24
/
67410
Số người mất tích trong cháy rừng ở California tăng lên hơn 1.200
so-nguoi-mat-tich-trong-chay-rung-o-california-tang-len-hon-1-200
news

Số người mất tích trong cháy rừng ở California tăng lên hơn 1.200

Chủ nhật, 18/11/2018 | 14:16:46
974 lượt xem

Chính quyền California cho biết số nạn nhân vẫn tiếp tục tăng lên, sau khi thống kê những cuộc gọi khẩn cấp trong nhiều ngày qua.

Lực lượng cứu hộ tìm thi thể nạn nhân ở thị trấn Paradise. Ảnh: AFP. 

Kory Honea, cảnh sát trưởng hạt Butte, hôm nay cho biết lực lượng pháp y đã tìm được thêm 5 thi thể trong các đống đổ nát, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy rừng ở bang California lên 76 người. Số người mất tích cũng tăng lên 1.276, bất chấp việc nhà chức trách đã tìm được hàng trăm cư dân sau khi ngọn lửa quét qua thị trấn Paradise, Reuters đưa tin.

63 nạn nhân thiệt mạng đã được xác định danh tính sơ bộ và đang chờ kết quả giám định ADN. Cảnh sát trưởng Honea cho biết danh sách người mất tích vẫn tăng sau khi giới chức hạt Butte thống kê những cuộc gọi khẩn cấp từ lúc đám cháy bùng phát hôm 8/11.

Nhà chức trách bang California nhận định số lượng người chết tăng cao do ngọn lửa di chuyển với tốc độ rất nhanh, quét qua thị trấn Paradise mà không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào. Những trận gió mạnh cùng cây cỏ khô cằn do ít mưa cũng làm ngọn lửa trở nên dữ dội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tới thị trấn Paradise để thị sát hiện trường vụ cháy rừng. "Thật là đau buồn. Không ai nghĩ chuyện này có thể xảy ra", Trump phát biểu sau chuyến đi.

Ba đám cháy rừng lớn gồm Camp, Woolsey và Hill đã tàn phá nhiều vùng rộng lớn thuộc bang California từ hôm 8/11. Camp trở thành đám cháy gây hậu quả nặng nề nhất trong lịch sử bang này khi thiêu rụi 56.000 hecta rừng, phá hủy hơn 12.000 công trình và buộc 52.000 người sơ tán.

Đám cháy Woolsey ở khu vực nam California đã thiêu rụi 39.660 hecta rừng và khiến ít nhất ba người thiệt mạng. Đám cháy Hill bùng phát gần đám cháy Woolsey, lan trên diện tích hơn 1.800 hecta và đã được kiểm soát.

Nguyên nhân dẫn tới cháy rừng đang được điều tra, song ngay trước thời điểm xảy ra cháy, hai công ty năng lượng gần đó đã báo cáo về sự cố chập điện. Tổng thống Trump hồi đầu tuần tuyên bố tình trạng thảm họa tại California và dọa cắt ngân sách nếu chính quyền bang không kiểm soát được cháy rừng.

Theo VnExpress

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
30 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
98 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
130 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
144 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
245 lượt xem