24
/
95290
Hơn 80 người Ấn Độ chết vì uống rượu lậu
hon-80-nguoi-an-do-chet-vi-uong-ruou-lau
news

Hơn 80 người Ấn Độ chết vì uống rượu lậu

Chủ nhật, 02/08/2020 | 11:56:21
261 lượt xem

86 người tại bang Punjab chết vì uống rượu được chế biến tại các cơ sở lậu, buộc cảnh sát Ấn Độ mở chiến dịch truy quét, bắt 25 người.

Một quan chức hôm qua cho biết 11 người chết vì uống rượu lậu tại huyện Gurdaspur, bang Punjab, miền bắc Ấn Độ. Truyền thông địa phương đưa tin 12 người tại huyện Amritsar và 63 người tại huyện Tarn Taran cũng thiệt mạng vì rượu lậu.

Cảnh sát đã bắt 25 người liên quan.

Một số người khác chết nghi do uống rượu lậu trong những ngày qua, song giới chức không chứng minh được do thi thể của họ được hỏa táng mà chưa qua khám nghiệm pháp y. Indian Express cho biết một nghi phạm đã chết tại huyện Amritsar sau khi uống rượu lậu và vợ người này bị bắt vì bán rượu.

Thân nhân chăm sóc một người ngộ độc vì uống rượu lậu tại huyện Tarn Taran, bang Punjab, Ấn Độ, ngày 1/8. Ảnh: AFP.

Thân nhân chăm sóc một người ngộ độc vì uống rượu lậu tại huyện Tarn Taran, bang Punjab, Ấn Độ, ngày 1/8. Ảnh: AFP.

Thủ hiến bang Punjab Amarinder Singh ngày 1/8 cho biết đã lệnh điều tra đặc biệt và tuyên bố "không tha thứ cho những kẻ phạm tội". Mỗi năm, hàng trăm người Ấn Độ chết vì uống rượu lậu, loại rượu được chế biến tại các cơ sở trái phép và có giá 10 rupee (khoảng 0,13 USD) mỗi lít.

Trước đó, giới chức bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ, cho biết 9 người chết tại thị trấn thị trấn Kurichedu vì uống nước sát khuẩn tay chứa cồn pha với nước và soda. Đại diện cảnh sát cho biết các nạn nhân uống nước sát khuẩn để thay rượu do giới chức áp lệnh phong tỏa toàn thị trấn để ngăn Covid-19.

Theo Nguyễn Tiến/ Vnexpress

https://vnexpress.net/hon-80-nguoi-an-do-chet-vi-uong-ruou-lau-4139952.html

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
101 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
160 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
195 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
202 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
307 lượt xem