24
/
70074
Nga: 55.000 người ở khu vực Moscow phải sơ tán vì đe dọa khủng bố
nga-55-000-nguoi-o-khu-vuc-moscow-phai-so-tan-vi-de-doa-khung-bo
news

Nga: 55.000 người ở khu vực Moscow phải sơ tán vì đe dọa khủng bố

Thứ 4, 06/02/2019 | 09:10:18
690 lượt xem

Do xuất hiện những thông báo về các thiết bị nổ, hơn 55.000 người ở Moscow và ngoại ô đã được sơ tán.

Hãng thông tấn Nga Tass ngày 5/2 dẫn nguồn tin từ các cơ quan bảo vệ sức khỏe cho biết, cảnh sát và chó nghiệp vụ đã kiểm tra 200 công trình ở Moscow và ngoại ô sau khi có các thông tin đe dọa tiến hành các vụ nổ. Nhưng sau đó, không có một thông báo nào được xác nhận. Dù vậy, lực lượng chức năng vẫn cho sơ tán khoảng 55.000 người để đảm bảo an toàn.

nga: 55.000 nguoi o khu vuc moscow phai so tan vi de doa khung bo hinh 1

Lực lượng an ninh ở Moscow, Nga. Ảnh minh họa: Reuters.

Theo nguồn tin, thông báo về các mối đe dọa đánh bom đã được gửi đến không phải qua điện thoại, mà bằng cách gửi e-mail trực tiếp đến các trang web từ địa chỉ IP của các quốc gia nước ngoài, bao gồm cả Ukraine. Tất cả đều chứa cùng một văn bản.

Tuần trước tại khu vực trung tâm Moscow và ngoại ô thủ đô của Nga, đã có một làn sóng thông báo tương tự về việc đe dọa “đặt mìn” các công trình xã hội, bao gồm các trung tâm mua sắm và rạp chiếu phim. Đồng thời, tại một số khu vực khác của Liên bang Nga, trong tuần thứ hai liên tiếp, cũng đã có các thông tin về “đặt mìn” được gửi qua e-mail từ nước ngoài. Không có tin nhắn nào trong số này đã được xác nhận.

Theo trang điện tử Vesti.ru, trong năm 2019 làn sóng khủng bố điện thoại đã xuất hiện từ ngày 11/1 từ vùng Viễn Đông đến Trung tâm nước Nga.

Việc đe dọa "đặt mìn" các trung tâm mua sắm ở Nga bắt đầu vào ngày 11/9/2017. Moscow và vùng phụ cận là tâm điểm phải hứng chịu làn sóng “khủng bố điện thoại” này. Theo ước tính của Cơ quan An ninh Liên bang Nga, những lời đe dọa nặc danh này đã gây thiệt hại cho Moscow hơn 150 triệu rúp (tương đương 2,5 triệu USD) khi có khoảng gần 2 triệu người phải sơ tán khỏi các trung tâm thương mại, trường học, nhà ga và sân bay./.

Theo Anh Tú/VOV-Moscow

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
69 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
128 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
163 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
174 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
278 lượt xem