240
/
90873
"Cuộc chiến" chống dịch COVID-19 tại Việt Nam: 100 ngày nhìn lại
cuoc-chien-chong-dich-covid-19-tai-viet-nam-100-ngay-nhin-lai
news

"Cuộc chiến" chống dịch COVID-19 tại Việt Nam: 100 ngày nhìn lại

Thứ 2, 04/05/2020 | 09:14:49
348 lượt xem

Việt Nam phát hiện ca bệnh COVID-19 đầu tiên vào ngày 23/1/2020. 100 ngày qua là sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng quân đội, công an, y tế, truyền thông, các nhà khoa học và người dân.

Nhân viên y tế Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. (Nguồn: TTXVN)

Hôm nay, đúng 100 ngày kể từ khi Việt Nam phát hiện ca bệnh đầu tiên, ngày 23/1/2020-3/5/2020. Tổng số ca bệnh được phát hiện tại Việt Nam là 270, trong đó có 130 ca mắc được cách ly sau khi nhập cảnh. Đã có 219 ca khỏi bệnh, 51 ca bệnh đang điều trị ở các cơ sở y tế, chưa có ca tử vong.

Sau đây là một số dấu mốc trong chặng đường 100 ngày qua:

- Ngày 23/01/2020 (29 Tết), Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận 2 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên là hai cha con người Vũ Hán, Trung Quốc, là nơi xuất phát các ca bệnh đầu tiên trên thế giới. Kể từ đó đánh dấu cuộc chiến chống COVID-19 chính thức bắt đầu.

- Ngày 30/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 170/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

- Ngày 31/01/2020, WHO tuyên bố sự bùng phát chủng corona mới từ Vũ Hán, Trung Quốc là Tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế (PHEIC).

- Từ ngày 23/1 đến 13/2/2020, cả nước có 16 người mắc bệnh COVID-19, tất cả đều có nguồn lây nhiễm liên quan đến ổ dịch tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Ngày 1/2/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra.

Đặc biệt, ngày 13/2/2020 ổ dịch ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc với 11 ca dương tính với SARS-CoV-2 phải phong tỏa, gần 11.000 người dân trong xã cách ly.

- Ngày 26/2/2020, toàn bộ 16/16 bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 khỏi bệnh. Ngày 4/3/2020 xã Sơn Lôi dỡ phong toả sau 21 ngày cách ly.

- Tối ngày 6/3/2020, Hà Nội công bố ca bệnh đầu tiên, BN17 là một bệnh nhân nữ 26 tuổi trên chuyến bay VN0054 từ London về Hà Nội vào ngày 2/3/2020, lây cho 3 người là bác, người giúp việc và lái xe; mở đầu cho cuộc chiến chống dịch với các ca bệnh xâm nhập từ các quốc gia vào Việt Nam.
Những ngày sau đó liên tiếp ghi nhận các bệnh nhân đi trên các chuyến bay từ các nước Anh, Pháp, Hàn Quốc...

- Ngày 10/3/2020, BN34 nữ 51 tuổi bay từ Washington (Mỹ) về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. BN34 đã lây cho 11 người, trong đó có 5 người thân, 3 người tiếp xúc trực tiếp và 3 người tiếp xúc với người tiếp xúc của BN34.

- Tối 11/3/2020, WHO chính thức công bố Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) là đại dịch toàn cầu.

- Ngày 16/3/2020, yêu cầu tất cả mọi người thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người

- Ngày 18/3/2020 Thủ tướng quyết định tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam; hạn chế các chuyến bay từ vùng dịch.

- Ngày 20/3/2020, Bộ Y tế thông báo hai nữ điều dưỡng của Trung tâm bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai mắc bệnh COVID-19 (BN86, BN87), từ đây có tổng cộng 46 bệnh nhân liên quan, trong đó Công ty Trường Sinh có 27 người (kể cả 1 người nhà nhân viên).

- Ngày 20/3/2020, Bộ Y tế thông tin một bệnh nhân là phi công người Anh (BN91) có liên quan đến quán Bar Buddha, Thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ đó, phát hiện tất cả 18 bệnh nhân (12 nguyên phát và 6 thứ phát).

- Ngày 31/3/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 16 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ thị có hiệu lực thi hành từ 00 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc. Cả nước thực hiện cách ly toàn xã hội (giãn cách xã hội) trong vòng 15 ngày.

- Ngày 6/4/2020, Bộ Y tế thông tin ca bệnh BN243 tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Kể từ đó đến 15/4/2020 có 13 bệnh nhân được phát hiện.

Ngày 8/4/2020, thôn Hạ Lôi với khoảng 13.000 người được cách ly 28 ngày.

- Ngày 15/4/2020 Thủ tướng yêu cầu 28 tỉnh, thành phố “nguy cơ cao” và “nguy cơ” lây nhiễm tiếp tục cách ly xã hội đến ít nhất hết ngày 22/4/2020.

- Ngày 24/4/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 19/CT-TTg về việc tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Đất nước chuyển sang giai đoạn chống dịch dài hơi hơn, nới lỏng các biện pháp hạn chế, từng bước khôi phục hoạt động kinh tế xã hội.

- Trong 100 ngày, Thường trực Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, các Bộ, ngành, chính quyền địa phương thường xuyên họp để triển khai các chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, của Chính phủ, của Thường trực Chính phủ, của Ban Chỉ đạo, của Bộ, ngành, của Chính quyền địa phương nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh.

100 ngày qua là sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng quân đội, công an, y tế, truyền thông báo chí, các nhà khoa học... đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng và ủng hộ của người dân trong cuộc chiến này.

Cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sẽ còn tiếp tục, đề nghị tất cả mọi người chung tay đồng hành với các cấp, các ngành thực hiện nghiêm các quy định và khuyến cáo của ngành y tế.

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến 210 quốc gia, lãnh thổ. Tính đến 6h ngày 4/5, thế giới ghi nhận 3.561.887 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 248.084 ca tử vong.

Dịch COVID-19 đe doạ đến tình hình kinh tế của thế giới, của các quốc gia, dân tộc. Hậu quả của đại dịch chắc còn kéo dài, chưa biết khi nào kết thúc vì chưa có vắcxin phòng bệnh cũng như thuốc điều trị đặc hiệu./.

Theo TTXVN/Vietnam+

https://www.vietnamplus.vn/cuoc-chien-chong-dich-covid19-tai-viet-nam-100-ngay-nhin-lai/638140.vnp

  • Từ khóa

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ chìm thuyền làm 4 người mất tích ở Quảng Ninh

Sự cố chìm thuyền xảy ra trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, khiến 4 người mất tích. Thủ tướng chỉ đạo điều tra nguyên nhân sự cố này và xử...
19:01 - 25/04/2024
311 lượt xem

Khi cô giáo mầm non "đeo mặt nạ", hôn hít đón trẻ, khép cửa là... đánh

Không chỉ đến sự việc chủ nhóm lớp Tí Bo đánh, đè lên người trẻ nhét đồ ăn gây bức xúc, đã quá nhiều vụ việc có chung mẫu số cô giáo mầm non cười tươi khi...
16:40 - 25/04/2024
368 lượt xem

Hà Nội đề xuất trông giữ ô tô dưới gầm cầu cạn

Trước tình trạng số lượng ô tô gia tăng nhanh chóng, ngành giao thông Hà Nội kiến nghị tiếp tục cho phép thành phố sử dụng vỉa hè, lòng đường, gầm cầu cạn...
15:53 - 25/04/2024
363 lượt xem

89% hành khách dùng buýt điện là người đi làm

Xe buýt thông thường tỉ lệ người đi làm sử dụng chiếm khoảng 25-30%, riêng đối với buýt điện tỉ lệ người đi làm chiếm 89%, gấp 3 lần xe buýt thường.
15:36 - 25/04/2024
408 lượt xem

Tin nổi không: Sân bay Tân Sơn Nhất ước giảm hàng vạn khách dịp cao điểm lễ

Dù Chính phủ đã kéo dài thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5 cho người dân tới 5 ngày, song giá vé máy bay quá cao cùng số lượng máy bay của các hãng giảm mạnh là...
15:07 - 25/04/2024
413 lượt xem