24
/
94197
Đê sông Trường Giang vỡ, 9.000 người Trung Quốc buộc phải di tản
de-song-truong-giang-vo-9-000-nguoi-trung-quoc-buoc-phai-di-tan
news

Đê sông Trường Giang vỡ, 9.000 người Trung Quốc buộc phải di tản

Thứ 5, 09/07/2020 | 16:42:54
480 lượt xem

Một đoạn đê sông Trường Giang ở tỉnh phía đông Trung Quốc Giang Tây bị vỡ do mưa lớn nhiều ngày, buộc 9.000 người dân phải đi sơ tán.

Đập Tam Hiệp của Trung Quốc xả nước hôm 29/6 (Ảnh minh họa: AFP)

Tân Hoa Xã ngày 9/7 đưa tin, đoạn đê dài 50 mét ở sông Trường Giang (tên khác là Dương Tử) tại huyện Bà Dương, Giang Tây, phía đông Trung Quốc đã bị vỡ vào 20h35 ngày 8/7. Vụ vỡ đê đã làm ảnh hưởng tới 1.000 héc-ta đất nông nghiệp ở khu vực trũng phía dưới, theo cơ quan phụ trách quản lý tài nguyên nước địa phương.

Vụ vỡ đê đã khiến hơn 9.000 người dân Trung Quốc phải sơ tán. Theo Tân Hoa Xã, vụ việc xảy ra sau khi khu vực trên hứng chịu mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày.

Hiện chưa có thương vong nào được ghi nhận sau vụ vỡ đê. Hơn 600 người đã được triển khai khẩn cấp tới hiện trường thực hiện nhiệm vụ giải cứu và hỗ trợ. 

Đến 1h sáng ngày 9/7, mực nước vẫn đang dâng cao, nhấn chìm toàn bộ đất nông nghiệp của làng Daocao ở khu vực lân cận.

Kể từ tháng trước, mưa với cường độ lớn kéo dài trong nhiều ngày đã khiến nhiều tỉnh, thành phố Trung Quốc đối mặt với tình trạng lũ lụt. Tại một số con sông, nước dâng cao ở mức báo động. 

Giới chức Trung Quốc hôm qua tuyên bố rằng đập thủy điện lớn nhất Trung Quốc là Tam Hiệp vẫn đủ sức ứng phó với đợt lũ thậm chí lớn hơn trên sông Trường Giang. 

Theo Tân Hoa Xã, hồ chứa sông Xin'an ở Chiết Giang, dự án kiểm soát lũ lớn nhất tại phía đông Trung Quốc hôm qua đã phải mở toàn bộ 9 cửa xã lũ. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử toàn bộ các cửa xả lũ được mở kể từ khi công trình này hoàn tất vào năm 1959. Lần đầu tiên hồ này phải mở cả 9 cửa là vào năm 1966, khi hồ này được vận hành thử nghiệm. 

Theo Đức Hoàng/Dân trí

Nguồn Tân Hoa Xã

https://dantri.com.vn/the-gioi/de-song-truong-giang-vo-9000-nguoi-trung-quoc-buoc-phai-di-tan-20200709152638716.htm


  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
38 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
105 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
137 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
152 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
252 lượt xem