dù số tiền không lớn nhưng đối với người dân đó là “chiếc phao cứu sinh” để giúp họ vượt qua khó khăn sau dịch COVID-19.

Theo Lao động

https://laodong.vn/xa-hoi/trien-khai-goi-ho-tro-62000-ti-dong-chau-xin-rut-nhuong-nguoi-kho-hon-804651.ldo

  • Từ khóa

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ chìm thuyền làm 4 người mất tích ở Quảng Ninh

Sự cố chìm thuyền xảy ra trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, khiến 4 người mất tích. Thủ tướng chỉ đạo điều tra nguyên nhân sự cố này và xử...
19:01 - 25/04/2024
325 lượt xem

Khi cô giáo mầm non "đeo mặt nạ", hôn hít đón trẻ, khép cửa là... đánh

Không chỉ đến sự việc chủ nhóm lớp Tí Bo đánh, đè lên người trẻ nhét đồ ăn gây bức xúc, đã quá nhiều vụ việc có chung mẫu số cô giáo mầm non cười tươi khi...
16:40 - 25/04/2024
387 lượt xem

Hà Nội đề xuất trông giữ ô tô dưới gầm cầu cạn

Trước tình trạng số lượng ô tô gia tăng nhanh chóng, ngành giao thông Hà Nội kiến nghị tiếp tục cho phép thành phố sử dụng vỉa hè, lòng đường, gầm cầu cạn...
15:53 - 25/04/2024
380 lượt xem

89% hành khách dùng buýt điện là người đi làm

Xe buýt thông thường tỉ lệ người đi làm sử dụng chiếm khoảng 25-30%, riêng đối với buýt điện tỉ lệ người đi làm chiếm 89%, gấp 3 lần xe buýt thường.
15:36 - 25/04/2024
421 lượt xem

Tin nổi không: Sân bay Tân Sơn Nhất ước giảm hàng vạn khách dịp cao điểm lễ

Dù Chính phủ đã kéo dài thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5 cho người dân tới 5 ngày, song giá vé máy bay quá cao cùng số lượng máy bay của các hãng giảm mạnh là...
15:07 - 25/04/2024
432 lượt xem