240
/
75701
Hà Tĩnh: Lửa tiếp tục bùng phát dữ dội ở nhiều khu rừng
ha-tinh-lua-tiep-tuc-bung-phat-du-doi-o-nhieu-khu-rung
news

Hà Tĩnh: Lửa tiếp tục bùng phát dữ dội ở nhiều khu rừng

Chủ nhật, 30/06/2019 | 16:37:18
766 lượt xem

Đám cháy nghiêm trọng tại huyện Nghi Xuân vẫn chưa thể khống chế sau hơn 2 ngày hoành hành thì cũng tại Hà Tĩnh, bà hoả tiếp tục bùng phát tại nhiều điểm rừng ở huyện Hương Sơn, Cẩm Xuyên.

Suốt từ 1h sáng ngày 29/6 đến 8h sáng ngày 30/6, khu vực rừng phòng hộ tiểu khu 324, rừng Kẻ Gỗ, thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ (địa phận xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) đang cháy dữ dội.

Hà Tĩnh: Lửa tiếp tục bùng phát dữ dội ở nhiều khu rừng - 1

Hà Tĩnh: Lửa tiếp tục bùng phát dữ dội ở nhiều khu rừng - 2

Bộ đội tiếp cận khống chế đám cháy rừng tại Cẩm Xuyên

Thời điểm phát hiện cháy, toàn bộ lực lượng Công an huyện Cẩm Xuyên, Trung đoàn 841 Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, chính quyền địa phương… với tổng hơn 500 người đã được điều động, nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai phương án dập lửa

Khu vực cháy không có sóng điện thoại khiến công tác chỉ đạo gặp rất nhiều khó khăn. Đường đồi núi dốc, các phương tiện chuyên dụng không thể tiếp cận hiện trường nên việc cứu hoả chủ yếu chỉ dựa vào sức người, tốc độ triển khai rất chậm.

Sáng ngày 30/6, lực lượng tham gia chữa cháy tiếp tục triển khai phát đường băng cản lửa để bao vây đám cháy.

Còn tại huyện Hương Sơn, từ ngày hôm qua, 29/6 và sáng nay, 30/6, tại các xã Sơn Hàm, Sơn Lễ, nhiều khu vực rừng cũng phát lửa, bốc cháy dữ dội.

Hà Tĩnh: Lửa tiếp tục bùng phát dữ dội ở nhiều khu rừng - 3

Khu vực rừng của xã Sơn Lễ (huyện Hương Sơn) cũng đang cháy dữ dội

Các ngành chức năng đang khẩn trương huy động lực lượng để khống chế. Song thời tiết nắng nóng, cùng với gió Lào thổi mạnh nên việc cứu hoả gặp rất nhiều khó khăn.

Các lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có mặt tại các điểm cháy rừng để động viên các bộ đội, nhân dân tham gia chữa cháy. Đồng thời chỉ đạo khẩn trương có những biện pháp để khống chế đám cháy.

Trong một diễn biến khác, sáng nay, lửa rừng tiếp tục bốc cháy trở lại tại dãy núi thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Đây là lần thứ tư trong ba ngày liên tiếp, rừng bắt lửa tại khu vực này.

Sát khu vực này đang có một kho than 4.000 tấn chưa kịp di dời và 1 xưởng gỗ với khối lượng nguyên liệu lớn đang bị đe dọa.

Hà Tĩnh: Lửa tiếp tục bùng phát dữ dội ở nhiều khu rừng - 4

Hà Tĩnh: Lửa tiếp tục bùng phát dữ dội ở nhiều khu rừng - 5

Diễn biến vụ cháy rừng ở huyện Nghi Xuân hết sức phức tạp

Lực lượng chức năng vẫn đang bám trụ, dùng mọi biện pháp để khống chế, bao vây đám cháy. Đồng thời, lực lượng CSGT đang phải túc trực chốt chặn hai đầu quốc lộ 1A (đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh và huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để ưu tiên cho các phương tiện vào chữa cháy rừng Hồng Lĩnh.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhiều điểm rừng vẫn đang cháy âm ỉ nguy cơ bùng phát trở lại rất cao. Theo thống kê bước đầu, hàng chục héc ta thông, keo hàng chục năm tuổi đã bị thiêu rụi.

Cũng trong sáng nay, Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với các ngành chức năng liên quan đã đến nhà P.V.T (SN 1973, trú tại thôn 7, xã Xuân Hồng Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nghi phạm gây ra vụ cháy nghiêm trọng để thực hiện khám nghiệm hiện trường.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm T bước đầu khai nhận việc đốt rác cạnh khu vực bìa rừng, có thể là nguyên nhân khiến lửa bén vào rừng thông.

Theo Dân trí

  • Từ khóa

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ chìm thuyền làm 4 người mất tích ở Quảng Ninh

Sự cố chìm thuyền xảy ra trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, khiến 4 người mất tích. Thủ tướng chỉ đạo điều tra nguyên nhân sự cố này và xử...
19:01 - 25/04/2024
336 lượt xem

Khi cô giáo mầm non "đeo mặt nạ", hôn hít đón trẻ, khép cửa là... đánh

Không chỉ đến sự việc chủ nhóm lớp Tí Bo đánh, đè lên người trẻ nhét đồ ăn gây bức xúc, đã quá nhiều vụ việc có chung mẫu số cô giáo mầm non cười tươi khi...
16:40 - 25/04/2024
396 lượt xem

Hà Nội đề xuất trông giữ ô tô dưới gầm cầu cạn

Trước tình trạng số lượng ô tô gia tăng nhanh chóng, ngành giao thông Hà Nội kiến nghị tiếp tục cho phép thành phố sử dụng vỉa hè, lòng đường, gầm cầu cạn...
15:53 - 25/04/2024
391 lượt xem

89% hành khách dùng buýt điện là người đi làm

Xe buýt thông thường tỉ lệ người đi làm sử dụng chiếm khoảng 25-30%, riêng đối với buýt điện tỉ lệ người đi làm chiếm 89%, gấp 3 lần xe buýt thường.
15:36 - 25/04/2024
430 lượt xem

Tin nổi không: Sân bay Tân Sơn Nhất ước giảm hàng vạn khách dịp cao điểm lễ

Dù Chính phủ đã kéo dài thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5 cho người dân tới 5 ngày, song giá vé máy bay quá cao cùng số lượng máy bay của các hãng giảm mạnh là...
15:07 - 25/04/2024
446 lượt xem