24
/
76220
Anh công bố thông tin chính thức vụ Iran chặn tàu chở dầu ở Hormuz
anh-cong-bo-thong-tin-chinh-thuc-vu-iran-chan-tau-cho-dau-o-hormuz
news

Anh công bố thông tin chính thức vụ Iran chặn tàu chở dầu ở Hormuz

Thứ 5, 11/07/2019 | 16:24:35
649 lượt xem

Chính phủ Anh ngày 11/7 cho biết, 3 tàu của Iran đã tìm cách chặn tàu chở dầu của Anh đi qua Eo biển Hormuz, buộc một tàu khu trục của nước này phải can thiệp.

Tàu chở dầu hướng vào eo biển Hormuz ở ngoài khơi Khasab ở Oman. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Theo AFP/AP, chính phủ Anh ngày 11/7 cho biết, 3 tàu của Iran đã tìm cách chặn tàu chở dầu của Anh đi qua Eo biển Hormuz, buộc một tàu khu trục của nước này phải can thiệp.

Thông báo của chính phủ Anh về vụ việc xảy ra ngày 10/7 có đoạn: "Đi ngược lại luật pháp quốc tế, 3 tàu của Iran đã tìm cách chặn tàu thương mại Heritage của Anh đi qua Eo biển Hormuz. Tàu khu trục HMS Montrose đã buộc phải tới vị trí giữa các tàu của Iran và tàu Heritage, đưa ra những lời cảnh báo đối với các tàu Iran, sau đó các tàu này đã bỏ đi. Chúng tôi quan ngại trước hành động này đồng thời tiếp tục kêu gọi chính quyền Iran giảm bớt căng thẳng tình hình trong khu vực."

Trước đó, theo Reuters, Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran ngày 11/7 đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bác một cáo buộc của Mỹ rằng Tehran đã cố gắng chặn một tàu chở dầu của Anh tại vùng Vịnh trước đó một ngày.

Quan chức Mỹ thạo tin cho biết, 5 tàu có vũ trang của IRGC đã tìm cách bắt giữ một tàu chở dầu của Anh trên Vịnh Persian nhưng không thành công.

Chiếc tàu trên đang di chuyển trên khu vực Vịnh Persian và chuẩn bị đi qua Eo biển Hormuz thì bị tàu của IRGC tiếp cận. Các tàu của IRGC yêu cầu tàu chở dầu nói trên chuyển hướng để đi đến một khu vực thuộc lãnh hải Iran.

Theo các quan chức trên, một máy bay Mỹ hoạt động trong khu vực đã ghi hình được vụ việc nói trên./.

Theo Vietnam+

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
66 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
125 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
160 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
172 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
275 lượt xem