24
/
67684
Tổng thống Trump dọa đóng cửa vĩnh viễn biên giới với Mexico
tong-thong-trump-doa-dong-cua-vinh-vien-bien-gioi-voi-mexico
news

Tổng thống Trump dọa đóng cửa vĩnh viễn biên giới với Mexico

Thứ 3, 27/11/2018 | 12:05:01
1,056 lượt xem

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Mexico gửi trả người di cư từ Trung Mỹ về nước sau sự cố ở biên giới 2 nước cuối tuần trước.

Ngày 26/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Mexico nên gửi trả người di cư từ Trung Mỹ về nước sau sự cố ở biên giới giữa Mexico và Mỹ hồi cuối tuần. Những người di cư từ một số nước Trung Mỹ đang tìm cách xin tị nạn ở Mỹ.

Người nhập cư chạy trốn hơi cay mà lực lượng bảo vệ biên giới Mỹ sử dụng để giải tán đoàn người đổ về đây hôm 25/11. (Ảnh: Reuters)

Trên trang Twitter ngày 26/11, Tổng thống Trump cho rằng Mexico nên gửi trả những người di cư từ Trung Mỹ, phần lớn từ Honduras về nước. 

Ông Trump cũng tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới với Mexico vĩnh viễn nếu cần thiết đồng thời kêu gọi quốc hội Mỹ thông qua ngân sách xây dựng bức tường biên giới phía Nam với Mexico. 

Các quan chức Mexico vẫn chưa có phản hồi về tuyên bố của tổng thống Trump.

Ngày 25/11, Mỹ đã phải đóng cửa cửa khẩu đông đúc nhất với Mexico trong vòng nhiều giờ sau khi nhiều người di cư tìm cách vượt qua biên giới vào Mỹ từ Mexico. Các lực lượng chức năng Mỹ thậm chí còn sử dụng hơi cách để ngăn chặn những người này. Phía Mexico cho biết, 98 người di cư đã bị bắt giữ và quá trình trục xuất được bắt đầu từ đêm 25/11 (giờ địa phương).

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố những người di cư sẽ phải đợi ở Mexico cho tới khi đơn xin tị nạn của họ được phía Mỹ giải quyết. Đây là một thay đổi trong chính sách tị nạn của Mỹ, qua đó người di cư từ Trung Mỹ sẽ có thể ở lại Mexico trong vòng hơn 1 năm./.

Theo VOV

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
98 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
157 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
192 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
201 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
306 lượt xem