24
/
72700
Tổng thống đắc cử Ukraine kêu gọi quốc tế gia tăng trừng phạt Nga
tong-thong-dac-cu-ukraine-keu-goi-quoc-te-gia-tang-trung-phat-nga
news

Tổng thống đắc cử Ukraine kêu gọi quốc tế gia tăng trừng phạt Nga

Thứ 5, 25/04/2019 | 16:22:02
645 lượt xem

Tổng thống đắc cử Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi bổ sung lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Moscow, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/4 ký sắc lệnh đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu cho công dân miền đông Ukraine.

Tổng thống đắc cử Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Tass)

Theo AFP, ông Zelensky ngày 24/4 đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định của Nga khi đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu cho cư dân khu vực Donetsk và Lugansk, miền đông Ukraine.

Cụ thể, từ nay những người dân sinh sống ở đây có thể dễ dàng hơn trong việc xét duyệt hồ sơ xin làm công dân Nga khi chỉ cần chuẩn bị một số thủ tục cùng với một tờ đơn. Họ sẽ cần chờ 3 tháng để được xem xét hồ sơ và nhận kết quả. Nga khẳng định động thái của họ là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế và vì quyền lợi của người dân 2 khu vực nói trên.

Tuyên bố phát đi từ đội ngũ báo chí của ông Zelensky cáo buộc Nga muốn "gây chiến chống lại Ukraine". Thông báo nói rằng Kiev kỳ vọng cộng đồng quốc tế sẽ gia tăng thêm áp lực về kinh tế và ngoại giao lên Liên bang Nga sau động thái của Moscow.

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine bùng phát sau khi bán đảo Crimea tuyên bố ly khai Ukraine và trở lại Nga vào năm 2014 thông qua một cuộc trưng cầu dân ý.

Cũng vào năm đó, từ chỗ ban đầu là cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ, căng thẳng và bạo lực ở Ukraine đã leo thang thành cuộc xung đột có quy mô lớn và toàn diện tại miền Đông. Trong 5 năm, hơn 13.000 người đã thiệt mạng vì cuộc xung đột và bạo lực.

Ukraine nhiều lần cáo buộc Nga can thiệp nội bộ trong cả 2 vấn đề Crimea và căng thẳng ở miền Đông, nhưng Moscow đã kịch liệt bác bỏ các cáo buộc.

Trước đó, ông Zelensky đã cam kết sẽ khởi động lại đàm phán hòa bình với lực lượng đối lập ở Donbass với sự tham gia của cả Nga và Phương Tây sau khi nhậm chức vào đầu tháng 6.

Ngày 21/4, sau khi kết thúc vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống, ông Zelensky, người trước đó là một diễn viên hài và không có kinh nghiệm chính trị, đã chiến thắng Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko với tỷ lệ áp đảo.

Ngày 22/4, khi phát biểu về việc ông Zelensky đắc cử, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết Moscow và Kiev có cơ hội cải thiện mối quan hệ song phương nếu tổng thống mới của Ukraine có chung nhận thức với Nga, đồng thời theo đuổi “cách tiếp cận thực tế và có trách nhiệm” phù hợp với tình hình chính trị tại Ukraine.

 Đức Hoàng/Dân Trí

Theo Dailymail

  • Từ khóa

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
65 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
102 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
118 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
214 lượt xem

Mỹ: Quy định mới về hoãn, hủy chuyến bay

Những thay đổi về quy định hoàn tiền được cho là sẽ tăng đáng kể chi phí của ngành công nghiệp hàng không và tác động mạnh đến các hãng giá rẻ
10:15 - 26/04/2024
222 lượt xem